A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri tại Đăklăk

08:08 | 19/10/2015

Sáng 18-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc với 350 cử tri đại diện các sở, ban, ngành, Trường Đại học Tây Nguyên,...

... lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị tỉnh và người dân TP. Buôn Ma Thuột để lắng nghe tiếp thu ý kiến,  kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Hoàng Gia)

Tại Hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo nhanh với cử tri về dự kiến nội dung làm việc của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII. Theo đó, Kỳ họp dự kiến sẽ khai mạc sáng 20-10-2015 và bế mạc vào chiều 30-11-2015 tại thủ đô Hà Nội. Quốc hội sẽ tập trung vào các nội dung: Xem xét thông qua 17 dự án luật, cho ý kiến thêm 9 dự án luật; bàn các vấn đề về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước, kết quả giám sát và thảo luận nhiều vấn đề quan trọng khác của đất nước năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016...

Đông đảo cử tri tham gia  (Ảnh: Hoàng Gia)

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã phản ánh một số nội dung như: Hiện nay cả nước có trên 400 trường đại học, cao đẳng. Các trường này tuyển sinh, đào tạo hết công suất, trong khi mỗi năm có hàng nghìn sinh viên ra trường không có việc làm. Vậy, tại sao Nhà nước vẫn cho mở thêm trường tràn lan? Nhiều cử tri thắc mắc: Đồng tiền xu được Nhà nước phát hành từ năm 2003, song đến nay, chẳng mấy ai sử dụng, nhiều cửa hàng còn không chấp nhận việc trao đổi, mua bán bằng loại tiền này. Liệu tiền xu còn có giá trị lưu hành nữa không? Nhà nước cần ban hành chính sách rõ ràng về việc lưu thông loại tiền này.

Vấn đề quân phục, quân hàm của một số đơn vị, ban, ngành hiện vẫn chưa được quy định rõ ràng. Có khi ngay cả cán bộ, nhân viên làm công tác thú y cũng thấy mặc quân phục, đeo quân hàm gây nên sự hiểu nhầm cho người dân. Nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, kể cả tuyến quốc lộ và tỉnh lộ đang bị xuống cấp, hư hỏng nặng, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Cử tri đề nghị các cấp, ngành Trung ương, tỉnh đầu tư tu sửa, xây dựng mới. Cử tri cũng đề nghị tỉnh có biện pháp giải quyết, xử lý dứt điểm tình trạng khiếu kiện, khiếu nại kéo dài, nhất là khiếu kiện đông người, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người dân…

Cử tri tham gia ý kiến tại Hội nghị tiếp xúc cử tri  (Ảnh: Hoàng Gia)

 Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao các ý kiến đóng góp chân thành, thẳng thắn của cử tri tỉnh Đắk Lắk. Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các ban, ngành chức năng, lãnh đạo tỉnh cần tập hợp các ý kiến trên để giải quyết theo thẩm quyền. Còn những ý kiến, kiến nghị ngoài khả năng giải quyết của địa phương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan xem xét ở kỳ họp sắp tới.

Lê Thành

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ