Nam Ka: Đưa rác thải nguy hại ra khỏi đồng ruộng
Thứ tư , 26/08/2026 14:25
```
Thứ tư , 26/08/2026 14:25
Ở các cánh đồng trên địa bàn xã Nam Ka, hình ảnh những bể chứa bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đã dần trở nên quen thuộc với người dân. Từ khi có các bể chứa, bà con từng bước hình thành thói quen thu gom, bỏ chất thải đúng nơi quy định, góp phần giữ gìn đồng ruộng, bảo vệ nguồn nước và môi trường sống.
Hình thành thói quen
Nam Ka có hơn 3.300 ha đất sản xuất nông nghiệp. Trong quá trình canh tác, người dân sử dụng nhiều loại thuốc BVTV và các sản phẩm phục vụ sản xuất, kéo theo lượng lớn bao bì, chai lọ sau sử dụng. Nếu không được thu gom, xử lý đúng cách, những loại chất thải này có thể tồn lưu hóa chất, phát tán ra đất, nguồn nước, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người.
Người dân xã Nam Ka thu gom chai lọ, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đến bể chứa
Trước thực trạng đó, xã Nam Ka đã bố trí kinh phí lắp đặt các bể chứa tại nhiều khu vực sản xuất để người dân thu gom, bỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV sau sử dụng. Qua đó, góp phần hạn chế tình trạng vứt bỏ rác thải nguy hại trên bờ ruộng, đường giao thông nội đồng, các tuyến kênh mương.
Ông Cao Tiến Việt, người dân buôn Plao Siêng cho biết, trước đây, sau khi sử dụng thuốc BVTV, một số người còn có thói quen tiện đâu vứt đó, khiến vỏ chai, bao bì xuất hiện trên bờ ruộng, đường nội đồng khá nhiều. Từ khi địa phương bố trí các bể chứa tại khu vực sản xuất, người dân có nơi tập kết thuận tiện nên ý thức thu gom được nâng lên.
Theo ông Việt, việc thu gom đúng nơi quy định mang lại hiệu quả rõ rệt. Vỏ chai, bao bì không còn vương vãi trên đồng ruộng, hạn chế nguy cơ chai nhựa bị vỡ khiến người dân giẫm phải trong quá trình canh tác. Quan trọng hơn, chất thải nguy hại được kiểm soát, góp phần bảo vệ đất sản xuất và nguồn nước. “Mỗi người chỉ cần nâng cao ý thức một chút thì môi trường sản xuất sẽ sạch hơn. Đến mùa chăn thả, gia súc, gia cầm cũng hạn chế tiếp xúc với những loại rác thải này. Đặc biệt, nguồn nước trên đồng ruộng được bảo vệ, người dân cũng yên tâm hơn trong sản xuất” - Ông Việt chia sẻ.
Người dân xã Nam Ka bỏ chất thải nguy hại vào bể chứa
Không chỉ ông Việt, nhiều hộ dân khác ở buôn Plao Siêng cũng dần hình thành thói quen thu gom bao bì thuốc BVTV sau mỗi lần sử dụng. Anh Ma A Páo, buôn Plao Siêng cho hay, việc có các bể chứa ngay tại khu vực sản xuất tạo thuận lợi cho người dân, thay vì vứt lại trên đồng ruộng, chai lọ, bao bì được gom lại và đưa vào bể chứa, chờ đơn vị chức năng thu gom, xử lý.
Từ một việc tưởng như nhỏ trong quá trình sản xuất, thói quen bỏ bao bì thuốc BVTV đúng nơi quy định đang tạo chuyển biến trong ý thức bảo vệ môi trường của người dân Nam Ka.
Thu gom, xử lý theo định kỳ
Theo ông Trương Thành Trung, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Nam Ka, từ các nguồn kinh phí bảo vệ môi trường, địa phương đã bố trí khoảng 40 bể chứa tại những khu vực thuận tiện để người dân tập kết bao bì, chai lọ thuốc BVTV sau mỗi lần sử dụng cho cây trồng.
Một tuyến đường giao thông nội đồng ở Nam Ka sạch đẹp, không còn tình trạng chai lọ, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật vứt bừa bãi
Để việc thu gom, xử lý đúng quy định về chất thải nguy hại, xã Nam Ka đã ký hợp đồng với một đơn vị chuyên trách để thu gom theo định kỳ vào tháng 9 hằng năm. Khi vận chuyển, chất thải được thu gom, che chắn phù hợp, hạn chế nguy cơ rơi vãi, phát tán ra môi trường trên đường từ điểm tập kết đến cơ sở xử lý.
Theo ông Trung, bố trí các bể chứa mới chỉ là giải pháp ban đầu, điều quan trọng là phải hình thành thói quen và nâng cao ý thức của người dân trong suốt quá trình sản xuất. Nếu người dân vẫn vứt bỏ bao bì sau sử dụng tùy tiện thì việc đầu tư các điểm thu gom sẽ khó phát huy hiệu quả lâu dài. Vì vậy, xã Nam Ka tiếp tục phối hợp với ban tự quản các buôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử dụng, không vứt trên đồng ruộng, đường đi hoặc xuống nguồn nước.
Giữ gìn vệ sinh đồng ruộng cũng là cách bảo vệ đất, nguồn nước và môi trường sản xuất lâu dài ở Nam Ka
Xác định tuyên truyền, vận động là giải pháp cần được thực hiện thường xuyên, lâu dài, địa phương phối hợp với ban tự quản các buôn lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, thu gom bao bì thuốc BVTV vào các cuộc họp dân; đồng thời tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, phát tài liệu hướng dẫn để người dân dễ tiếp cận và thực hiện. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng không phải là rác thải thông thường và cần được thu gom, xử lý riêng để hạn chế tác động đến môi trường.
Việc bố trí các bể chứa và kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền đã và đang giúp Nam Ka kiểm soát hiệu quả lượng bao bì, chai lọ thuốc BVTV trên đồng ruộng. Từ việc bỏ chất thải nguy hại đúng nơi quy định sau khi sử dụng, người dân Nam Ka đang từng bước hình thành thói quen sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, góp phần giảm ô nhiễm đồng ruộng và hướng đến nền nông nghiệp an toàn, bền vững.
Hoàng Tuyết
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây