A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Câu lạc bộ Exciter Dak Lak - Kết nối niềm đam mê

14:39 | 27/11/2013

Năm 2012, Câu lạc bộ (CLB) Exciter Dak Lak - Exciter Club Dak Lak (gọi tắt là Ex47) được thành lập nhằm giúp những người đam mê dòng xe số thể thao trên địa bàn tỉnh

có một sân chơi giải trí lành mạnh, kết nối đam mê, là ngôi nhà chung cho các thành viên sinh hoạt, chia sẻ và giao lưu học hỏi kinh nghiệm về xe máy, về cuộc sống…

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Dak Lak đã xuất hiện một số CLB mô tô, xe máy nhằm kết nối những người cùng đam mê, cùng sở thích, chẳng hạn như CLB mô tô Honda 67, CLB Vespa cổ, CLB mô tô thể thao Dak Lak và mới đây nhất là sự ra đời của CLB Ex47. Sự ra đời của những CLB xe này nhằm giúp những người “mê xe” gần nhau hơn, có thêm niềm vui sau những ngày vùi mình trong công việc, bon chen giữa phố phường tấp nập, đưa họ đến với những đam mê... Mỗi CLB lại đề ra quy định cho tất cả các thành viên và thường xuyên tổ chức những trải nghiệm thực tế trên những chuyến đi để khẳng định mình, qua đó tìm hiểu thêm những nét văn hóa truyền thống của dân tộc cũng như cảnh sắc thiên nhiên tại mỗi điểm đặt chân đến.

Anh Nguyễn Xuân Lý (SN 1987), Hội trưởng CLB Ex47 cho biết, anh đam mê xe từ nhỏ nhưng hồi đó chưa có bằng lái nên chưa được bố mẹ giao xe máy phân khối lớn để đi lại. Lớn lên, trong một lần được chạy thử chiếc Exciter đầu tiên, anh cảm thấy vô cùng thích thú với kiểu dáng và khả năng vận hành mạnh mẽ, nam tính của mẫu xe này. Từ đó anh bỏ thời gian, công sức để đeo đuổi niềm đam mê. Theo anh Lý, Exciter là dòng xe thể thao, có công suất 125cc, phù hợp với những người trẻ tuổi, năng động, ưa thích tốc độ nhưng hầu bao có hạn. Nếu ai chưa đủ điều kiện về tài chính để sở hữu chiếc xe môtô phân khối lớn thì việc đầu tư một “con” Exciter là lựa chọn hợp lý. Exciter khá phổ thông, giá bán vừa phải và rất dễ để thể hiện cá tính (khoảng 40 triệu đồng/chiếc).

Các thành viên của CLB Exciter Dak Lak tham gia chương trình “Ngày gia đình đi bộ hưởng ứng đội mũ bảo hiểm trẻ em tại trung tâm TP. Buôn Ma Thuột”.
Các thành viên của CLB Exciter Dak Lak tham gia chương trình “Ngày gia đình đi bộ hưởng ứng đội mũ bảo hiểm trẻ em tại trung tâm TP. Buôn Ma Thuột”.

Chính niềm đam mê dòng xe thể thao nam tính này và mong muốn có một diễn đàn để gặp gỡ, thể hiện niềm đam mê, cùng nhau đi du lịch, làm từ thiện với tiêu chí đoàn kết - đam mê… mà anh và một số người bạn đã thành lập CLB Ex47. Ngôi nhà chung CLB Ex47 được chính thức thành lập và đi vào hoạt động kể từ ngày 2-9-2012 và hiện có khoảng 30 thành viên chính thức. Khẩu hiệu hành động của CLB Ex47 là “Tuổi trẻ sống đẹp - Sống có ích”, hoạt động trên tiêu chí giao lưu, học hỏi kinh nghiệm sử dụng xe, lái xe an toàn và gắn kết các thành viên trong CLB với nhau. Để duy trì và tạo nếp sinh hoạt chung cho các thành viên, CLB Ex47 đã đề ra quy định cho tất cả các thành viên. Theo đó, CLB luôn thể hiện tinh thần đồng đội, giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh; tham gia các chương trình vì cộng đồng; tuyên truyền đẩy lùi các tệ nạn xã hội, những lối sống mà giới trẻ đang mắc phải như: nghiện hút, tiêm chích ma túy, đua xe trái phép, gây rối trật tự nơi công cộng… Anh Nguyễn Xuân Lý cho biết thêm: Điều kiện để một thành viên được gia nhập CLB Ex47 là phải trên 19 tuổi, đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Dak Lak, có giấy phép lái xe mô tô hạng A1, đang sử dụng xe tay côn Exciter, không móc pô, xoáy nòng; có lối sống , đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật; yêu thích xe, có nhiệt huyết và niềm đam mê du lịch bằng xe 2 bánh (đi); có ý thức sinh hoạt cộng đồng “mình vì mọi người, mọi người vì mình”; không tổ chức đua xe, nẹt pô trên các chuyến đi; có ý thức giữ gìn an toàn giao thông cho mình và cho người khác. Thành viên của CLB cũng rất đa dạng và nhiều thành phần, từ thợ sửa xe đến công chức, từ anh bán cà phê cho đến chiến sĩ công an nhân dân… không phân biệt tuổi tác, chỉ cần có chung đam mê dòng xe thể thao Exciter. Tuy nhiên, đối với đối tượng là học sinh, sinh viên thì không được tham gia, lý do là để các bạn tập trung hơn vào công việc học tập. Còn đối với những đối tượng “bất hảo”, “dân chơi” thì CLB cũng sẽ không tiếp nhận bởi làm ảnh hưởng đến uy tín của CLB. Các thành viên khi muốn kết nạp sẽ phải trải qua một thời gian thử thách, sau đó mới được công nhận là thành viên chính thức của CLB Ex47. Khi đã trở thành thành viên trong CLB thì phải có trách nhiệm là đưa phong trào phát triển mạnh mẽ, đóng góp vật chất, công sức để tổ chức các chuyến đi làm từ thiện. Mới đây nhất, CLB Ex47 đã phối hợp với nhóm Thiện Tâm (TP. Buôn Ma Thuột) tổ chức nấu và cấp phát cơm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Anh Nguyễn Thành Đạt, một thành viên CLB cho biết: “Lúc đầu mới tham gia CLB, mình cũng chưa tin tưởng nhiều về mục đích, ý nghĩa mà nhóm đề ra. Cứ nghĩ rằng CLB được thành lập chủ yếu là để “ăn chơi” hay chỉ là diễn đàn của những kẻ “lắm tiền nhiều của”. Tuy nhiên, sau một thời gian tham gia cùng các thành viên trong nhóm, trong đó có những buổi được đi làm công tác từ thiện thì mình quyết định xin trở thành thành viên CLB. Tham gia CLB đôi khi cũng tốn thời gian, nhưng sau mỗi chuyến công tác từ thiện về, mình thấy cuộc sống thoải mái và vui vẻ hơn”. Mọi chương trình hoạt động của nhóm như: quỹ đóng góp, chi tiêu và chương trình từ thiện…, nhóm đều đăng tải trên trang facebook của CLB nên tạo được niềm tin cho các thành viên”.

CLB Ex47 luôn hoạt động trong khuôn khổ cho phép và đã ký bản cam kết với Công an TP. Buôn Ma Thuột về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Hiện CLB đã có Tờ trình với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội Ex47 nhằm được tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động văn hóa, thể thao… để quảng cáo, tuyên truyền hình ảnh Dak Lak đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Thế Hùng

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ