Làm giả tài liệu và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng lĩnh 19 năm tù
07:29 | 14/06/2024
Ngày 13/6, TAND tỉnh xử sơ thẩm (lần 2) vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Dương Ngọc Đức (SN 1976, trú TP. Buôn Ma Thuột) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 5 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Tổng hợp hình phạt là 19 năm tù.
Theo Cáo trạng tại tòa, từ năm 2008 đến tháng 11/2020, ông Đức là cán bộ tại Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk.
Năm 2009, ông Đức nắm được thông tin Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (gọi tắt là Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - 100% vốn nhà nước) có chủ trương đầu tư dự án trồng rừng, trồng cây công nghiệp tại huyện Ea Súp. Để có tư cách pháp nhân ký hợp đồng thực hiện dự án với Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, năm 2010, ông Đức rủ một số người thành lập Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Đức Nguyên (gọi tắt là Công ty Đức Nguyên).
Bị cáo Dương Ngọc Đức tại tòa
Từ năm 2011 đến tháng 10/2018, mặc dù không được phép điều hành hoạt động của Công ty Đức Nguyên, nhưng ông Đức đã làm giả 48 tài liệu của doanh nghiệp này và ký kết hợp đồng với Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn rồi tạm ứng kinh phí 12 tỉ đồng để thực hiện dự án trồng rừng, trồng cây công nghiệp tại huyện Ea Súp.
Trước đó, tháng 4/2022, TAND tỉnh đã xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Dương Ngọc Đức 6 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Sau khi ông Đức kháng cáo, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã xử phúc thẩm và tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra thêm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
* Liên quan đến vụ án này, được biết, tại thời điểm ký hợp đồng với Công ty Đức Nguyên, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn không có đăng ký kinh doanh ngành nghề trồng rừng, chăm sóc rừng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Trực, Tổng giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn vẫn ký hợp đồng dịch vụ với Công ty Đức Nguyên để tìm vị trí đất, làm các thủ tục đầu tư trồng rừng và cây công nghiệp mà không thực hiện việc đấu thầu, lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật. Từ đó đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước 12 tỉ đồng.
Ngày 24/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Hiện vụ án đã được tách ra để xử lý sau do hết thời hạn điều tra.
Lê Thành
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Tự tông vào đuôi xe bán tải đậu trên vỉa hè: Người đàn ông tử vong tại chỗ (17/06/2024)
- Chặn chiêu trò dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng để lừa đảo (17/06/2024)
- Tuyên án nhiều cựu cán bộ ở Đắk Lắk liên quan vụ hủy hoại hơn 400 ha rừng (15/06/2024)
- Bắt tạm giam tài xế gây tai nạn khiến 2 mẹ con tử vong trên đường Hồ Chí Minh (14/06/2024)
- Nhiều nguyên cán bộ hầu tòa trong vụ phá rừng lớn nhất tỉnh Đắk Lắk (14/06/2024)
- Quá tin người, nhà đầu tư bị lừa đảo hơn 8,2 tỉ đồng (13/06/2024)
- Xe bồn va chạm với xe máy: Hai người phụ nữ tử vong thương tâm (13/06/2024)
- Đắk Lắk: Bắt đối tượng có 4 tiền án, tiếp tục tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy (12/06/2024)
- Bắt 6 đối tượng từ Khánh Hòa đến Đắk Lắk đánh và giữ người để siết nợ (11/06/2024)
- Công an huyện Ea Kar tạm giữ hình sự đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy (11/06/2024)
- Diễn biến mới vụ 2 nhóm nữ đánh nhau gây náo loạn đường phố (11/06/2024)
- "Tô son" cho điểm check in hot nhất Buôn Ma Thuột
- Tự tông vào đuôi xe bán tải đậu trên vỉa hè: Người đàn ông tử vong tại chỗ
- Xanh tươi… phố núi
- Siết chặt quản lý hoạt động livestream bán hàng
- Cựu Giám đốc CDC Đắk Lắk không thừa nhận việc nhận hoa hồng Việt Á
- Bộ Tài chính muốn áp thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu bia tới 100%
- Không chủ quan trước áp lực lạm phát
- Đề xuất đánh thuế tất cả hàng hoá nhập khẩu qua Shopee, Lazada, Tiki, TikTok
- Điện máy, công nghệ "sống được" nhờ bán hàng online
- Sản xuất nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu: Giải pháp nào căn cơ? (Kỳ 1)
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN