Kết nối, lan tỏa giá trị sầu riêng Đắk Lắk
Thứ năm , 03/09/2026 08:02
```
Thứ năm , 03/09/2026 08:02
Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã khép lại song những kết nối đã tạo dựng trong mùa lễ hội sẽ là cánh cửa mới để Đắk Lắk tiếp tục xây dựng, phát triển, đưa thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk vươn xa.
Sức lan tỏa từ một sản vật
Với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa”, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 lần đầu được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, với các hoạt động trải rộng tại nhiều địa phương trong tỉnh, từ diễn đàn kết nối sản xuất, tiêu thụ; trưng bày, giới thiệu sản phẩm; xúc tiến thương mại; trải nghiệm tại nhà vườn; đấu giá, giao dịch sầu riêng tại vườn; lễ hội ẩm thực với 102 món ăn kết hợp sầu riêng; diễu hành với 525 xe ô tô bán tải chở sầu riêng và các chương trình văn hóa, nghệ thuật… Không gian lễ hội kết nối từ sân khấu hoành tráng đến các vùng sản xuất, đưa du khách đến với vườn trồng.
Lễ rước nữ hoàng sầu riêng được xã Ea Knuếc tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026
Theo Sở VH-TT&DL, trong thời gian diễn ra lễ hội (từ ngày 14/8 đến 2/9), toàn tỉnh đón khoảng 750.000 lượt khách; trong đó khoảng 16.000 lượt khách quốc tế, 275.000 lượt khách du lịch lưu trú; tổng thu từ dịch vụ du lịch ước đạt hơn 1.295 tỷ đồng. Đặc biệt, các chương trình trải nghiệm tại vườn sầu riêng thu hút hơn 34.000 lượt khách. Những vùng trồng sầu riêng như: Ea Phê, Krông Pắc, Ea Knuếc, Krông Búk, Liên Sơn Lắk, Buôn Đôn, Cư M’gar… không chỉ cung cấp sản phẩm mà từng bước trở thành những điểm trải nghiệm gắn với mùa vụ nông nghiệp.
Khu trưng bày, quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP quy tụ 155 đơn vị với 385 gian hàng, giới thiệu 320 sản phẩm, thu hút khoảng 250.000 lượt khách. Lễ hội Ẩm thực sầu riêng với 102 món ăn, Tuần lễ Văn hóa sầu riêng, triển lãm ảnh nghệ thuật, các chương trình nghệ thuật và hoạt động check-in… góp phần tạo nên một không gian lễ hội đa dạng.
Phiên livestream quảng bá sầu riêng của phường Cư Bao
Từ một sản phẩm nông nghiệp, sầu riêng đã trở thành “cánh cửa” mở ra những trải nghiệm rộng hơn về địa phương. Chị Nguyễn Ngọc Thu Thủy (phường Tuy Hòa) chia sẻ: "Gia đình tôi tham gia lễ hội, ban đầu chủ yếu muốn thưởng thức sầu riêng và hòa mình vào không khí lễ hội. Nhưng khi đến đây, tôi nhận ra điều hấp dẫn không chỉ nằm ở vị ngọt, hương thơm đặc trưng của sầu riêng, mà còn ở những nét văn hóa rất riêng của vùng đất đại ngàn này. Cuộc sống bình dị của bà con, những ngôi nhà dài, tiếng cồng chiêng, các món ăn truyền thống, cảnh quan..., tất cả tạo nên một trải nghiệm rất đặc biệt".
Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở VH-TT&DL, Phó Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội cho biết, hiệu quả của lễ hội không chỉ được đo bằng lượng khách hay số sản phẩm tiêu thụ mà còn ở việc tạo được ấn tượng để du khách muốn trở lại, tiếp tục khám phá và chia sẻ về Đắk Lắk. Và sầu riêng đã trở thành “điểm dẫn” để du khách tìm hiểu về vùng đất, văn hóa, ẩm thực và con người Đắk Lắk.
Nối dài những giá trị sau lễ hội
Tại Hội nghị Diễn đàn kết nối tiêu thụ sầu riêng với chủ đề “Hệ sinh thái sầu riêng bền vững” đã có 9 lượt trao biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển chuỗi giá trị ngành hàng sầu riêng, với tổng giá trị gần 9.000 tỷ đồng. Đây là tín hiệu cho thấy sự quan tâm của doanh nghiệp và đối tác đối với ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk. Quan trọng hơn, qua các cuộc gặp gỡ, nông dân trồng sầu riêng có thêm cơ hội hiểu về yêu cầu của thị trường; doanh nghiệp có điều kiện tìm hiểu vùng nguyên liệu và xây dựng những mối liên kết phù hợp.
Nông dân vùng trồng sầu riêng phấn khởi tham gia lễ hội
Thực tế, những hoạt động tiêu thụ trong lễ hội đã mở ra nhiều cách tiếp cận mới. 8 địa phương tham gia Chương trình “Mỗi xã một KOL, KOC bán sầu riêng online” đã đưa hơn 262 tấn sầu riêng lên các phiên livestream, đạt doanh thu hơn 20,4 tỷ đồng. Hay phiên đấu giá sản phẩm vườn sầu riêng tại Krông Pắc ghi nhận lô hàng gần 350 tấn, tổng giá trị khoảng 23,8 tỷ đồng. Tính chung trong kỳ lễ hội, lượng sầu riêng tiêu thụ qua các hoạt động ước khoảng 600 tấn, doanh thu hơn 44 tỷ đồng.
Người dân và du khách hào hứng tham gia các hoạt động trong Tuần lễ Văn hóa sầu riêng
Một dấu ấn tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 là có 3 kỷ lục đã được xác lập: “Đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới”; mô hình “Chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam” và “Sự kiện chế biến và công diễn các món ăn từ sầu riêng với số lượng nhiều nhất Việt Nam”.
Đặc biệt, trên môi trường số, hơn 11.000 tin, bài đăng tải của 48 cơ quan báo chí, cùng khoảng 50 KOL trong nước và quốc tế đã có hơn 64 triệu lượt xem. Nhiều KOL đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc… trực tiếp trải nghiệm, ghi hình và chia sẻ về lễ hội, vùng trồng và sầu riêng Đắk Lắk trên các nền tảng số, tích cực đưa sầu riêng Đắk Lắk ra thị trường quốc tế.
Thúy Hồng - Tuyết Hương
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây