Hội Nông dân huyện Ea Kar tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh
15:21 | 18/10/2018
Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, những năm qua, Hội Nông dân huyện Ea Kar đã có nhiều việc làm thiết thực để thu hút, tập hợp hội viên, góp phần xây dựng, phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
Chú trọng phát triển kinh tế
Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tại huyện Ea Kar luôn được các cấp Hội quan tâm, coi là nhiệm vụ trọng tâm để thu hút hội viên tham gia vào tổ chức Hội. Với mục tiêu đó, hằng năm, Huyện Hội đã phát động thi đua, tập trung tuyên truyền vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; động viên nông dân chủ động, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư vốn, tạo nên những nhân tố đi đầu trong sản xuất.
Bên cạnh đó, Hội cũng phát huy tốt vai trò cầu nối giúp nông dân phát triển sản xuất thông qua việc phối hợp với các ngành đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ vốn, kiến thức, khoa học kỹ thuật cho nông dân. Tính đến nay, Hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 122,5 tỷ đồng cho trên 6.000 lượt nông hộ vay; tư vấn hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình sản xuất cà phê, ca cao, đậu tương, cây ăn quả, mua phân bón trả chậm được gần 1.262 tấn với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng.
Cán bộ Hội Nông dân xã Cư Elang tham quan mô hình trồng quýt của ông Trương Quốc Đại (thôn 3, xã Cư Elang)
Qua phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, cùng sự giúp đỡ của các cấp Hội, đã có nhiều tấm gương nông dân vượt qua khó khăn, phát huy lợi thế của địa phương để phát triển những mô hình sản xuất hiệu quả, cho thu nhập cao, ổn định. Điển hình như ông Đinh Hồng Phúc (thôn 4, xã Ea Sô) trồng 50 ha mía kết hợp chăn nuôi bò, dê, cho doanh thu hằng năm đạt 4,9 tỷ đồng. Gia đình ông còn tạo việc làm cho 7 lao động thường xuyên với thu nhập 4 triệu đồng/người/tháng và 60 lao động mùa vụ (làm trong 6 tháng) với thu nhập 9 triệu đồng/người/tháng. Hay hộ ông Trần Văn Luân (thôn 3, xã Cư Elang) có 4 ha trồng cây ăn quả, trong đó 5.000 cây cam, 1.500 cây quýt và 500 cây bưởi da xanh, hằng năm cho thu hoạch 200 tấn quả, sau khi trừ chi phí thu về lợi nhuận 1,8 tỷ đồng.
Nhiệm kỳ 2012-2017, Hội Nông dân huyện Ea Kar đã kết nạp được 5.370 hội viên mới. Tổng số hội viên hiện nay là 20.895 hội viên, chiếm tỷ lệ 81,79% so với tổng số nông dân trên địa bàn. |
Ông Phạm Đình Cảnh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho hay, hiện nay trên địa bàn xuất hiện ngày càng nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng tỷ đồng, thu nhập bình quân từ 500 triệu đồng đến hàng tỷ đồng mỗi năm, góp phần tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao mức sống, ổn định xã hội. Riêng trong năm 2017, số hộ có mức thu nhập trên 200 triệu đồng/năm là 3.274 hộ; số hộ có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm là 598 hộ.
Nâng cao chất lượng hoạt động Hội
Xác định công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng của các cấp Hội, nhiều năm qua, Hội Nông dân huyện luôn quan tâm chỉ đạo các cấp Hội trên địa bàn đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nông dân tham gia các phong trào thi đua do Hội cấp trên phát động như: thông qua sinh hoạt chi, tổ Hội Nông dân, tọa đàm kỷ niệm các ngày lễ lớn; tổ chức các hội thi “Nông dân Ea Kar chung tay xây dựng nông thôn mới”, Hội thi “Nhà nông đua tài”, viết bài tìm hiểu pháp luật, truyền thống lịch sử đất nước, tình hữu nghị Việt - Lào, gắn với tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hoạt động xã hội…
Cán bộ Hội Nông dân huyện Ea Kar tham quan mô hình chăn nuôi của ông Nguyễn Văn Tranh (thôn 9, xã Ea Sar)
Tổ chức bộ máy của Hội Nông dân các cấp cũng thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Hiện nay, toàn huyện có 16 cơ sở Hội; 238 thôn, buôn, tổ dân phố có chi hội. Qua bình xét năm 2017, có 211/238 chi hội đạt vững mạnh, chiếm tỷ lệ 88,65%, tăng 25 chi hội so với năm 2012, không còn chi hội yếu kém. Chất lượng hoạt động được nâng lên, cán bộ, hội viên tích cực tham gia sinh hoạt, hoạt động, thực hiện các phong trào do Hội phát động, ngày càng tin tưởng và gắn bó với tổ chức Hội.
Vân Anh
Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Đừng để phạt... trên giấy! (20/10/2018)
- Quản lý dân cư 4.0 (19/10/2018)
- Bao giờ thoát nỗi khổ sổ hộ khẩu? (19/10/2018)
- GIẢI THƯỞNG PHỤ NỮ VIỆT NAM 2018: bà Tô Thị Mỹ Linh (19/10/2018)
- Bỏ sổ hộ khẩu: Sao phải chần chừ! (19/10/2018)
- Chuyện nhà sư "biến vàng mã thành tiền" (18/10/2018)
- Xoa dịu vết thương bom mìn (Kỳ 1) (18/10/2018)
- Trật tự an toàn giao thông chuyển biến tích cực (18/10/2018)
- Tọa đàm về "Vai trò của nữ trí thức trong sự phát triển tỉnh Đắk Lắk" (18/10/2018)
- Phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" 2018 (18/10/2018)
- Bộ Công an có phương án bỏ sổ hộ khẩu, tiết kiệm 1.600 tỉ đồng/năm (18/10/2018)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN