Điểm tựa của người nghèo sau bão lũ
Thứ tư , 04/02/2026 14:59
Thứ tư , 04/02/2026 14:59
Sau bão lũ, nguy cơ tái nghèo hiện hữu với nhiều hộ dân ở phía Đông Đắk Lắk. Tuy nhiên, nhờ dòng vốn tín dụng chính sách xã hội được giải ngân kịp thời, hàng nghìn hộ đã sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.
Những ngày cuối năm, vườn quất của bà Lê Thị Hiển (phường Bình Kiến) trĩu quả vàng ươm, được thương lái đến tận vườn thu mua. Ít ai biết rằng, ba tháng trước, cơn bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử đã khiến toàn bộ vườn quất bị ngã đổ, thiệt hại gần như hoàn toàn.
Vườn quất của gia đình bà Lê Thị Hiển (phường Bình Kiến) được phục hồi kịp thời nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách sau bão lũ
“Hết bão rồi tới lũ làm vườn hư hết, may nhờ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) kịp thời cho vay 60 triệu đồng để mua phân thuốc, dựng lại cây nên vụ Tết này mới bán được”, bà Hiển chia sẻ. Khoản vay không chỉ giúp gia đình bà khôi phục sản xuất mà còn giúp họ có niềm tin để tiếp tục bám đất, bám vườn.
Tại khu phố Ngọc Lãng (phường Tuy Hòa), thời điểm cuối tháng 11/2025, ngay sau khi nước lũ rút cũng là lúc bà con nông dân bắt đầu xuống giống hoa, rau phục vụ thị trường Tết. Tuy nhiên, đây lại là giai đoạn người dân gần như cạn kiệt nguồn lực sau thiên tai. Với những loại cây trồng đòi hỏi chi phí đầu tư lớn như hoa lay ơn, nếu không có vốn vay, nhiều hộ đành bỏ lỡ mùa vụ quan trọng nhất trong năm. Ông Lê Văn Thiện, hộ trồng rau hoa ở khu vực này, cho biết: “Sau lũ, chúng tôi gần như mất trắng. Nhờ có 50 triệu đồng vay từ NHCSXH mà gia đình có điều kiện khôi phục vườn, mua giống trồng lại rau và hoa lay ơn bán Tết. Hy vọng hoa năm nay được giá để có tiền trả nợ và trang trải cuộc sống”.
Sau thiên tai, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng rà soát nhu cầu, giải ngân vốn tín dụng chính sách để giúp người dân khôi phục sản xuất
Theo bà Đặng Thị Âu, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk, ngay sau khi được Trung ương phân bổ nguồn vốn, ngân hàng đã khẩn trương phối hợp với các xã, phường rà soát danh sách hộ bị thiệt hại do thiên tai, thành lập các tổ công tác tăng cường để giải ngân nhanh, giúp người dân sớm khôi phục sản xuất. Trong hai tháng cuối năm 2025, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk đã giải ngân 431 tỷ đồng cho hơn 13.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách; trong đó, khu vực phía Đông chiếm 211 tỷ đồng với 7.348 lượt hộ vay, tập trung cho mục tiêu khôi phục sản xuất, kinh doanh sau bão lũ. Nhờ đó, nhiều hộ không chỉ vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt mà còn có cơ hội ổn định sinh kế lâu dài, tránh nguy cơ tái nghèo.
Không chỉ dừng lại ở việc cho vay mới, NHCSXH còn triển khai giảm 2% lãi suất theo Quyết định số 2731/QĐ-TTg ngày 16/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ cho các khoản vay có dư nợ từ ngày 1/10 - 31/12/2025. Tổng số tiền lãi được giảm trên toàn tỉnh hơn 70 tỷ đồng, riêng khu vực phía Đông gần 30 tỷ đồng, giúp hơn 252.000 hộ vay giảm bớt gánh nặng tài chính sau thiên tai.
Điểm đáng ghi nhận là việc triển khai tín dụng chính sách sau lũ không mang tính cào bằng mà có trọng tâm, trọng điểm. Nguồn vốn được ưu tiên cho những khu vực chịu thiệt hại nặng, những hộ có khả năng phục hồi sản xuất nhanh, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng.
Lê Hảo
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây