Kịp thời chi tiền hỗ trợ do dịch tả lợn châu Phi
14:41 | 09/12/2019
Ngay sau khi có quyết định của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giải ngân vốn hỗ trợ cho các hộ dân có lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi, UBND huyện Đắk Glong đã chỉ đạo các xã,...
... đơn vị chuyên môn nhanh chóng triển khai nhiều công việc để đồng vốn sớm đến với người chăn nuôi bị thiệt hại.
Gia đình ông Trần Văn Chín, bon Bsrê B, xã Đắk Som là một trong những hộ dân bị thiệt hại nặng do dịch tả lợn châu Phi gây ra. Vào các ngày 17 và 23/7/2019, đàn lợn của ông đã bỏ ăn, sốt cao và chết. Nhận thức được mức độ nguy hiểm của bệnh, ông đã báo chính quyền địa phương để tiến hành tiêu hủy 66 con gồm cả lợn nái, đực đang khai thác, lợn thịt và lợn con. Là hộ dân phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào chăn nuôi nên gia đình cũng đã gặp rất nhiều khó khăn để đầu tư sản xuất, tái đàn.
Nay có tiền hỗ trợ, ông vô cùng mừng rỡ: “Tuy thiên tai, dịch bệnh gây thiệt hại là điều không ai mong muốn nhưng nay được Nhà nước hỗ trợ hơn 195 triệu đồng, tôi vui lắm. Có vốn tôi sẽ đầu tư trở lại để tái đàn, thua keo này phải bày keo khác thôi, không bỏ chuồng trại được. Tôi cũng đã được hướng dẫn khá kỹ càng về các kỹ thuật bảo đảm an toàn sinh học sau dịch bệnh”.
Trang trại của ông Nguyễn Đình Hiệp, thôn 3, xã Đắk Ha lúc chưa bị dịch tả lợn châu Phi tấn công, mỗi lứa nuôi khoảng 200 con. Ảnh: Hồng Thoan
Không chỉ ở Đắk Som, nhiều hộ dân ở xã Đắk Ha có lợn bị tiêu hủy cũng đã nhận được hỗ trợ. Theo ông Nguyễn Đình Hiệp ở thôn 3, xã Đắk Ha thì gia đình có 100 con lợn bị chết. Ông đã nhận được số tiền hơn 269 triệu đồng. Ông Hiệp khẳng định: Có tiền hỗ trợ, tôi sẽ bù vào tiền thức ăn vẫn còn nợ ngoài đại lý bán thức ăn chăn nuôi. Cùng với đó, tôi mua con giống để tái đàn trở lại, nhưng để tránh thiệt hại lớn tôi sẽ làm từng bước, nuôi thử vài chục con, thấy ổn thì mới tăng đàn lên khoảng vài trăm con.
Được biết, gia đình ông Hiệp đã chăn nuôi theo hình thức trang trại từ chục năm nay. Những năm trước, mức doanh thu từ bán lợn thịt đạt khoảng 1 tỷ đồng/1 năm. Theo UBND xã Đắk Ha, để làm tốt công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, tiến hành hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân, xã đã thành lập Ban chỉ đạo, đội phản ứng nhanh.
Theo đó, xã đã tổng hợp, lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục đề nghị hỗ trợ của các hộ dân bị thiệt hại đề nghị cấp trên phê duyệt. Các bước được triển khai bảo đảm chính xác về ngày tháng, số lượng, cân nặng, tạo sự công khai, công bằng để không gây bức xúc, khiếu nại trong Nhân dân. Đến nay, toàn xã đã có 7 hộ dân được hỗ trợ với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng. Việc hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân có ý nghĩa quan trọng giúp bà con phục hồi sản xuất, tái đàn, bảo đảm đời sống kinh tế gia đình, nhất là vào dịp cuối năm.
Về nội dung này, theo ông Nguyễn Văn Hợp, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong thì đến nay, huyện đã chi trả được hơn 1 tỷ đồng cho các hộ dân bị thiệt hại, trong đó ngân sách cấp tỉnh trên 961 triệu đồng, ngân sách cấp huyện 107 triệu đồng. Nhìn chung hầu hết các hộ bị tiêu hủy lợn do dịch đã được hỗ trợ. Trong hoạt động hỗ trợ cho các hộ dân có lợn buộc phải tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi, tinh thần chỉ đạo được huyện quán triệt đến đội ngũ chuyên trách, các xã đó là bám sát vào các văn bản của Trung ương, UBND tỉnh. Trong đó chú ý đến việc thống kê đúng, sát đến từng hộ, từng con lợn của Nhân dân, không để bà con chịu thiệt thòi, không để cho các đối tượng có cơ hội lợi dụng trục lợi (khai lợn chết để nhận tiền hỗ trợ nhưng không chết hoặc chết do bệnh khác) trong hoạt động này. Các nội dung về thống kê, hoàn thiện các quy định về thủ tục được cán bộ phụ trách cập nhật thường xuyên, chính vì thế bảo đảm đồng tiền hỗ trợ đến tay Nhân dân sớm nhất có thể. Qua đó, địa phương góp phần giúp các cơ sở, hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi có điều kiện phục hồi sản xuất, tái đầu tư trở lại hoặc chuyển đổi sang hướng khác để bảo đảm thu nhập, đời sống gia đình. Xác định phòng, chống dịch còn lâu dài, hiện nay, huyện Đắk Glong đang đề xuất tỉnh bổ sung thêm hơn 280 triệu đồng nữa để hỗ trợ cho các hộ dân và lực lượng làm công tác phòng, chống dịch tại các xã, thôn.
Hồng Thoan
Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- Quy trình bón phân cho sầu riêng vùng Tây Nguyên (20/03/2020)
- Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (14-20/1) (14/01/2020)
- "Mẹo" bảo vệ vườn cây ăn trái (24/12/2019)
- Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 24-30/12) (24/12/2019)
- Hợp tác xã cá giống tiêu biểu vùng Tây Nguyên (09/12/2019)
- Sản xuất cà phê gắn liền sơ chế để nâng giá trị nông sản (29/11/2019)
- Cư Jút chậm trễ trong việc tiêu trùng, khử độc phòng chống Dịch tả lợn châu Phi (15/11/2019)
- Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (13/11/2019)
- Bệnh phấn trắng hại cây xoài (08/11/2019)
- Hoa dâm bụt cánh kép hút hàng (06/11/2019)
- Ruồi đục trái xoài (01/11/2019)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN