'Lẩu sách cuối năm', vui hay buồn?
08:42 | 21/12/2017
Thời điểm cuối năm từ lâu đã được xem như một mùa mua sắm của người tiêu dùng và cũng là mùa giảm giá của các sản phẩm. Thế nhưng, phổ biến vẫn tập trung ở các mặt hàng thực phẩm và gia dụng, chứ ít ai nhắc đến… sách.
Vậy mà, bây giờ nhiều đơn vị xuất bản cũng chọn thời điểm cuối năm để kích cầu thị trường sách bằng nhiều chiêu thức khuyến mãi khác nhau. Nếu như NXB Phụ Nữ chỉ tung ra “Tiệc sách offline”, thì Công ty Alpha Books lại có hoạt động gây sốc “Lẩu sách cuối năm”.
Sách giảm giá vẫn chưa đến với bạn đọc vùng sâu, vùng xa
Không chỉ có hơn 1.000 đầu sách giảm giá 30% và gần 2.000 đầu sách giảm giá 50%, “Lẩu sách cuối năm” còn có đến 25 tấn sách được bán cân với giá 88 nghìn/kg. Nhiều ý kiến ủng hộ và nhiều ý kiến phản đối đã xuất hiện khá gay gắt quanh chủ đề “Lẩu sách cuối năm”. Thực tế, đó có phải hành vi nhằm giải quyết lượng sách tồn kho không, và có thái độ hơi hạ giá văn hóa đọc không?
Vì sao lại có tên gọi “Lẩu sách cuối năm”? Đại diện Alpha Books cho rằng họ luôn muốn lan tỏa tri thức đến công đồng rộng rãi hơn, Alpha Books bán theo cân để độc giả sẽ mang về cho mình được nhiều đầu sách hay hơn, ý nghĩ hơn với mức giá thấp nhất. Alpha Books cũng cam kết 100% sách bán tại “Lẩu sách cuối năm” có bản quyền, tất cả đều là sách mới và đa dạng về chủ đề như chính trị, kinh tế, quản lý, lịch sử, xã hội, văn học, kỹ năng sống, sách dạy con, sách thiếu nhi,... đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mọi lứa tuổi. Còn với sách bán theo cân, đơn vị này cũng khẳng định không phải sách cũ nát và được trưng bày rất đẹp, vì vậy không có lý do gì mà tác giả sẽ phản ứng.
“Lẩu” là một món ăn độc đáo. Công chúng chỉ quen với lẩu cá, lẩu tôm hoặc lẩu lươn, chứ ai lại ngờ có thêm… “lẩu sách”. Cách đặt tên “lẩu sách” muốn tạo ấn tượng một cách khiêu khích, nhưng ý nghĩa của chương trình bán sách giá rẻ không phải không có chút gì hứng thú cho đám đông. Báo cũ vẫn thường được bán theo cân, và sách cũ cũng thường được bán theo cân.
Tuy nhiên, sách mới bán theo cân thì chưa có tiền lệ. Alpha Books xác định họ chịu bù lỗ cho cuộc chơi đầy ngạo khí này. Phần thua lỗ thuộc về Alpha Books chứ tiền tác quyền của tác giả không ảnh hưởng, không hề chịu bất kỳ một tổn thất nào. Bên cạnh đó, còn rất nhiều các đầu sách mà phía Alpha Books với nhà xuất bản gốc sắp hết bản quyền nên phải lập ra các chương trình như thế này để bán trước khi hết hạn bản quyền.
Nhiều tác giả không ngần ngại bày tỏ sự thất vọng khi sản phẩm của họ được tung ra dưới dạng… lẩu sách. Tuy nhiên, ông Chu Văn Hòa với tư cách Cục trưởng Cục Xuất bản- In & Phát hành, lại đưa ra cách nhìn tương đối lạc quan: “Tôi không thấy có gì sai. Còn ở góc độ bạn đọc, tôi thấy điều đó cũng bình thường. Nhà sách có quyền đưa ra các phương pháp bán sách tốt nhất đối với họ, cho dù đó là phương pháp độc, lạ nhất chưa từng có như thế. Điều này không vi phạm pháp luật.
Tuy nhiên, hình thức kinh doanh này có hợp lý hay không? Phản ứng của dư luận sẽ giúp họ trả lời. Thực tế đã chứng minh là không và đó là bài học của Alpha Books. Sách là một mặt hàng nhạy cảm. Bởi đó còn là tri thức của nhân loại, con người. Vì thế, việc công chúng phản ứng trước cách gọi sách như món lẩu hay bán sách theo cân là điều có thể hiểu được. Hiện nay, Cục Xuất bản, In và Phát hành khó có thể đưa ra giải pháp cho tình trạng sách tồn được. Điều đó phải dựa vào sự điều tiết của thị trường, chiến lược của các nhà kinh doanh sách”.
Thị trường sách nước ta vài năm gần đây phát triển khá mạnh mẽ. Thế nhưng, những ngày hội sách tưng bừng chỉ diễn ra ở các đô thị lớn, và các hoạt động khuyến mãi cũng chỉ hướng đến độc giả đô thị. Tại sao làm một “Lẩu sách cuối năm” ở Hà Nội, mà không chấp nhận bù lỗ chi phí để có một ngày hội sách giảm giá cho vùng sâu, vùng xa? Món “lẩu” thường được nhiều người dùng chung kia mà!
Nguồn: Nongnghiep.vn
CÁC TIN KHÁC
- Linh vật thuần Việt bị lãng quên (23/01/2018)
- Tủ sách gia đình giúp con tránh được cái xấu (22/01/2018)
- Cùng hành động để giữ gìn văn hóa dân tộc (15/01/2018)
- Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018 (28/12/2017)
- Trưng bày chuyên đề "Tranh ký họa kháng chiến" (22/12/2017)
- Danh sách hồ sơ cá nhân đủ điều kiện đề nghị hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" năm 2018 (05/12/2017)
- Người lưu giữ cổ vật Tây Nguyên (01/12/2017)
- Trống cái da trâu, báu vật thiêng của người Ê Đê (01/12/2017)
- Linh vật Việt đang thay thế linh vật ngoại lai (27/11/2017)
- Tác phẩm "Về đích" của Ngô Minh Phương đoạt giải Nhất Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam (23/11/2017)
- Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (22/11/2017)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN