A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Xanh lên những khát vọng

09:18 | 22/09/2014

Những năm gần đây, sự ra đời và hoạt động tích cực của câu lạc bộ (CLB) từ thiện Khát vọng xanh (huyện Krông Ana) đã góp phần giúp nhiều gia đình vượt qua hoàn cảnh khó khăn, ...

... và giúp một số bạn trẻ tìm được niềm tin, khát vọng trở thành người có ích cho xã hội.

Các bạn tình nguyện viên Câu lạc bộ Khát vọng xanh tổ chức sinh hoạt vui chơi, phát quà Tết trung thu 2014 cho trẻ em nghèo tại xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana.

Các bạn tình nguyện viên Câu lạc bộ Khát vọng xanh tổ chức sinh hoạt vui chơi, phát quà Tết trung thu 2014 cho trẻ em nghèo tại xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana.

Bạn Trần Quốc Cường (thị trấn Buôn Trấp), một thành viên tích cực của CLB bộc bạch, trước đây, bạn là người tự kỷ nên thường hay mặc cảm, tự ti với bạn bè cùng trang lứa, nhiều khi quậy phá, đánh nhau khiến ba mẹ phiền lòng. Nhưng từ khi trở thành thành viên của CLB, được tham gia các hoạt động từ thiện đi về các buôn xa, tận mắt chứng kiến cuộc sống thiếu thốn, khó khăn của các bạn nhỏ, và trao từng chai nước mắm, ký gạo, bộ quần áo cũ cho người nghèo, được chứng kiến nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình nhưng họ vẫn sống tốt, Cường quyết tâm tự hoàn thiện mình. Dần dần bạn đã trở thành giọng ca trụ cột của nhóm nhạc trong CLB, đem tiếng hát của mình phục vụ mọi người, và quyên góp tiền, quần áo cũ làm từ thiện. Tương tự, bạn Phan Phước Đạt, học sinh lớp 12 Trường THPT Krông Ana cho biết, từ hoạt động thanh niên tình nguyện của trường, Đạt đã gia nhập vào CLB năm 2012. Những đồ dùng, quần áo cũ nhiều người không dùng đến nhưng rất quý với người nghèo, do vậy, hằng tháng tranh thủ sau giờ học, Đạt theo chân các anh chị trong CLB đến các đơn vị, gia đình… vận động quyên góp quần áo, sách vở, bút mực… Và những chuyến đi làm từ thiện về các buôn xa không chỉ giúp em giải tỏa căng thẳng sau những giờ học tập mà còn giúp bản thân cố gắng vươn lên, sống có ý nghĩa hơn.

CLB Khát vọng xanh được thành lập năm 2012, từ những nhóm tình nguyện, câu lạc bộ từ thiện nhỏ trên địa bàn, ban đầu chỉ có 36 thành viên (chủ yếu là học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện) nay tăng lên 210 thành viên chính thức và 3.810 thành viên không chính thức. Bên cạnh các đợt từ thiện nhân dịp lễ, tết thì bình quân mỗi tháng CLB tổ chức một chuyến từ thiện phân phát quà trị giá 10 – 20 triệu đồng. CLB phân chia thành từng nhóm kỹ năng như: nhóm nhạc, nhóm y tế, cắt tóc…; tổ chức các hoạt động để gây quỹ như thu hái cà phê thuê, bán hoa, bút chì, hát tại nhà hàng, quán cà phê…

Anh Đào Đức Hiệp, chủ nhiệm CLB cho biết, có rất nhiều người làm ăn xa muốn làm từ thiện nhưng họ không có thời gian nên hằng tháng họ gửi quần áo, gạo, mắm muối nhờ CLB chuyển tới người nghèo. Không chỉ hoạt động trên địa bàn Krông Ana, CLB còn vươn tới các huyện Cư Kuin, Ea Súp, Lak…

Thanh Hường

 

    nguồn: Baodaklak.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ