Gỗ keo tăng giá, không vì lợi trước mắt mà "ăn non"
08:25 | 09/05/2022
Cây gỗ keo nguyên liệu đang bước vào thời điểm thu hoạch chính trong năm. Huyện M’Drắk có diện rừng trồng 11.546,47 ha, mỗi năm luân chuyển trồng mới trên 1.100 ha.
Năm 2021, toàn huyện trồng mới 1.268,5 ha rừng, đạt gần 115,3% kế hoạch; thu hoạch trên 29.000 m3 gỗ rừng trồng. Đây cũng là nguồn nguyên liệu cho 3 nhà máy hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ là Công ty TNHH Tam Phát, Chi nhánh Nhà máy dăm mảnh – Hợp tác xã Tiến Nam, Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Trường Thành với tổng vốn đăng ký gần 189 tỷ đồng.
Theo bảng giá công bố của Hợp tác xã Tiến Nam – Chi nhánh Nhà máy dăm mảnh đóng tại thôn 1 (xã Cư Króa), từ tháng 10/2021 đến nay, nhà máy đã có 10 đợt điều chỉnh giá thu mua keo giấy (tăng từ 980.000 đồng/tấn lên 1.350.000 đồng/tấn). Giá gỗ keo nguyên liệu tăng, sức mua mạnh, thị trường tiêu thụ ổn định khiến người trồng keo phấn khởi.
Hoạt động thu mua keo ở HTX Tiến Nam – Chi nhánh Nhà máy dăm mảnh tại xã Cư Króa
Gia đình ông Trần Tiến Anh (ở thôn 1, xã Cư Króa) có gần 8 ha keo trồng từ năm thứ 2 đến năm thứ 4. Đầu năm 2021, ông Anh khai thác 1 ha, thu được 130 tấn gỗ keo, bán với giá 1,1 triệu đồng/tấn, tăng gần 200.000 đồng/tấn so với năm trước, mang lại cho gia đình ông 90 triệu đồng sau khi trừ chi phí, tăng hơn 20 triệu đồng so với chu kỳ thu hoạch trước.
Anh Nguyễn Danh Nguyên, một đại lý chuyên thu mua keo nguyên liệu ở xã Cư Króa cho biết: Cây gỗ keo trồng trên đất xã Cư Króa sinh trưởng, phát triển nhanh hơn ở các vùng đất khác, thân to chắc nên trọng lượng luôn đạt trên 1 tấn/ster.
Trong khi đó, chu kỳ khai thác keo tại xã Cư Króa chỉ cần 3 - 4 năm là có thể cho thu hoạch đạt năng suất. Thời gian qua, giá thu mua keo liên tục tăng, thị trường tiêu thụ thuận lợi nên cây keo được nhiều thương lái hỏi mua. Từ cuối 2021 đến nay, giá keo đã hơn 3 lần điều chỉnh tăng dần. Hiện nay, mỗi héc ta keo cho thu hoạch từ 130 – 150 tấn, với giá bán từ 1.050.000 đồng đến 1.320.000 đồng, giá bán bao khoán từ 100 – 130 triệu đồng/ha.
Người dân xã Cư Króa thu hoạch gỗ rừng trồng.
Theo tính toán, trong suốt chu kỳ 5 năm, đầu tư cho 1 ha rừng keo từ tiền mua cây giống, công cuốc hố, trồng cây giống và bón phân lót… hết khoảng 20 triệu đồng. Cứ trồng 1 ha keo lai, sau 5 năm sẽ cho năng suất từ 80 đến 100 tấn/ha, nếu rừng keo nào được chăm sóc tốt sẽ đạt năng suất 120 - 150 tấn/ha. Với giá bán bình quân khoảng 1,1 - 1,3 triệu đồng/tấn như hiện nay, người trồng rừng có lãi bình quân khoảng 80 - 130 triệu đồng/ha, cao hơn 20 - 30 triệu đồng/ha so với năm trước.
Giá tăng là tín hiệu vui cho nông dân, nhưng điều này cũng kéo theo tình trạng nông dân thu hoạch keo non, khai thác cả những cánh rừng chưa đủ tuổi. Việc bán keo non về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng gỗ rừng trồng. Thực tế cho thấy, chủ rừng là người quyết định thời gian thu hoạch, nhưng chất lượng gỗ nguyên liệu, giá trị của ngành kinh tế rừng lại là vấn đề cần sự quan tâm của các cấp, các ngành và địa phương.
Thu Nguyệt
Bài viết gốc: https://baodaklak.vn/kinh-te/202205/go-keo-tang-gia-khong-vi-loi-truoc-mat-ma-an-non-2232160/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Giá xoài xuống thấp, nông dân Ea Súp lo lắng tìm đầu ra (13/05/2022)
- Nỗ lực kìm giá phân bón (11/05/2022)
- Nông dân huyện Lắk thất thu vụ lúa đông xuân (10/05/2022)
- Trồng ớt chỉ thiên đem lại hiệu quả kinh tế cao (10/05/2022)
- Tìm cách tiêu thụ trái cây đang vào mùa (09/05/2022)
- Xuất khẩu phân bón tăng mạnh (09/05/2022)
- Nông dân Ea Lai “trắng tay” vì tiêu chết đồng loạt (06/05/2022)
- Số hóa cho sản phẩm gạo sạch Thăng Bình HTB (05/05/2022)
- Nâng vị thế cây vải chín sớm (05/05/2022)
- Triển vọng từ trồng hoa hòe (05/05/2022)
- Đắk Lắk: Điều mất mùa, rớt giá khiến người trồng điều 'đứng ngồi không yên' (03/05/2022)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Đắk Lắk: 4 cháu nhỏ chết đuối thương tâm
- Chủ tịch VICOFA nói gì khi giá cà phê lao dốc rồi bật tăng mạnh?
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 - Bình Điền”: Cựu cầu thủ bóng chuyền Đắk Lắk Nguyễn Thị Trinh đoạt danh hiệu phụ công xuất sắc
- Chuyển tiền ngân hàng từ 10 triệu đồng mỗi lần phải xác thực sinh trắc học
- Quy hoạch Cảng hàng không Buôn Ma Thuột: Bảo đảm kết nối ngành và nhu cầu vận tải
- Bộ GDĐT chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học 2024-2025
- Trình Quốc hội phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe
- Kỳ họp chuyên đề HĐND TP. Buôn Ma Thuột: Thông qua các nghị quyết quan trọng
- Đắk Lắk ưu tiên thực hiện 22 nhiệm vụ, dự án nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
- Giải hạng Nhì quốc gia 2024: Thua đậm ngay trên sân nhà, Đắk Lắk nói lời chia tay vòng chung kết
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN