A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Tuổi trẻ Krông Ana xung kích vì cuộc sống cộng đồng

14:38 | 25/08/2015

Phát huy vai trò tuổi trẻ xung kích vì cuộc sống cộng đồng, trong thời gian qua, Huyện Đoàn Krông Ana đã thực hiện nhiều phần việc, công trình thanh niên nhiều giá trị về mặt kinh tế và có ý nghĩa lớn về mặt xã hội...

Huyện Krông Ana hiện có 25.450 thanh niên, trong đó tập hợp được hơn 16.700 thanh niên tham gia sinh hoạt tại 21 tổ chức cơ sở Đoàn, 16 tổ chức Hội và Câu lạc bộ (CLB), đội nhóm trực thuộc. Chị Lê Thị Thanh Hảo, Bí thư Huyện Đoàn Krông Ana cho biết, thời gian qua, phong trào thanh niên xung kích vì cuộc sống cộng đồng luôn được Huyện Đoàn chú trọng thực bằng nhiều hoạt động thiết thực như: đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia bảo vệ môi trường; xây dựng các tuyến đường thanh niên tự quản; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về công lao động, sửa chữa nhà ở ... Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, đạo đức lối sống, tuyên truyền giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ lớn thông qua các hình thức như: mít tinh, tọa đàm, sinh hoạt dưới cờ, tổ chức các hoạt động về nguồn, giao lưu nhân chứng lịch sử, nói chuyện truyền thống tại các buổi sinh hoạt chi đoàn, phát động quần chúng...

ĐVTN huyện Krông Ana tham gia xây dựng công trình thanh niên tại xã Dray Sáp.

ĐVTN huyện Krông Ana tham gia xây dựng công trình thanh niên tại xã Dray Sáp.

Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nên hầu hết các tổ chức Đoàn và ĐVTN nhận thức rõ hơn về vai trò xung kích của tuổi trẻ, từ đó mỗi đoàn viên càng ý thức và tham gia nhiều hoạt động xã hội một cách tích cực và hiệu quả. Trong những năm qua, Huyện Đoàn Krông Ana đã xây dựng và tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện như: chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ” gắn với các chương trình “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”… Trong thời gian từ năm 2012 đến nay, Huyện Đoàn và các Đoàn cơ sở đã vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng và tu sửa 12 căn nhà Nhân ái, nhà văn hóa thôn; bê tông hóa 6 sân bóng chuyền trị giá 170 triệu đồng; sửa chữa và làm mới hơn 15 km đường giao thông nông thôn ... Ngoài ra, các cơ sở Đoàn đã tổ chức hơn 30 đợt ra quân làm vệ sinh môi trường, phát quang đường làng, ngõ xóm, tẩy xóa biển quảng cáo trên các trụ điện, tường rào, khai thông dòng chảy, kênh mương nội đồng; tham gia trồng mới và bảo vệ hơn 3.000 cây xanh; củng cố và duy trì 8 đội thanh niên tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông với sự tham gia của gần 800 ĐVTN…

ĐVTN huyện Krông Ana thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách ở thị trấn Buôn Trấp.

ĐVTN huyện Krông Ana thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách ở thị trấn Buôn Trấp.

 Huyện Đoàn cũng xây dựng và duy trì hoạt động các CLB, đội nhóm; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong huyện đẩy mạnh các chương trình, hoạt động vì cộng đồng. Hằng năm, nhân dịp Tết Nguyên đán, Huyện Đoàn đều trao tặng trung bình 150 suất quà cho các gia đình chính sách; Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện và CLB Khát vọng xanh tổ chức chương trình tặng quà, tổ chức vui chơi cho các em thiếu nhi tại các thôn, buôn… Qua các chương trình đã tặng hơn 3750 bộ quần áo, 175 suất học bổng, 850 phần quà với tổng trị giá hơn 275 triệu đồng. Ngoài ra, Huyện Đoàn còn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức 3 Ngày hội hiến máu tình nguyện thu hút hơn 1.700 ĐVTN tham gia, thu được hơn 750 đơn vị máu. Mỗi năm, Huyện Đoàn cũng phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, Chi hội Thầy thuốc trẻ của huyện tổ chức từ 1 đến 2 đợt khám, phát thuốc miễn phí cho nhân dân với kinh phí 250 triệu đồng/đợt… Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện cũng đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các doanh nghiệp, mạnh thường quân tổ chức các chương trình như: “Hành trình nhân ái”, “Vui tết cùng trẻ em nghèo”, “Tết ấm áp tết yêu thương”… cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng…

Ngoài ra, nhằm khuyến khích thanh niên lập thân, lập nghiệp, hằng năm Huyện Đoàn phối hợp với Trung tâm dạy nghề của huyện mở 10 lớp dạy nghề cho thanh niên như trồng nấm, nấu ăn, chăn nuôi, xây dựng, sửa chữa xe máy… thu hút hàng ngàn ĐVTN tham gia; thường xuyên phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ về vốn để thanh niên lập nghiệp; tham mưu với Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh hỗ trợ vốn cho 1 đối tượng hoàn lương tại xã Dray Sáp với kinh phí 20 triệu đồng; duy trì nguồn vốn “khởi nghiệp” 220 triệu đồng cho thanh niên vay để phát triển sản xuất…

Với các hoạt động tình nguyện sôi nổi, hiệu quả và thiết thực, lực lượng ĐVTN huyện Krông Ana đang thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng, khẳng định vai trò xung kích trên mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

 Duy Tiến

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ