A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Trên 295.600 hội viên thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện

09:58 | 13/01/2024

Sáng 12/1, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Thực hiện chủ đề công tác năm “Thanh niên tiên phong trong chuyển đổi số”, các cấp bộ Hội chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trên mọi mặt, triển khai hiệu quả các hoạt động có sức lan tỏa trong thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân, qua đó khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ.

Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Y Lê Pas Tơr đánh giá kết quả thực hiện công tác Hội năm 2023.
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Y Lê Pas Tơr đánh giá kết quả thực hiện công tác Hội năm 2023.

Năm 2023, 11 chỉ tiêu của Hội đều đạt và vượt kế hoạch. Toàn tỉnh có 248.179 thanh niên được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do Hội tổ chức; có 3.400 đoàn viên, thanh niên được giới thiệu việc làm trong đó có 1.500 thanh niên có việc làm ổn định; có trên 295.600 hội viên tham gia hoạt động tình nguyện. Hội đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 17.678 thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn; vận động được 11.350 lượt thanh niên tham gia hiến máu, thu được 10.824 đơn vị máu.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Hội được củng cố; đa số cán bộ Hội ý thức được vị trí, vai trò và trách nhiệm, chủ động học tập, nâng cao trình độ kỹ năng, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của công tác Hội trong giai đoạn hiện nay.

Đại diện Hội LHTN Việt Nam huyện Krông Ana đóng góp ý kiến tại Hội nghị.
Đại diện Hội LHTN Việt Nam huyện Krông Ana đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu lên một số khó khăn vướng mắc trong triển khai các phong trào, hoạt động để tìm hướng tháo gỡ, khắc phục. Đồng thời đóng góp ý kiến xây dựng chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2024 với một số nội dung trọng tâm như: Tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029; đẩy mạnh việc triển khai phổ biến, thực hiện Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 đến hội viên, thanh niên; tăng cường tập hợp, đoàn kết thanh niên các dân tộc, thanh niên tôn giáo và các thành phần thanh niên đặc thù; thực hiện các nội dung thuộc Chương trình, Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có liên quan đến thanh niên; triển khai các mô hình, cách làm mới để thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên phát huy tinh thần sáng tạo, làm kinh tế, tự tin khởi nghiệp, lập nghiệp, hội nhập…

Đại diện Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng Cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu.
Đại diện Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng Cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu.

Nhân dịp này, Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể là đơn vị dẫn đầu; tặng Bằng khen cho 30 tập thể và 27 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2023; tặng Bằng khen 6 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào doanh nhân trẻ năm 2023.

Vân Anh

Bài viết gốc: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202401/tren-295600-hoi-vien-thanh-nien-tham-gia-hoat-dong-tinh-nguyen-6d30b4c/

    Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ