A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Xây dựng nông thôn mới ở Cư Prao: Còn nhiều việc phải làm

14:49 | 26/09/2016

Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Cư Prao (huyện M’Đrắk) chỉ mới đạt 8/19 tiêu chí và còn rất nhiều khó khăn trên con đường tiến đến đích nông thôn mới.

Là xã vùng 3, cách trung tâm huyện trên 20 km, xã Cư Prao có diện tích tự nhiên 12.248 ha, có 1.380 hộ dân với 5.655 nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 55,5%.

Còn nhiều tiêu chí khó đạt

Trong những năm qua, kinh tế của xã có bước phát triển khá, mức tăng trưởng hằng năm bình quân đạt 20 - 25%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 14 triệu đồng (năm 2011) lên gần 20 triệu đồng (năm 2015), tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm. Các mô hình kinh tế trang trại với vốn đầu tư từ 950 triệu đồng đến 2 tỷ đồng, giá trị sản lượng hàng hóa hằng năm từ 750 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng phát triển ngày càng nhiều như: mô hình trang trại của các ông Nguyễn Minh Khang, Nguyễn Duy Phương, Phạm Vũ Thanh, Trần Đình Nam… không chỉ góp phần mang lại hiệu quả kinh tế gia đình, mà còn giải quyết việc làm thường xuyên cho lao động địa phương.

Ông Nhữ Văn Khỏe, Chủ tịch UBND xã Cư Prao cho biết: Các tiêu chí còn lại như: đường giao thông, môi trường, tỷ lệ hộ nghèo… đều là những tiêu chí mà Cư Prao khó đạt nhất. Hiện nay đường liên thôn của xã hầu hết là đường đất, cấp phối; xã chưa có nhà văn hóa; 3 thôn chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng; hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu hơn 30 ha lúa nước của Dự án thủy điện Krông Hnăng không hoạt động; nhiều hộ dân chưa được sử dụng mạng lưới điện quốc gia; tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh chỉ chiếm 45%; hộ có đủ 3 công trình: nhà tắm, nhà vệ sinh, bể nước chỉ chiếm khoảng 30%...

Điển hình như tại thôn 7 có 135 hộ, 502 nhân khẩu với trên 320 ha đất nông nghiệp, trong đó cây trồng chủ lực là cây mía. Mặc dù trong thời gian qua, nhân dân trong thôn và các nhà máy có vùng mía nguyên liệu trên địa bàn đã đóng góp 26 triệu đồng, hàng trăm công lao động để nâng cấp, sửa chữa đường liên thôn nhưng do đây đều là các tuyến đường đất dài nên mưa xuống là sụt lún, lầy lội, giao thông khó khăn khiến sản phẩm nông nghiệp của bà con trong thôn thường bị thương lái ép giá... Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trong thôn chiếm hơn 77%, 12 hộ chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Thôn cũng chưa có hội trường làm nơi sinh hoạt cho nhân dân.

Trước thực trạng trên, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Cư Prao đã đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới như: tăng cường tuyên truyền thay đổi nhận thức của người dân, vận động bà con vươn lên thoát nghèo; phát huy hiệu quả các chương trình, chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ vốn phát triển sản xuất nhằm giúp người dân thoát nghèo bền vững; tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật, nâng cao hiệu quả cây trồng, vật nuôi, đồng thời chú trọng tìm đầu ra cho nông sản địa phương… Xã Cư Prao phấn đấu đến cuối năm 2016 sẽ đạt thêm 3 tiêu chí về điện, thu nhập và văn hóa.    

Xã Cư Prao hoàn thành được 8 tiêu chí nông thôn mới gồm: quy hoạch, chợ, bưu điện, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất, y tế, hệ thống chính trị xã hội vững mạnh, an ninh - trật tự xã hội. 

    Mỹ Sự - Văn Phong

 

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04

      Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ