Hoa Tết đang chờ ngày khoe sắc
10:46 | 29/12/2021
Hiện nay, nông dân trên địa bàn tỉnh đang tập trung chăm sóc diện tích hoa phục vụ thị trường Tết Nhâm Dần 2022. Thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh, nên hầu hết diện tích hoa của bà con đều phát triển tốt.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, nhiều nhà vườn đã chủ động thu hẹp diện tích trồng hoa so với mọi năm. Thay vào đó, bà con chú trọng khâu chăm sóc để nâng cao chất lượng hoa.
Những năm trước, các hộ trồng hoa ở tổ dân phố 4, phường Nghĩa Phú (Gia Nghĩa) trồng khoảng 1,5 ha hoa để phục vụ thị trường tết. Còn năm nay, bà con chỉ trồng khoảng 5 sào, phần lớn là các loại hoa được ưa chuộng nhất trên thị trường.
Bà Nguyễn Ngọc Lệ ở tổ dân phố 4, phường Nghĩa Phú (Gia Nghĩa) chăm sóc vườn hoa phục vụ dịp Tết
Theo bà Nguyễn Ngọc Lệ, ở tổ dân phố 4, phường Nghĩa Phú, những năm trước, gia đình trồng nhiều loại hoa như: ly, lay ơn, cúc, hồng,… nhưng năm nay, gia đình chỉ trồng hơn 100.000 cây hoa cúc và lay ơn. "Năm nay thời tiết thuận lợi, ít sương muối, nên hoa phát triển tốt, thân cây chắc, khỏe. Gia đình tôi đang tập trung các loại phân phù hợp để hoa phát triển đúng thời kỳ", bà Lệ cho biết.
Còn ông Trần Đức Trung, tổ dân phố 6, thị trấn Đắk Mil (Đắk Mil) cũng cho biết, năm nay gia đình ông trồng 1.400 chậu cúc và một ít lay ơn. Hầu hết diện tích hoa của ông đều phát triển khỏe mạnh, không có sâu bệnh.
"Đến nay, vườn hoa bắt đầu đơm nụ. Gia đình đang tập trung bổ sung dinh dưỡng, tưới nước phù hợp để bảo đảm hoa nở đúng dịp, chất lượng tốt", ông Trung chia sẻ.
Vụ hoa Tết năm nay nhiều hộ dân giảm diện tích trồng so với mọi năm
Cũng theo ông Trung, những năm trước, hoa cúc chậu to gia đình bán với giá 300.000 đồng, chậu thường khoảng 100.000-200.000 đồng, chậu nhỏ 25.000-100.000 đồng. Mỗi vụ hoa Tết, gia đình ông thu về từ 200 - 400 triệu đồng.
Ngoài các loại hoa thông thường, nhiều nhà vườn cũng trồng hoa cao cấp để phục vụ thị trường Tết. Anh Trần Văn Tập, thôn 14, xã Đắk Wer (Đắk R’lấp) năm nay trồng 6.000 chậu hoa hồng ngoại.
Theo anh Tập, vườn hồng của gia đình trồng ở môi trường tự nhiên, chủ yếu phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Trồng hoa hồng đòi hỏi kỹ thuật cao, chi phí lớn, nhưng bù lại thị trường tiêu thụ khá tốt.
Anh Trần Văn Tập, thôn 14, xã Đắk Wer (Đắk R’lấp) trồng 6.000 chậu hồng ngoại phục vụ thị trường Tết
Gia đình anh đã đầu tư trên 300 triệu đồng để trồng hoa Tết. Đến nay, vườn hoa đang phát triển tốt. Gia đình anh cũng đang chăm sóc đặc biệt, nhất là về chế độ dinh dưỡng, phòng ngừa sâu bệnh cho vườn hoa.
Nhìn chung, hiện nay, người trồng hoa phục vụ nhu cầu Tết tại các địa bàn như Gia Nghĩa, Đắk R’lấp, Đắk Mil, Chư Jút... đã chuẩn bị khá tốt, hoa phát triển an toàn và đang chờ ngày khoe sắc.
Qua tìm hiểu, thị trường tiêu thụ hoa Tết năm nay có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Tại các nhà vườn, thương lái đã đến đặt cọc, giao kết hợp đồng mua hoa. Nhiều nhà vườn đã được bao tiêu hết khoảng 1/3 lượng hoa. Số còn lại sẽ được bà con tiêu thụ vào những ngày cận tết.
Bài, ảnh: Thanh Nga
Bài viết gốc: http://www.baodaknong.org.vn/kinh-te/hoa-tet-dang-cho-ngay-khoe-sac-90822.html
Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- Nông nghiệp chính xác - tầm nhìn mới cho tương lai (06/01/2022)
- Nông dân người Dao khấm khá nhờ trồng sầu riêng (06/01/2022)
- Khuyến cáo tạm dừng đưa hàng hóa xuất khẩu lên Lạng Sơn (05/01/2022)
- Ðắk Gằn có mô hình trồng nho đầu tiên (04/01/2022)
- Cơ sở sản xuất mắc ca "chạy đua" phục vụ dịp Tết (29/12/2021)
- Giá tiêu hôm nay 27/12: Thị trường hồ tiêu 2022 thế nào? (27/12/2021)
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp (27/12/2021)
- Giá tiêu hôm nay 24/12: Hồ tiêu trong nước đi ngang (24/12/2021)
- Huyện Ea H'leo: Cà phê được mùa được giá (23/12/2021)
- Giá tiêu hôm nay 22/12: Giảm về mức 77.500 đ/kg (22/12/2021)
- Giá tiêu hôm nay 21/12: Giảm 500 - 1.000 đ/kg (21/12/2021)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Rơi thang máy tự chế, 1 phụ nữ bị sẩy thai, liệt 2 chân
- Giá vàng SJC tăng phi mã: Muốn mua vàng phải chờ!
- Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên: Cứu sống cụ ông 86 tuổi sau nhiều lần ngưng tim
- TP. Buôn Ma Thuột: Mở bán 100 căn nhà ở xã hội đầu tiên
- Ngăn chặn tai nạn liên quan đến thanh thiếu niên: Cần sự chung tay từ nhiều phía
- Kết quả kiểm tra giá vé máy bay của 4 hãng hàng không
- Nhiều người trẻ phải nhập viện do nhiễm giun đũa từ thú cưng
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2024: Thách thức cho các đội chủ nhà
- Giá vàng hôm nay 13-5: Vàng SJC bật tăng trở lại
- Nước mát, đồng xanh!
- Các mẫu decal trang trí tết đẹp 2024
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN