Lễ hội cúng lúa mới: Nét đẹp văn hóa của người Thái ở Ea Kuêh
10:27 | 24/10/2022
Hằng năm, cứ vào trung tuần tháng 9 âm lịch, khi việc thu hoạch mùa màng gần như đã hoàn tất, cũng là lúc người Thái ở xã Ea Kuêh (huyện Cư M’gar) lại náo nức tổ chức Lễ hội cúng lúa mới.
Lễ hội cúng lúa mới hay còn gọi là Tết cơm mới (theo tiếng Thái là "kín khầu mơ"), là lễ hội truyền thống quan trọng nhất của dân tộc Thái và được bà con mang theo từ mảnh đất quê hương Tương Dương (phía Tây tỉnh Nghệ An) trong hành trình di cư lập nghiệp lên quê hương mới Ea Kuêh.
Nghi thức lễ cúng lúa mới được thực hiện bài bản và trang trọng
Tâm điểm của Lễ hội lúa mới chính là phần lễ để cảm tạ đất trời, thần linh đã phù hộ cho bà con có một mùa màng tốt tươi. Thực hiện nghi thức lễ, người Thái dựng một cây nêu ở trung tâm của lễ hội, phía dưới cây nêu là một căn chòi nhỏ, nơi bày biện các sản vật của người dân làm ra. Năm nay, mùa màng thuận lợi, người dân buôn Thái cúng một con bò, rượu, cơm lam, cá nướng…
Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar Y Wem H’Wing cho biết, Cư M’gar có 24 dân tộc anh em chung sống, mỗi dân tộc có một bản sắc văn hóa riêng rất đặc sắc. Lễ hội cúng lúa mới của người Thái với nét đẹp văn hóa riêng được cộng đồng nơi đây tổ chức hằng năm góp phần làm cho văn hóa của địa phương thêm đa dạng, đặc sắc... |
Trước khi bắt đầu buổi lễ là những tiết mục văn nghệ giao lưu mang đậm bản sắc của các dân tộc anh em như Êđê, Xê Đăng… Chị H’Đim Niê, người dân tộc Êđê ở buôn Ayun, xã Ea Kuêh chia sẻ: “Hôm nay, đội văn nghệ của buôn Ayun được giao lưu với buôn Thái đã tạo cơ hội cho mọi người được học hỏi, hiểu biết thêm về văn hóa của các dân tộc khác”.
Khi lễ vật đã được chuẩn bị đầy đủ, thầy cúng bắt đầu nghi thức lễ bằng những lời cảm tạ trời đất, trình lễ vật mời tổ tiên, ông bà và thần thổ về dự lễ hội. Tiếp đến, thầy cúng cẩn cáo công việc làm ăn và khấu cầu thần linh tiếp tục phù hộ người dân một năm tiếp theo thuận lợi, được mùa, buôn làng yên vui, đoàn kết, nhà nhà hạnh phúc. Kết thúc bài cúng, thầy cúng tiến hành gieo quẻ âm dương và cắm ống rượu cần mời các bậc trưởng lão, khách quý rồi lần lượt đến người dân cùng khai hội mừng lúa mới.
Sau nghi thức cúng, mọi người nô nức vào hội với các tiết mục như múa sạp, biểu diễn cồng chiêng… và không thể thiếu đó là múa xòe. Người Thái có câu dân ca: “Không xòe không vui/ Không xòe cây lúa không trổ bông/ Không xòe cây ngô không ra bắp/ Không xòe trai gái không thành đôi”, do đó múa xòe là một trong những nét văn hóa đặc sắc vẫn được người Thái ở xã Ea Kuêh gìn giữ. Bên cạnh điệu múa xòe, ngày hội còn diễn ra với nhiều trò chơi dân gian thu hút đông đảo người dân tham gia như trò chọi đá, đánh nẻ… Các chàng trai thì lại háo hức trổ tài thiện nghệ của mình với trò bắn nỏ. Chị Lô Thị Huệ ở buôn Thái, xã Ea Kuêh hào hứng: “Sau một năm lao động miệt mài, hôm nay mọi người ai cũng rất vui để tham gia các trò chơi dân gian này”.
Thiếu nữ Thái rạng rỡ trong điệu múa xòe
Nét đẹp văn hóa của người Thái còn thể hiện qua trò chơi ném còn. Các nam thanh, nữ tú cầm còn ném lên vòng tròn được treo trên cao bằng một cây tre dài. Ném còn tượng trưng cho ý nghĩa hòa hợp âm dương, mang đến sự may mắn trong cuộc sống. Đây cũng là dịp để nam thanh, nữ tú người Thái có dịp giao duyên với nhau.
Gia Bảo
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Nghệ nhân dưới mái nhà dài (04/11/2022)
- Lưu giữ nghề dệt thổ cẩm qua đào tạo nghề (01/11/2022)
- “Giữ hồn” văn hóa vùng biên (31/10/2022)
- Độc đáo điệu múa sênh tiền của dân tộc Mông (31/10/2022)
- Nâng cao giá trị sản phẩm thổ cẩm của các dân tộc thiểu số (25/10/2022)
- Bộ chiêng 6 chiếc của người M'nông (21/10/2022)
- Nghề dệt thổ cẩm của dân tộc J'rai, Bhanar (17/10/2022)
- Phát huy hơn nữa những giá trị văn hóa dân gian (14/10/2022)
- Đắk Lắk sẽ tổ chức triển lãm Mỹ thuật lần thứ I vào tháng 11 năm 2022 (12/10/2022)
- Tô điểm sắc màu cho bức tranh du lịch (10/10/2022)
- Gìn giữ báu vật của cha ông (10/10/2022)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Người đàn ông nghi lao đầu vào xe tải tự tử
- TP. Buôn Ma Thuột: Mở bán 100 căn nhà ở xã hội đầu tiên
- Đua nhau tìm nước ngầm chống hạn
- Hội thao khối Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XXII: Sẵn sàng cơ sở vật chất phục vụ thi đấu
- Cảnh giác với các chiêu thức lừa đảo mới trên mạng xã hội
- Nước mát, đồng xanh!
- Huyện Lắk: Phát hiện 7 cơ sở kinh doanh không đảm bảo an toàn thực phẩm
- Giá vàng hôm nay 13-5: Vàng SJC bật tăng trở lại
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Ngôi hậu sẽ gọi tên ai?
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Chủ giải đoạt vé vào bán kết
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN