Vườn ổi ngon nhất ở Đắk Nông
09:53 | 18/01/2015
Vườn ổi trĩu quả được bọc kín trái này không chỉ đẹp mắt, ngon miệng mà còn là vườn trái cây đầu tiên được áp dụng công nghệ cao hoàn chỉnh trong chuỗi quy trình canh tác tại tỉnh Đắk Nông.
Chị Ngọc thu hoạch ổi
Chúng tôi đến vườn ổi sạch ở thôn 8, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) đúng lúc có một đoàn khách thăm vườn, mua ổi. Những vị khách từ xa đến thích thú khi thấy bạt ngàn ổi quả bọc trắng xóa, hương thơm dịu ngọt lan tỏa khắp vườn.
Chị Thúy Hà, một du khách cho biết, "Tôi từ Hà Nội vào Đắk Nông công tác, nghe nhiều người nói Quảng Khê có vườn ổi sạch đẹp, ăn rất ngon nên kéo cả đoàn đến để chiêm ngưỡng, thưởng thức. Tôi thấy mùi hương, vị ngọt giống ổi găng của Hà Nội, giá cả lại phải chăng”. Vừa nói, chị vừa bóc lớp xốp, cầm một quả lau qua và ăn ngon lành.
Chủ vườn ổi là chị Ứng Thị Ngọc, 30 tuổi từ huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng sang đầu tư. Chị Ngọc cho biết: Trước khi trồng ổi, chị chưa từng làm việc gì liên quan đến đồng ruộng, nương rẫy, chị cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm nông nghiệp. Ấy vậy mà, chị lại bỏ công việc thông dịch cho một công ty nước ngoài để về rừng làm nông dân.
Học hết lớp 12, chị Ngọc đi làm công nhân cho một công ty của Đài Loan ở Bình Dương, rồi được chọn sang Trung Quốc đào tạo. Hết khóa học, chị Ngọc quay về công ty làm phiên dịch. Năm 2010, công ty có dự án trồng ổi Trân Châu – một giống ổi của Đài Loan, chị theo đoàn công tác lên Bình Phước khảo sát thực tế.
Thông thạo tiếng Trung, chị dễ dàng tiếp thu quy trình kỹ thuật trồng ổi của nhóm nghiên cứu này. "Phía đối tác tặng 1 thùng ổi về ăn, thấy có mùi thơm, vị ngọt đặc trưng, dễ trồng và chăm sóc cũng không thấy khó khăn, tôi mang một số cành chiết về trồng thử nghiệm. Ổi hợp đất, dễ sống và phát triển nhanh, tôi nghĩ đến việc đầu tư làm kinh tế bằng vườn ổi”, chị Ngọc nói.
Năm 2011, chị Ngọc mua 2000 cành giống chiết với giá 30.000 - 40.000 đồng/cây, xin làm thủ tục chuyển đổi 3 ha đất rừng chồi tại thôn 8, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong sang trồng ổi công nghệ cao.
Một năm sau, ổi cho trái bói. Năm 2013, chị xuất bán những lứa ổi đầu tiên, do không có kinh nghiệm về trồng cây ăn trái nên chị gặp rất nhiều khó khăn trong việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cũng như tưới nước. Vừa làm và đúc rút kinh nghiệm, giờ chị gần như nắm bắt được toàn bộ kỹ thuật trong việc nuôi trồng loại ổi này.
Ưu điểm của giống ổi này là cho trái quanh năm, trái bóng đẹp, giòn ngọt. Vào vụ ổi, mỗi ngày chị Ngọc thu hoạch từ 1 – 2 tạ, trọn vụ ước từ 5 đến 7 tấn quả. Một năm 3 vụ chính, tổng cộng cả năm vườn ổi cho thu vài chục tấn quả. Các thương lái đến tận vườn mua với giá 20.000 đồng/kg hoặc gửi đi TP. HCM tiêu thụ, thu về 500 – 600 triệu đồng/năm.
Đây là vườn ổi đầu tiên thực hiện theo quy trình "sạch”, áp dụng công nghệ cao ở Đắk Nông. Việc chăm sóc cây chặt chẽ, đúng quy trình kỹ thuật: phân bón vi sinh đúng liều lượng; đảm bảo cách ly tốt nhất với các chất độc hại từ bên ngoài; tận dụng phân hữu cơ tự ủ.
Theo chị Ngọc, bệnh thường gặp trên cây ổi là bệnh nấm gây rụng quả, phải phòng sớm. Thời gian cây ổi ra đọt, đơm hoa và kết trái là quan trọng nhất, phải chú ý rất kỹ để phòng trừ sâu bệnh và bọc vỏ xốp cho trái. Vườn ổi công nghệ cao của chị Ngọc không chỉ mang lại lợi nhuận cao cho gia đình chị mà còn tạo công ăn việc làm cho 8 lao động địa phương, trừ chi phí ăn ở còn thu nhập từ 2,5 đến 3,5 triệu đồng/người/tháng.
Bảo Anh
Nguồn: Daidoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Vị thế nông dân (24/04/2015)
- UBND huyện Buôn Đôn cấp bổ sung kinh phí trrn 30 triệu đồng phục vụ chống hạn (22/04/2015)
- Hiệu quả từ các phong trào phát triển kinh tế của thanh niên huyện Cư Kuin (22/04/2015)
- Xuất khẩu rau quả tăng cao (21/04/2015)
- Cẩn trọng với cây “tỉ đô” (12/03/2015)
- TP. Buôn Ma Thuột đẩy mạnh hiện đại hóa Nông nghiệp, Nông thôn (03/01/2015)
- Thời doanh nghiệp đổ xô vào nông nghiệp (13/12/2014)
- Bệnh "nan y" trên sắn (19/11/2014)
- Sản xuất Nông nghiệp - Tiểu thu công nghiệp: Hiệu quả lớn từ những mô hình nhỏ (28/10/2014)
- Quản lý bệnh chết nhanh, chết chậm hồ tiêu (27/10/2014)
- Hiệu quả từ mô hình Câu lạc bộ khuyến nông Thanh niên (26/10/2014)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN