Nông dân Ea Uy mất mùa vụ lúa hè thu
08:41 | 11/10/2022
Thời tiết thất thường cùng diễn biến sâu bệnh hại phức tạp đã khiến nhiều nông dân tại xã Ea Uy (huyện Krông Pắc) gần như mất trắng sản lượng lúa vụ hè thu năm nay.
Anh Giáp Văn Quân là một trong những hộ có diện tích lúa nhiều nhất thôn 11. Vụ hè thu năm nay, anh canh tác giống lúa ST25 trên diện tích gần 3 ha. Thay vì thu được 8 - 9 tạ/sào như những năm trước, vụ lúa năm nay anh gần như mất trắng khi toàn bộ diện tích bị sâu đục thân gây hại
.
Ruộng lúa của anh Giáp Văn Quân bị thiệt hại hơn 80% sản lượng do sâu hại
Anh Quân cho biết, giai đoạn đầu, lúa phát triển rất tốt, cây xanh, khỏe. Tuy nhiên, đến giai đoạn trổ bông thì lúa bắt đầu bị sâu đục thân gây hại. Cùng thời điểm đó, thời tiết lại có mưa kéo dài nên gia đình anh không xử lý kịp thời.
Chỉ trong vòng 2 - 3 ngày sau, tình trạng sâu hại đã lan rộng, sử dụng thuốc diệt trừ sâu cũng không còn hiệu quả. Vì vậy, những ruộng lúa chín vàng của vụ trước giờ phủ một màu trắng bạc của những bông lúa cháy khô. Gia đình anh chỉ vớt vát được khoảng 2 tạ lúa tươi/sào, lỗ gần 100 triệu đồng chi phí phân, giống, vật tư cho vụ lúa này.
"Thống kê sơ bộ, toàn xã có khoảng 50 ha lúa bị thiệt hại sản lượng từ 70% trở lên". Chủ tịch UBND xã Ea Uy Nguyễn Thanh Bình |
Thôn 11 có 184 hộ dân, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất lúa nước với tổng diện tích gần 190 ha. Vụ lúa năm nay, hầu như gia đình nào cũng bị giảm sản lượng.
Trưởng thôn 11 Lương Văn Nhu cho hay, những hộ canh tác đúng lịch thì chỉ bị giảm năng suất do thời tiết không thuận lợi. Tuy nhiên, có khoảng 65 ha bà con xuống giống trễ từ 5 – 7 ngày so với lịch canh tác thì bị thiệt hại nặng do nhiễm sâu đục thân, năng suất chỉ đạt khoảng 2 – 4 tạ/sào. Không những thế, chất lượng lúa kém, tỷ lệ hạt lép cao cũng ảnh hưởng đến giá thu mua của thương lái, khiến bà con bị thiệt hại kép, lỗ nặng chi phí đầu tư.
Số lúa ít ỏi mà gia đình anh Giáp Văn Quân thu được từ hơn 1 sào lúa vụ hè thu năm nay.
Còn tại thôn 8, trên tổng diện tích 95 ha thì chỉ có hơn 30 ha gieo sạ sớm không bị ảnh hưởng. Khoảng 60 ha gieo sạ trễ hơn do phải chờ nước rút thì đều bị sâu đục thân gây hại, năng suất chỉ đạt 5 – 6 tạ/sào, có hộ thu chưa đến 3 tạ/sào. Thôn trưởng Nguyễn Văn Hưng cho biết, sâu hại xuất hiện ở giai đoạn lúa bắt đầu trổ bông, bà con đã sử dụng nhiều giải pháp phòng trừ nhưng không hiệu quả.
Trong vụ hè thu năm nay, bà con nông dân xã Ea Uy canh tác 965 ha lúa nước, chủ yếu là các giống lúa chất lượng cao như ST24, ST25, Đài Thơm… Với đặc thù là vùng trũng thấp, điều kiện sản xuất vụ hè thu tại xã Ea Uy có nhiều bất lợi, nhất là khi thời tiết diễn biến thất thường, mưa nhiều khiến sâu bệnh hại dễ phát sinh và khó phòng trừ hơn so với vụ đông xuân.
Đinh Nga
Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/kinh-te/202210/nong-dan-ea-uy-mat-mua-vu-lua-he-thu-604031e/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Tay trắng gây dựng mô hình đa cây, đa con (17/10/2022)
- Liên kết sản xuất nông sản chất lượng cao (14/10/2022)
- Gieo "sắc đỏ" trên vùng biên (12/10/2022)
- Thu nhập 1,5 tỷ đồng nhờ đa cây trồng (11/10/2022)
- Giá thịt heo “hạ nhiệt” (11/10/2022)
- Bảo vệ cây trồng hiệu quả bằng biện pháp sinh học (07/10/2022)
- Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ vẫn khó đầu ra (07/10/2022)
- Chanh dây xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc: Cần một cuộc “cải tổ” (06/10/2022)
- Ba bước định vị đô thị nông sản (06/10/2022)
- Nỗi lo thiếu người thu hoạch cà phê (05/10/2022)
- Đảm bảo nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm (05/10/2022)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Tín hiệu vui trong thu hút đầu tư
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Chờ đợi những màn so tài đỉnh cao
- Đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng từ 1-7
- Huyện Ea Kar: Thu hồi gần 25 ha đất rừng để thực hiện Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột
- Có cần thiết duy trì Quỹ bình ổn giá xăng dầu?
- Đắk Lắk tham gia triển lãm tại Hội chợ công thương vùng Đồng bằng Sông Cửu Long – Đồng Tháp năm 2024
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Đánh bại chủ giải, LPBank Ninh Bình vào chung kết
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: PFU Blue Cats giành quyền vào chung kết
- Hơn 10 triệu lượt dùng tài khoản VneID để đăng nhập VssID
- Doanh nghiệp Việt thâu tóm đối tác ngoại
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN