A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Mất Ribery, Pháp sút thủng lưới Jamaica 8 bàn

07:50 | 09/06/2014

Đoàn quân Áo lam hoàn tất chuỗi trận giao hữu trước thềm World Cup bằng chiến thắng làm mãn nhãn người hâm mộ nước nhà trước đại diện đến từ vùng Trung Mỹ Jamaica.

Năm cầu thủ trên hàng tấn công thay nhau ghi bàn và điều này giải tỏa nỗi lo lắng bấy lâu của ông thầy Didier Deschamps.

Người dân Pháp chưa hết “rên rỉ” vì mất mát quá lớn khi đứa con cưng Franck Ribery không thể lên đường dự World Cup thì cho đến lúc này, họ cũng phần nào được an ủi bởi phong độ tuyệt vời của Mathieu Valbuena, một nhà kiến tạo tài hoa. Cầu thủ nhỏ con của Marseille đang phô diễn một lối chơi đậm chất nghệ sĩ nhưng cũng cực kỳ hiệu quả, là nguồn cảm hứng cho mọi pha bóng tấn công của tuyển Pháp qua ba trận đấu với Na Uy, Paraguay và Jamaica.

Johan Cabaye (6) ghi bàn mở tỉ số cho tuyển Pháp
 
Johan Cabaye (6) ghi bàn mở tỉ số cho tuyển Pháp

Cũng phải ghi nhận một Jamaica quá yếu ớt đã làm nền cho chiến thắng đậm đà nhất của tuyển Pháp trong vòng năm năm qua. Cả trận, đội bóng của HLV Wilfried Schafer chỉ thực hiện đúng một cú sút hướng về khung thành đội chủ nhà, khác hẳn với những gì từng giúp họ làm “khó dễ” các đội láng giềng Mỹ, Honduras, Costa Rica và Mexico trên đường tìm vé đến Brazil 2014.

Trên sân nhà Pierre-Mauroy ở Lille, Les Bleus chỉ mất khoảng 15 phút đầu trận để thăm dò và tổ chức triển khai các đợt tấn công ngay trên phần sân của Jamaica ở lần đầu tiên đôi bên gặp nhau trong khuôn khổ các trận đấu quốc tế.

Benzema (giữa) và Griezmann đã tỏa sáng kịp thời ở trận giao hữu cuối cùng của Les Bleus
 
Benzema (giữa) và Griezmann đã tỏa sáng kịp thời ở trận giao hữu cuối cùng của Les Bleus

Johan Cabaye mở tỉ số trận đấu ở phút 17 sau khi Valbuena phối hợp nhuần nhuyễn với Olivier Giroud bên cánh phải và tiền đạo của Arsenal chuyền bóng bằng đầu chuẩn xác để Cabaye hãm bóng bằng ngực một nhịp rồi ra chân rất nhanh, đưa bóng vượt khỏi tầm với của thủ thành Jacomeno Barrette.

Có bàn thắng khai thông, thế trận của tuyển Pháp sau đó như nước cuồn cuộn và các chân sút của đội chủ nhà thay nhau lập công như một kết cục tất yếu. Chỉ ba phút sau bàn mở tỉ số, Valbuena phối hợp cùng Karim Benzema để Blaise Matuidi là người băng lên, tung cú sút cực mạnh và bất ngờ từ ngoài vòng cấm, bóng đi xuyên rừng chân hậu vệ Jamaica khiến thủ thành Barrette chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng.

Phút 37, đến lượt Karim Benzema tỏa sáng khi chân sút của Real Madrid dứt điểm sát vạch vôi vòng cấm, bóng đi khó, găm thẳng vào góc cao khung thành phía xa Jamaica. Đây đã là pha lập công thứ 4 của Benzema trong 6 trận đấu gần nhất của tuyển Pháp. Cũng chính anh có pha bóng kiến tạo không thể thuận lợi hơn cho đồng đội Olivier Giroud ghi bàn thứ tư cho đội nhà chỉ tám phút sau giờ nghỉ.

Antoine Grieszmann ghi cú đúp bàn thắng trong trận

 

Antoine Griezmann ghi cú đúp bàn thắng trong trận

Benzema và Matuidi sau đó cùng hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở trận đấu này bằng các bàn thắng phút 63 và 66 trước khi cầu thủ vào thay người Antoine Griezmann ghi liên tiếp hai bàn thắng ở các phút 77 và 88, ấn định chiến thắng 8-0 cho đội tuyển Pháp.

 

Vắng Ribery, tuyển Pháp vẫn tự tin lên đường chinh phục World Cup
 
Vắng Ribery, tuyển Pháp vẫn tự tin lên đường chinh phục World Cup

Không mấy khi tuyển Pháp thi đấu ở Lille, chính xác là tròn 100 năm khán giả ở đây mới được tận mắt theo dõi đội nhà thi đấu và là một chiến thắng tưng bừng, đủ để mang lại sự tự tin cần thiết cho đội bóng này trước thềm World Cup 2014.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

    Nguồn: Nld.com.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ