Nông dân Đắk Nông chặt bỏ cây điều vì liên tục mất mùa
14:45 | 13/04/2023
Sau nhiều năm điều mất mùa, người dân Đắk Nông đang có xu hướng chặt bỏ để chuyển sang cây trồng khác. Việc chuyển đổi cây trồng tự phát này có nguy cơ gây ra nhiều hệ luỵ...
Anh Nguyễn Văn Long, ở bon Jang Kriêng, xã Quảng Tân (Tuy Đức) cho biết, 3 năm nay điều liên tục mất mùa. Riêng năm 2023, điều mất mùa nặng nhất, chỉ thu được 1 tạ/ha.
Về nguyên nhân, anh nhận thấy khí hậu biến đổi nhiều, không còn phù hợp với cây điều nữa. Do đó, anh đã phá bỏ 1,5 ha điều để trồng 100 cây sầu riêng, 900 cây cà phê.
Tượng tự, anh Nguyễn Văn Chí, cùng ở bon Jang Kriêng, xã Quảng Tân, vừa cắt hạ 2,5 ha điều. Hiện anh đang chuẩn bị đất, lắp đặt hệ thống tưới nước và mua 200 cây sầu riêng giống để trồng vào đầu mùa mưa này.
Anh Chí cho biết: "Tôi trồng thuần cây điều, nhưng 3 năm liên tiếp mất mùa, nên không còn kiên nhẫn nữa. Tôi phải chuyển đổi cây trồng để tìm nguồn thu nhập khác".
Ông Nguyễn Văn Thông, Bí thư Chi bộ bon Jang Kriêng, xã Quảng Tân cho biết, khoảng 2 tháng nay, việc chặt điều diễn ra khá thường xuyên. Đến nay, trong bon ước tính có khoảng 40 ha điều đã bị người dân chặt bỏ để chuyển đổi cây trồng.
Theo thống kê của huyện Tuy Đức, từ năm 2021 đến nay, có gần 200 ha điều được người dân chuyển đổi sang trồng cà phê, sầu riêng. Năm 2023, dù chưa có thống kê về việc chuyển đổi này, nhưng ước lượng diện tích điều bị chặt bỏ cũng rất nhiều.
Huyện Tuy Đức có 11.375ha điều, trong đó, 9.677ha kinh doanh. Vụ điều năm nay, ngành chức năng đánh giá, năng suất điều tiếp tục giảm so với các năm trước.
Cụ thể, năng suất điều tại các vườn ở Tuy Đức chỉ đạt khoảng 3 – 7 tạ/ha, giảm 30 – 60% so với các vụ thu hoạch các năm trước, thậm chí có nhiều vườn điều mất trắng.
Huyện Đắk R'lấp được xem là vùng đất có khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với cây điều từ trước tới nay. Thế nhưng, 3 năm nay, cây điều đã giảm năng suất, sản lượng rất nhiều.
Năm 2023, Đắk R'lấp có hơn 4.600 ha điều đang cho thu hoạch, sản lượng bình quân chỉ đạt khoảng 0,25 tấn/ha. So với vụ mùa 2018, điều ở Đắk R'lấp mất mùa khoảng 90%.
Đánh giá của ngành chức năng cho thấy, nguyên nhân điều mất mùa những năm qua chủ yếu là do biến đổi khí hậu. Ngoài ra, nhiều diện tích điều già cỗi, sâu bệnh; cách chăm sóc điều chưa tốt, nên dẫn đến mất mùa.
Ông Nguyễn Thành Nên, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Đắk R'lấp cho biết, sau nhiều năm mất mùa, người dân trên địa bàn đang có xu hướng chặt điều để chuyển đổi cây trồng. Huyện đang thống kê diện tích người dân chuyển đổi để có phương án điều chỉnh phù hợp.
Toàn tỉnh Đắk Nông có hơn 18.500 ha điều, tập trung chủ yếu ở huyện Tuy Đức, Đắk R'lấp, Gia Nghĩa, Đắk Glong... Điều là một trong 4 cây trồng chủ lực của tỉnh Đắk Nông cùng với cà phê, tiêu, cao su. |
Hiện nay Chi cục Phát triển nông nghiệp tỉnh đang thành lập đoàn kiểm tra thực tế để đánh giá, thống kê diện tích điều bị chuyển đổi. Từ đó Chi cục đề xuất các giải pháp tháo gỡ một cách phù hợp.
Trước đây, điều được xem là "cây xóa đói giảm nghèo". Ngày 18/12/2018, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định 2096/QĐ-UBND chọn điều là 1 trong 4 loại cây trồng chủ lực của tỉnh.
Thế nhưng, giờ đây, cây điều đang dần đánh mất vị thế chủ lực. Điều này đòi hỏi ngành chức năng cần sớm vào cuộc quyết liệt để giữ vững sự ổn định cho cây điều, tránh điệp khúc "trồng chặt" như hiện nay.
Theo Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Nông, toàn tỉnh có 1.033 ha điều đang canh tác trên vùng không thích nghi. Trong đó, ngành Nông nghiệp đặt mục tiêu đến năm 2030 thực hiện chuyển đổi 290 ha. |
Đức Hùng
Bài viết gốc: https://baodaknong.vn/nong-dan-dak-nong-chat-bo-cay-dieu-vi-lien-tuc-mat-mua-143750.html
Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- Vì sao chanh dây Đắk Nông chưa vào được châu Âu ? (17/04/2023)
- Ông lớn ngành lúa gạo ôm mộng đạt doanh thu 1 tỉ USD (15/04/2023)
- Nuôi heo trên công nghệ chuồng sàn (14/04/2023)
- Giá phân bón giảm mạnh nhất trong 2 năm qua (14/04/2023)
- Cách ngăn ngừa rệp sáp cho cà phê (13/04/2023)
- Xuất khẩu chính ngạch sẽ đưa sản xuất khoai lang vào quy củ (13/04/2023)
- Nông dân lao đao vì thức ăn chăn nuôi giá rẻ (12/04/2023)
- Giá gạo xuất khẩu cao nhất trong 10 năm (11/04/2023)
- Kinh tế tuần hoàn trong chăn nuôi: Gốc rễ của tăng trưởng xanh (10/04/2023)
- Bao giờ hết cảnh “trồng – chặt”? (10/04/2023)
- Thế giới tăng mua, gạo Việt Nam hưởng lợi (10/04/2023)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Tín hiệu vui trong thu hút đầu tư
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Chờ đợi những màn so tài đỉnh cao
- Đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng từ 1-7
- Huyện Ea Kar: Thu hồi gần 25 ha đất rừng để thực hiện Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột
- Có cần thiết duy trì Quỹ bình ổn giá xăng dầu?
- Đắk Lắk tham gia triển lãm tại Hội chợ công thương vùng Đồng bằng Sông Cửu Long – Đồng Tháp năm 2024
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Đánh bại chủ giải, LPBank Ninh Bình vào chung kết
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: PFU Blue Cats giành quyền vào chung kết
- Hơn 10 triệu lượt dùng tài khoản VneID để đăng nhập VssID
- Doanh nghiệp Việt thâu tóm đối tác ngoại
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN