Đổi tiền mới: Chi 1 triệu, nhận về 500.000 đồng
07:58 | 17/12/2015
Phí đổi tiền mới cho Tết Nguyên đán 2016 đắt nhất ở mệnh giá 500 đồng, với chi phí dao động 70-100%. Tiền 10.000 đồng và 50.000 đồng không có sẵn, khách sẽ phải chờ sau ngày 15-1-2016.
Theo báo giá của một số đầu mối đổi tiền mới tại khu vực TP HCM và Hà Nội, phí đổi tiền lẻ trước thời điểm Tết Nguyên đán khá "mềm". Cụ thể, khách hàng đổi tiền có mệnh giá từ 1.000 đồng tới 20.000 đồng với số lượng 1-5 triệu đồng phải trả phí 8-11%.
Tiền có mệnh giá lớn hơn 50.000 đồng, phí sẽ dao động từ 6 đến 7%. Đắt nhất là tiền 500 đồng, khi khách phải trả chi phí 70-100% trên số tiền nhận về, tức là nếu đổi 500.000 đồng, số tiền phải chi lên tới 850.000 đồng đến 1 triệu đồng.
Tuy vậy, một số đầu mối cho biết, thời gian khách có thể nhận được tiền cũng rải rác từ nay cho đến ngày 15-1-2016, tùy vào mệnh giá và độ hiếm. Trong đó, tiền 10.000 đồng và 50.000 đồng sẽ có muộn nhất. Riêng tiền 500 đồng sẽ rất hiếm và khó có thể đổi được số lượng lớn, nhất là tại TP HCM.
"Năm nay chắc chắn không phát hành thêm tiền 500 đồng mới, nên khách nào đặt trước sẽ được nhận tiền còn dư của năm ngoái. Số lượng này không nhiều, đổi trước có thể được giá 70%, chứ đến sát Tết thì chắc chắn sẽ tăng rất mạnh bởi nhiều người có thể đổi lại với mức 150-200%" - anh Văn Đức, ở phường 3, quận Gò Vấp cho hay.
Theo anh này, vì người ở TP HCM không có thói quen dùng tiền lẻ đi chùa như miền Bắc, nên khách mua buôn chuyển về Hà Nội có thể được chiết khấu chi phí xuống còn 7% cho mọi mệnh giá từ 1.000 đồng tới 5.000 đồng. Đầu mối này cũng khẳng định, toàn bộ tiền đổi sẽ mới nguyên seri, nhưng với mỗi loại, khách hàng sẽ phải đổi ít nhất 1 triệu đồng.
Một vài đầu mối khác nhận đổi với phí 6% nếu khách đặt số lượng từ 30 triệu đồng trở lên. Mức này, theo đầu mối chia sẻ, đã đắt hơn so với năm ngoái khoảng 1%. Tuy nhiên, thời điểm này giá còn khá thấp, nếu đến trước giao thừa khoảng 10 ngày thì chi phí cho mối mua buôn sẽ không dưới 10% cho tiền mệnh giá trên 1.000 đồng, còn tiền 500 đồng sẽ lên tới 100%.
Làm dịch vụ đổi tiền mới đã 6 năm, nhưng năm nay, chị Hà Thanh không tiếp tục cung ứng hàng vì khan hiếm nguồn cung ứng. Đầu mối này chia sẻ, mức giá thời điểm này vào năm ngoái (do Tết đến muộn hơn) cho tiền 500 đồng chỉ là 40%.
Trong khi đó, tiền mới hiếm nhất năm 2015 là đồng 20.000 có phí đổi chỉ 12%. Tuy nhiên, nguồn cung ứng từ phía ngân hàng hoặc các mối buôn ngày càng ít, nên chi phí đến tay khách hàng cũng cao hơn và mức lãi của nghề này cũng không còn hấp dẫn đầu mối đổi tiền nhỏ lẻ.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Hải, Cục phó chi cục phát hành và kho quỹ Ngân hàng Nhà nước, cho biết năm nay, Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì dự trữ một lượng tiền mệnh giá nhỏ đã qua sử dụng, đủ tiêu chuẩn lưu thông để đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu thanh toán của người dân trong dịp Tết Nguyên đán và các năm tiếp theo.
Ngân hàng Nhà nước cũng không có chủ trương phát hành tiền lẻ để phục vụ các nhu cầu như đổi tiền mới, dùng để lì xì hay đi chùa. Với những giao dịch đổi tiền thu phí trên thị trường, ông Hải cho biết, cơ quan điều hành sẽ có phối hợp với quản lý thị trường để quản lý tình trạng này.
Nguồn: Nld.com.vn
CÁC TIN KHÁC
- Cựu chiến binh Ea Đrông giúp nhau phát triển kinh tế (23/12/2015)
- Công khai niêm yết 6 nhóm thủ tục thuế (23/12/2015)
- Vùng "chảo lửa" Ea Súp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (23/12/2015)
- Bảo đảm cho người dân đi lại an toàn, thuận lợi dịp Tết (22/12/2015)
- Cơ hội ca cao (18/12/2015)
- Trung Nguyên khẳng định công ty vẫn hoạt động bình thường (15/12/2015)
- Nâng cao nhận thức cộng đồng về ứng phó với hạn hán năm 2015-2016 do ảnh huởng của hiện tượng El Nino (12/12/2015)
- Huy động vốn ở khu vực dân cư đạt thấp (11/12/2015)
- Ông Phạm Hữu Phú từ chức Tổng Giám đốc Eximbank (11/12/2015)
- Các cụm công nghiệp đạt tỷ lệ lấp đầy 65% (09/12/2015)
- Ngành ô tô Việt sẽ đóng cửa? (09/12/2015)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Huyện Krông Bông: Có thêm 5 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
- Chuyên gia cảnh báo gì về thiên tai trong dịp nghỉ lễ 30/4?
- Huyện Krông Pắc: 260 ha lúa bị thiệt hại do mưa đá
- Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa
- Giá vàng hôm nay, 26-4: Tăng trở lại
- Lừa đảo trên không gian mạng: Làm gì để tránh sập bẫy?
- Không bao giờ từ bỏ ước mơ
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN