Nhà đày Buôn Ma Thuột chính thức được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt
08:07 | 27/12/2018
Ngày 24-12, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1820/QĐ-TTg về việc xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt đối với Nhà đày Buôn Ma Thuột.
Di tích Lịch sử Nhà đày Buôn Ma Thuột được thực dân Pháp xây dựng vào những năm 1930 - 1931, trên diện tích gần 2 ha, với bốn bức tường bao quanh cao 4 m dày 40 cm, 4 góc đều có vọng gác, phía trong có 6 dãy lao tập thể, khu xà lim, ngoài ra còn có nhà xưởng, nhà kho, bếp ăn và nhà quản.
Đây là nơi thực dân Pháp giam giữ, đày ải hàng nghìn người Việt Nam yêu nước từ những năm 1930 - 1954 với chế độ hà khắc và tàn bạo nhất Đông Dương.
Bằng xếp hạng di tích
Năm 1980, Nhà đày Buôn Ma Thuột được Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ VH-TT-DL) công nhận là Di tích Quốc gia. Nơi đây lưu lại chứng tích tội ác của chế độ thực dân, đế quốc; đồng thời là “địa chỉ đỏ” ghi nhận các cuộc đấu tranh anh dũng của nhiều thế hệ chiến sĩ cách mạng vì nền độc lập dân tộc và tự do, hạnh phúc của nhân dân.
Cổng chính vào Nhà đày
Hiện Di tích Quốc gia đặc biệt này tọa lạc tại số 17 đường Tán Thuật, phường Tự An - TP. Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk.
Được biết, trong đợt xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt lần này, còn có 10 di tích lịch sử, kiến trúc và danh thắng tiêu biểu ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Phương Đình
nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Du lịch cà phê: Bao giờ trở thành "đặc sản" ? (Kỳ 2) (02/01/2019)
- Du lịch cà phê: Bao giờ trở thành "đặc sản" ? (Kỳ 1) (31/12/2018)
- Nỏ - biểu tượng sức mạnh của người Ja Rai (30/12/2018)
- "Ché trong đời sống của người Êđê tại Đắk Lắk" thu hút đông đảo khách tham quan (29/12/2018)
- Các sự kiện là cơ hội kết nối để phát triển tiềm năng văn hóa, du lịch (28/12/2018)
- Gian nan đưa sử thi Tây Nguyên trở lại buôn làng (22/12/2018)
- Thực hiện sách ảnh "Đắk Lắk – Điểm đến của cà phê thế giới" (21/12/2018)
- Festival Văn hóa Cồng chiêng Gia Lai – 2018: Cồng chiêng đã trở về với không gian "thiêng" (15/12/2018)
- Đi thuyền ngắm sông Sêrêpôk (15/12/2018)
- Tưng bừng Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thị xã Buôn Hồ (13/12/2018)
- Huyện Cư M'gar triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VII - 2019 (06/12/2018)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN