Hiệp hội Chè Việt Nam đánh giá vườn trà cổ núi Hòn Chảo là đặc hữu và quý hiếm
Thứ ba , 14/07/2026 13:46
```
Thứ ba , 14/07/2026 13:46
Ngày 14/7, ông Nguyễn Hữu Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Mỹ cho biết, địa phương vừa phối hợp với Hiệp hội Chè Việt Nam, Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc, đại diện thương hiệu Việt Link Tea tổ chức khảo sát, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị vườn trà cổ núi Hòn Chảo thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ.
Các chuyên gia của Hiệp hội Chè Việt Nam và Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc khảo sát trà cổ núi Hòn Chảo
Ông Hoàng Vĩnh Long, Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam khẳng định, đây là giống trà cổ có tên khoa học là Camellia Sinensis, quần thể này khá tập trung. Nhiều cây mọc trên núi đá có đường kính khoảng 30 cm tương đương hàng trăm năm tuổi. Các chuyên gia đánh giá đây là vùng trà quý hiếm.
Trà ở núi Hòn Chảo
Lãnh đạo Hiệp hội Chè Việt Nam cho rằng cần có thêm thời gian phối hợp với các chuyên gia, Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc làm thí nghiệm, nghiên cứu để xác định đây là dòng, giống và thành phần trà. Đây là cơ sở để xây dựng phương án bảo tồn, phát huy giá trị vùng trà cổ trên núi Hòn Chảo. Còn trước mắt, các chuyên gia khẳng định đây là vùng trà quý hiếm và có giá trị đặc hữu.
Các chuyên gia cho rằng xã Hòa Mỹ đang sở hữu vốn quý là quần thể trà ở núi Hòn Chảo. Ảnh: Thế Hoan
“Cây chè này chỉ sống được ở độ cao từ 600 mét trở lên so với mặt nước biển. Khi pha uống thì thấy hương thơm, vị rất dịu. Chúng tôi hy vọng địa phương và cơ quan chuyên môn tập trung công tác quản lý, bảo tồn. Đây là cơ sở để phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái từ cây trà cổ, cũng như tạo ra những sản phẩm trà cổ có giá trị đặc hữu, kinh tế cao”, ông Hoàng Vĩnh Long nhận định.
Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Mỹ cho biết, địa phương đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn công tác phối hợp quản lý. Khi các nhà khoa học xác định quần thể trà ở núi Hòn Chảo là loại trà đặc hữu, có giá trị đặc biệt, địa phương ban hành chỉ thị phát triển và bảo tồn quần thể trà. “Thời gian tới, địa phương tiếp tục phối hợp với các chuyên gia để phát triển quần thể trà ở núi Hòn Chảo, mang nguồn lực cho địa phương”, ông Thuận khẳng định.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thế Hoan
Trước đó, Báo Đắk Lắk có bài “Lên phương án bảo tồn, phát triển vườn trà cổ ở đỉnh núi Hòn Chảo, xã Hòa Mỹ” khi cùng đoàn kiểm tra của xã Hòa Mỹ ghi nhận quần thể trà cổ từ độ cao khoảng 625 mét đến đỉnh 723 mét, với diện tích hơn 3,8 ha. Mật độ khoảng 1.700 cây/ha; phân bố chính tại lô 10, khoảnh 2, lô 4, khoảnh 5, tiểu khu 364, khu vực thôn Mỹ Thành.
Nhật Huy
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây