A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Cần xử lý nghiêm vấn nạn phá hoại vườn tiêu

14:10 | 13/11/2015

Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Ea Toh(huyện Krông Năng) liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc kẻ gian lợi dụng đêm tối, vườn cây xa nhà,đột nhập vào hủy hoại vườn tiêu của nhiều gia đình, gây thiệt hại lớn về kinh tế, khiến người dân hoang mang, lo lắng

Vụ việc mới đây nhất, kẻ gian đã đột nhập vào vườn tiêu của gia đình anh Hà Văn Chuân (thôn Tân Phương), dùng bình phun thuốc cỏ (loại lưu dẫn) làm chết hơn 400 gốc tiêu đang chuẩn bị cho thu hoạch. Mặc dù vụ việc diễn ra đã hơn 1 tuần nay nhưng những gì còn sót lại tại hiện trường vẫn còn khiến nhiều người xót xa, bức xúc. Dẫn chúng tôi đi thăm vườn tiêu 4 năm tuổi chỉ cách đây ít ngày còn đang xanh tốt, trĩu quả, hứa hẹn một vụ mùa bội thu nhưng chỉ sau một đêm đã trở nên hoang tàn, xơ xác. Anh Hà Văn Chuân kể: “Sáng 4-11, như thường lệ tôi lên thăm rẫy thì phát hiện hơn 400 trụ tiêu có biểu hiện héo lá, khô ngọn, toàn bộ phần dưới bị cháy đen, từng chùm quả rụng lã chã quanh gốc. Tôi liền điện báo cho anh em họ hàng và bà con lối xóm lại kiểm tra thì tất cả đều có chung nhận định là vườn tiêu đã bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ. Vườn tiêu của gia đình anh Chuân trồng được 4 năm, khoảng 1.100 trụ, đến năm nay mới thu hoạch đợt quả đầu tiên. Tiền đầu tư trụ, cây giống, phân bón (chưa tính công cán) đến nay ước tính hơn 830 triệu đồng. Nếu như không bị kẻ gian phá hoại thì mùa vụ tới đây, trung bình mỗi trụ thu từ 5-7 kg tiêu hạt, tính theo giá hiện nay khoảng 1-2 triệu đồng. Tới đây, gia đình phải trả tiền vay ngân hàng, chưa biết xoay xở vào đâu? Trước đây, vào năm 2011, gia đình anh Chuân cũng từng bị kẻ xấu nhổ sạch 50 gốc tiêu giống (trị giá trên 3 triệu đồng) sau khi vừa trồng được 1 đêm…

Hơn nửa vườn tiêu của gia đình anh Hà Văn Chuân đã bị chết khô  do bị phun thuốc cỏ.

Hơn nửa vườn tiêu của gia đình anh Hà Văn Chuân đã bị chết khô do bị phun thuốc cỏ.

Không riêng gì trường hợp gia đình anh Chuân mà trên địa bàn thôn Tân Phương cũng từng xảy nhiều vụ việc tương tự, vụ ít khoảng vài chục cây, nhiều vài trăm cây, hầu hết các vườn cây sau khi bị chặt gốc hoặc phun thuốc cỏ thì không thể phục hồi được. Cụ thể, vào tháng 6-2015, gia đình anh Phan Đăng Huy bị kẻ gian phun thuốc cỏ làm chết 138 trụ tiêu, thiệt hại hơn 100 triệu đồng; gia đình anh Đỗ Văn Đoàn bị kẻ gian dùng dao chặt đứt gốc hơn 170 trụ tiêu đang trong giai đoạn thu hoạch, thiệt hại ước tính hơn 200 triệu đồng. Anh Huy bức xúc: “Người dân chúng tôi chỉ muốn yên ổn sản xuất mong sao thoát khỏi cảnh đói nghèo bởi ở quê (đa số người dân thôn Tân Phước từ tỉnh Thái Bình vào đây lập nghiệp) vốn đã khó khăn, nhưng trồng cây gần đến ngày hái quả lại bị kẻ gian phá hoại thế này thì làm sao phát triển kinh tế?”. Ông Trần Thái Thanh, Chủ tịch UBND xã Ea Toh, huyện Krông Năng cho biết: “Nhận tin báo của người dân ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến động viên gia đình khắc phục hậu quả, vượt qua khó khăn để tái sản xuất. Do vụ việc vượt quá thẩm quyền nên địa phương đã báo cáo lên huyện; đồng thời tuyên truyền, vận động các hộ dân luân phiên bố trí người trên nương rẫy, thường xuyên tuần tra, canh gác bảo vệ vườn cây. Đáng nói là hiện nay địa phương có khá đông người từ các nơi khác đến tạm trú thu hái cà phê thuê nên tình hình an ninh trật tự khá phức tạp. Vì vậy, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát trên địa bàn nhằm góp phần bảo đảm an ninh nông thôn để người dân yên tâm sản xuất”. Còn theo Thiếu tá Chu Tiến Thành, Trưởng Công an xã Ea Toh, thời gian qua lực lượng Công an xã đã cố gắng rất nhiều nhưng một số vụ việc vượt quá khả năng và quyền hạn cấp xã phải chuyển lên cấp trên điều tra xử lý. Trước mắt, để ngăn chặn, Công an xã phối hợp với chính quyền và mặt trận, đoàn thể ở địa phương thành lập đội an ninh tự quản tại thôn, buôn, cùng các chủ vườn tiêu tăng cường tuần tra, bảo vệ để kịp thời phát hiện kẻ gian, báo cáo với cơ quan chức năng có biện pháp phối hợp xử lý.

Đại tá Hoàng Văn Vân, Trưởng Công an huyện Krông Năng xác nhận: “Ngày 4-11, Công an huyện nhận được tin báo về vụ kẻ gian phá hoại vườn tiêu của anh Chuân ở thôn Tân Phương, xã Ea Toh đã kịp thời cử lực lượng xuống hiện trường để thu thập chứng cứ, lập phương án điều tra. Theo ghi nhận tại hiện trường, đây là vụ phá hoại tài sản lớn nhất xảy ra trên địa bàn xã Ea Toh nói riêng, huyện Krông Năng nói chung từ trước đến nay. Hiện tại, Công an huyện đã thu thập chứng cứ, khoanh vùng đối tượng và đang tập trung lực lượng phá án”.

Người dân nơi đây đang mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm và nghiêm trị để ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương, giúp họ yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế.

 Thế Hùng

 

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ