A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Trên mặt trận bảo đảm an ninh chính trị: Thầm lặng những chiến công

07:54 | 31/08/2013

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, nhân dân giúp đỡ ta ít thì thành công ít”.

Thấm nhuần lời dạy ấy của Bác, trong những năm qua, lực lượng Công an Dak Lak đã luôn biết dựa vào dân, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết máu thịt với nhân dân để thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, vì sự bình yên cuộc sống của nhân dân…

Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động quần chúng nhân dân tham gia giữ vững an ninh chính trị ở cơ sở.

Thời gian qua, các thế lực thù địch, bọn phản động ở trong và ngoài nước ngày càng gia tăng các hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ XHCN, gây bất ổn về an ninh chính trị. Chúng tập trung thực hiện âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình”, tuyên truyền đa nguyên, đa đảng; lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, tranh chấp, khiếu kiện; kích động biểu tình, bạo loạn chính trị… để chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Đặc biệt, từ năm 2001 đến nay, trên địa bàn Tây Nguyên nói chung và Dak Lak nói riêng, các thế lực thù địch và bọn phản động FULRO lưu vong tăng cường kích động đồng bào dân tộc thiểu số đòi ly khai, tự trị, thành lập “nhà nước Đêga”, tổ chức biểu tình, bạo loạn gây mất ổn định an ninh chính trị (ANCT) và trật tự an toàn xã hội (TTATXH). Bên cạnh đó, tình hình tranh chấp, khiếu kiện về đất đai có đông người tham gia và kéo dài xảy ra ở nhiều địa bàn trong tỉnh, gây phức tạp về an ninh nông thôn; hoạt động một số tà đạo, đạo lạ, mê tín dị đoan gây phức tạp về ANTT…

Trước tình hình đó, xác định trọng trách được Đảng, Nhà nước và ngành giao phó, lực lượng An ninh xã hội Công an tỉnh đã tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các mặt công tác, đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, số đối tượng phản động, cực đoan, đảm bảo an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn - đô thị, góp phần cùng toàn lực lượng Công an tỉnh giữ vững ổn định ANCT - TTATXH, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

Lực lượng An ninh nói chung và lực lượng trinh sát an ninh xã hội nói riêng đã tích cực giúp lãnh đạo Công an tỉnh tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các mặt công tác giải quyết tình hình phức tạp. Cùng với đó, công an tỉnh đã kịp thời phân công cán bộ chiến sĩ xuống trực tiếp công tác tại các buôn trọng điểm, phối hợp cùng với các đội công tác vừa phát động quần chúng, nắm tình hình, đấu tranh xử lý số đối tượng cầm đầu, quá khích, cảm hóa giáo dục số người bị lừa phỉnh, ép buộc tham gia biểu tình… Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Thực hiện chủ trương phát động quần chúng nhân dân, những năm qua, Công an tỉnh đã cử hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ xuống các địa bàn cơ sở, qua đó tiếp xúc, tìm hiểu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân để tham mưu, phối hợp giải quyết. Trong đó, đặc biệt quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần… Nhờ đó đã góp phần củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động và phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn.

Cùng với nhiệm vụ phát động quần chúng, lực lượng An ninh xã hội đã tổ chức tuyên truyền, vận động hơn 10.000 lượt chức sắc, tu sĩ, người có uy tín trong các tôn giáo, hàng ngũ chức sắc, tín đồ các tôn giáo cùng góp sức bảo vệ an ninh buôn làng, an ninh chính trị... Qua đó, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương, nhất là trên lĩnh vực tôn giáo để chức sắc, tín đồ sinh hoạt tôn giáo thuần túy, tuân thủ pháp luật, với phương châm “tốt đời, đẹp đạo”; nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho quần chúng nhân dân về âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động. Ngoài ra, đơn vị cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương tổ chức hơn 200 buổi phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc với hơn 9.000 lượt người tham dự. Qua đó chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tà đạo, đạo lạ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho quần chúng nhân dân. Kết quả đã phân tích, giáo dục, vận động hơn 1.000 tín đồ từ bỏ tà đạo, giải quyết dứt điểm nhiều vụ hoạt động mê tín dị đoan…

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, quần chúng nhân dân đã ngày càng nâng cao tinh thần cảnh giác, cung cấp cho lực lượng công an nhiều tin báo có giá trị về hoạt động của các đối tượng vi phạm pháp luật. Thượng tá Lê Văn Sơn, Trưởng Phòng An ninh xã hội - Công an tỉnh cho biết: Qua công tác nắm tình hình cũng như nhiều nguồn tin có giá trị của quần chúng nhân dân, Công an tỉnh đã xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch công tác đảm bảo an ninh, truy tìm xử lý nhiều đối tượng cầm đầu, phá rã khung tổ chức FULRO, “Tin lành Đêga"… Kết quả, đã xử lý hàng trăm đối tượng, vô hiệu hóa hàng ngàn đối tượng liên quan… Đặc biệt, lực lượng ANXH đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác giải quyết nhanh gọn 2 vụ gây rối an ninh chính trị (tháng 2 -2001 và tháng 4 - 2004) và 2 vụ gây rối (tháng 5-2008). Phát hiện kịp thời âm mưu và hoạt động của địch trong từng thời gian qua, chủ động đấu tranh làm tan rã một bước quan trọng về tư tưởng, tổ chức, lực lượng phản động FULRO ở các địa bàn trọng điểm. Ngoài ra còn phát hiện xử lý hàng nghìn tài liệu của bọn phản động lưu vong gửi cho các đối tượng trong nước... Góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch…

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm ANCT trên địa bàn, Phòng An ninh xã hội còn phối hợp cùng với các lực lượng khác tham mưu cho các cấp chính quyền giải quyết dứt điểm trên 200 vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, không để kẻ địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, đảm bảo an ninh nông thôn - đô thị, góp phần cùng toàn lực lượng Công an tỉnh giữ vững ổn định ANCT - TTATXH, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Việt Cường

    Nguồn: Báo Đắk Lắk điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ