Sẵn sàng cho năm học mới
Thứ năm , 03/09/2026 07:30
```
Thứ năm , 03/09/2026 07:30
Từ vùng biển khơi lộng gió đến các buôn làng biên giới đại ngàn của tỉnh Đắk Lắk, không khí chuẩn bị cho ngày tựu trường diễn ra khẩn trương, rộn rã với sự háo hức và kỳ vọng tốt đẹp về một năm học mới.
Chung tâm thế phấn khởi
Sau hành trình sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường lớp, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, củng cố đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Mọi khâu chuẩn bị từ chỉnh trang khuôn viên, rà soát cơ sở vật chất đến xây dựng kế hoạch chuyên môn đều được triển khai đồng bộ, nhằm tạo môi trường học tập an toàn, thuận lợi và chất lượng ngay từ những ngày đầu năm học.
Học sinh Trường THPT Lê Trung Kiên tham gia hoạt động giao lưu trước thềm năm học mới 2026 - 2027. Ảnh: Minh Duyên
Tại các khu vực đô thị và ven biển, công tác chuẩn bị của các trường tỉ mỉ và chu đáo. Trường Tiểu học Lạc Long Quân (phường Tuy Hòa) đã hoàn tất công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất, y tế học đường đến kế hoạch chuyên môn. Cô Trần Thị Bích Châu, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, công tác đón học sinh lớp 1 - những “tân binh” lần đầu làm quen với môi trường tiểu học - được đặc biệt chú trọng thông qua sự kết nối chặt chẽ giữa giáo viên và phụ huynh.
|
Theo Sở GD-ĐT, năm 2026, sở bố trí khoảng 200 tỷ đồng sửa chữa cơ sở vật chất, trường, lớp cho các cơ sở giáo dục trực thuộc. Cùng với nguồn lực của ngành, các xã, phường cũng được phân cấp kinh phí để chủ động đầu tư, sửa chữa, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất trường học, đáp ứng yêu cầu dạy và học. |
Tại Trường THPT Trần Phú (xã Tuy An Bắc), không khí chuẩn bị năm học mới càng thêm đặc biệt khi năm nay nhà trường vừa tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Với 28 lớp, 1.227 học sinh, lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 không chỉ là ngày hội mở đầu năm học mới mà còn là dịp để thầy và trò nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, tiếp nối truyền thống đáng tự hào của nhà trường.
Thầy Phạm Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú, cho biết nhà trường đã hoàn tất việc tập luyện đội nghi lễ, các tiết mục văn nghệ chào mừng; đồng thời hướng dẫn học sinh lớp 10 làm quen với môi trường, nền nếp và các hoạt động học tập. Nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng trường; chuẩn bị tủ thuốc và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác y tế học đường. Cùng với đó, nhà trường rà soát, lập danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh neo đơn để kịp thời động viên, hỗ trợ. Dịp khai giảng năm nay, 44 suất quà, tổng trị giá khoảng 36 triệu đồng, sẽ được trao tặng cho các em, góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để học sinh yên tâm học tập, nỗ lực vươn lên.
Điểm tựa vững vàng cho học sinh vùng khó
Ở các xã biên giới phía Tây của tỉnh, năm học 2026 - 2027 mang một dấu mốc lịch sử với sự hiện diện của những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp mới khang trang, bề thế. Đây là những công trình mang ý nghĩa chiến lược, cụ thể hóa chủ trương lớn về phát triển giáo dục vùng khó, tạo nền tảng để học sinh được tiếp cận giáo dục chất lượng một cách bình đẳng.
Tại các xã biên giới Ia Lốp, Ia Rvê, Buôn Đôn hay xã đặc biệt khó khăn Ea Rốk, không khí những ngày đầu tháng 9 khẩn trương, hồ hởi. Các thầy cô giáo vừa tiếp nhận những dãy phòng học mới cùng trang thiết bị dạy học được đầu tư đồng bộ, vừa tất bật chuẩn bị đón học sinh đến làm quen với môi trường mới.
Tham gia tập văn nghệ chuẩn bị cho lễ khai giảng, em Lê Thị Quỳnh Hương, học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ea Rốk (xã Ea Rốk), hào hứng: “Nhà em cách trường 10 km. Đây là một quãng đường dài đầy thử thách đối với em, nhất là trong mùa mưa lũ. Năm học mới 2026 - 2027, em được học tập, ở nội trú tại trường mới khang trang, sạch đẹp như mình từng mơ ước”.
Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ea Rốk (xã Ea Rốk) tập văn nghệ chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027
Trao đổi về công tác chuẩn bị chung cho lễ khai giảng năm học mới của toàn tỉnh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Võ Thị Minh Duyên, cho biết ngành đang tập trung tối đa nguồn lực để hoàn tất các khâu cuối cùng trước ngày khai giảng 5/9. Ngành giáo dục cũng yêu cầu các trường nắm chắc sĩ số học sinh, phối hợp chặt chẽ với địa phương để không có học sinh nào phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn; đồng thời chú trọng công tác an toàn trường học, phòng, chống tai nạn, thương tích và bạo lực học đường. “Mục tiêu cuối cùng là để học sinh, nhất là học sinh vùng khó, được học tập trong môi trường an toàn, thuận lợi và có cơ hội phát triển toàn diện”, bà Võ Thị Minh Duyên nhấn mạnh.
Ngày khai giảng đã cận kề. Từ miền biển rộng mở đến những buôn làng biên cương hùng vĩ, mọi thứ đã sẵn sàng cho ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Những ngôi trường mới khang trang, ánh mắt lấp lánh niềm vui của học sinh và tâm huyết của các thầy cô giáo đang cùng thắp lên niềm tin về một năm học mới 2026 - 2027, với những chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất, chắp cánh cho những ước mơ vươn xa trên mảnh đất quê hương.
Thanh Hường - Hải Phong
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây