Vụ mùa thắng lợi vùng Đông Nam Bộ - Tây Nguyên
16:07 | 20/09/2021
Vụ hè thu 2021, Công ty Dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời đã liên kết sản xuất lúa và được mùa lớn ở 5 tỉnh khu vực Đông Nam Bộ - Tây Nguyên.
Ông Trần Ngọc Dũng, tổ trưởng tổ hợp tác Trần Ngọc Dũng ở Thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) cảm thấy rất vui khi thu hoạch xong 2ha lúa vụ hè thu năm nay.
Cả 2ha lúa của ông vụ này đều đạt năng suất từ 6,5 - 7 tấn/ha, cá biệt có nơi hơn 8 tấn/ha, sản lượng cao chưa từng có trong gần 20 năm làm ruộng của ông cùng các thành viên trong tổ hợp tác. Giá lúa bán từ 5.500 - 5.900 đ/kg.
Đây là thành quả từ việc hợp tác liên kết sản xuất của ông cùng Công ty Dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời (Tập đoàn Lộc Trời) khu vực Đông Nam Bộ - Tây Nguyên.
Lúa OM18 trên cánh đồng ở huyện Bắc Bình. Ảnh: Lộc Trời
Vừa tiết kiệm chi phí, vừa được mùa lớn
Từ đầu năm 2021, tổ hợp tác Trần Ngọc Dũng đã bắt đầu liên kết với Công ty Dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời tổ chức sản xuất lúa theo quy trình canh tác tiên tiến do Lộc Trời áp dụng.
Đây là hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời thực hiện Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và chuyển đổi giống lúa canh tác. Trong vụ đông xuân, diện tích liên kết sản xuất là 35ha.
Vụ hè thu lần này, tổ hợp tác Trần Ngọc Dũng tăng diện tích liên kết sản xuất lên 65ha, là 1 trong 4 tổ hợp tác tại huyện Bắc Bình chuyển đổi sang canh tác giống lúa OM18 theo quy trình canh tác của Lộc Trời, thay cho những giống truyền thống trước đây đã giảm chất lượng.
Ban đầu, bà con nông dân cũng còn e ngại do chưa quen giống mới, sợ xung đột với khí hậu, thổ nhưỡng… Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của lực lượng kỹ sư nông nghiệp “3 cùng” của Tập đoàn Lộc Trời, cùng việc áp dụng nghiêm túc quy trình canh tác của Lộc Trời, việc canh tác OM18 đã mang lại nhiều hiệu quả cho bà con.
Theo ông Dũng, canh tác giống OM18 rất ít sâu bệnh, chi phí cũng giảm do từ việc tiết kiệm giống. Theo thói quen canh tác của bà con, lượng giống sạ bình quân khoảng 30 – 35 kg/1.000m2 (1.000m2 bằng với 1 sào của địa phương). Khi chuyển đổi sang giống OM18, bà con đã giảm lượng giống, trung bình chỉ còn khoảng 20 – 22 kg/1.000m2, giúp tiết kiệm được khoảng 1,5 triệu/ha tiền giống.
Bà con nông dân cũng tiết kiệm được tiền phân bón trong suốt mùa vụ. Đơn cử, ở giai đoạn 10 – 15 ngày sau sạ, ở cữ phân đầu tiên, bà con thường sử dụng từ 80 – 150 kg/ha, nhưng với quy trình của Lộc Trời, bà con chỉ cần sử dụng từ 50 – 60 kg phân đạm black/ha, nhưng vẫn giúp cây lúa cầm màu lâu và bộ rễ phát triển tốt. Như vậy, trên mỗi ha, bà con tiết kiệm được từ 30 – 40 kg cho mùa vụ.
Thời điểm này đang là giai đoạn thu hoạch lúa hè thu ở Bắc Bình. Một điểm đặc biệt là bà con nơi đây sử dụng xe bò để thu gom và vận chuyển lúa đến điểm tập kết. Các anh em “3 cùng” của Lộc Trời cũng hỗ trợ bà con nhiệt tình trong mùa thu hoạch, kể cả việc điều khiển xe vận chuyển. Tất cả mọi người đều rạng rỡ trong một mùa vui.
Mở rộng liên kết sản xuất vụ thu đông
Hiệu quả vượt trội ở Bắc Bình không phải là trường hợp cá biệt. Vụ hè thu năm nay, Công ty Dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời đã liên kết sản xuất ở 14 huyện thuộc 5 tỉnh khu vực Đông Nam Bộ - Tây Nguyên bao gồm Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Đăk Lăk, Gia Lai, với tổng số 32 HTX, tổ hợp tác trên tổng diện tích 2.614ha.
Các giống được trồng chủ yếu là OM18 và OM5451 (giống lúa xuất khẩu chủ lực của Việt Nam do Lộc Trời cung cấp). Kết quả đến thời điểm này, tất cả các khu vực canh tác đều đạt năng suất cao. Lộc Trời cũng hỗ trợ bà con trong khâu tiêu thụ sản phẩm.
Lộc Trời cùng chung tay vào thắng lợi lớn vụ mùa và hè thu tại các tỉnh Đông Nam Bộ - Tây Nguyên. Ảnh: Lộc Trời.
Vụ hè thu vừa qua là một chuyển biến lớn của hơn 20 thành viên trong tổ hợp tác xã Lương Sơn. Giống lúa mới được bà con hưởng ứng nhiều, và đặc biệt là quy trình của Lộc Trời cùng sự hỗ trợ của lực lượng “3 cùng” rất hiệu quả.
Thời điểm chuẩn bị xuống giống vụ thu đông sắp tới, các bao giống của Lộc Trời được bà con đặt hàng rất nhiều, sẵn sàng cho một mùa vụ mới.
“Sau 2 vụ còn bỡ ngỡ, chúng tôi thấy việc chuyển đổi giống lúa và canh tác theo quy trình của Lộc Trời đã mang lại hiệu quả kinh tế cho mỗi hộ gia đình, lợi nhuận trên 1 ha giữa giống lúa cũ và mới này có sự thay đổi rất lớn, sắp tới bà con sẽ tham gia nhiều hơn”, ông Trần Ngọc Dũng chia sẻ.
“Tôi mong là Lộc Trời sẽ hỗ trợ bà con nhiều hơn nữa trong thời gian tới, không chỉ vụ thu đông năm nay mà còn ở các vụ mùa tiếp theo”, ông nói thêm
Hiện nay, Lộc Trời là tập đoàn dịch vụ nông nghiệp hàng đầu Việt Nam với diện tích canh tác lúa trên 1 triệu ha, sở hữu bản quyền giống lúa OM5451 chủ lực cho xuất khẩu, có Viện nghiên cứu với 7 trung tâm nghiên cứu trực thuộc cùng năng lực tổ chức sản xuất quy mô lớn (với 1.300 kỹ sư nông nghiệp “3 cùng”), khả năng đảm bảo các tiêu chí khắt khe nhất như BRC, SMETA, HACCP, HALAL,... tiêu chuẩn Mỹ, Nhật, Châu Âu. |
ĐIỀN SƠN
Bài viết gốc: https://nongnghiep.vn/vu-mua-thang-loi-vung-dong-nam-bo--tay-nguyen-d303052.html
Nguồn: nongnghiep.vn
CÁC TIN KHÁC
- Nhập lô cám đầu tiên cho tổ hợp khu chăn nuôi công nghệ DHN Đắk Lắk (29/09/2021)
- Mùa vàng ở "vùng xanh" Krông Ana (28/09/2021)
- Tặng 50 tấn phân bón cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại huyện Krông Bông (28/09/2021)
- Để nông nghiệp hữu cơ tương xứng với tiềm năng (27/09/2021)
- Quy hoạch và thực tế cây ăn quả còn xa nhau (24/09/2021)
- Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 (18/09/2021)
- Chuyên gia nói về lý do khiến SARS-CoV-2 bám trên bao bì đựng quả thanh long (17/09/2021)
- “Mở đường” tiêu thụ nông sản Đắk Nông (16/09/2021)
- Hiệu quả từ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi (16/09/2021)
- Nhập khẩu thịt có xu hướng giảm (15/09/2021)
- Huyện Buôn Đôn: Chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò (15/09/2021)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN