“Địa chỉ đỏ” trên đèo M’Drắk - Phượng Hoàng
08:51 | 05/01/2024
Tọa lạc ở xã Cư M’ta (huyện M’Drắk), di tích lịch sử Chiến thắng tại Đèo M’Drắk – Phượng Hoàng năm 1975, xã Cư M’ta, huyện M’Drắk vừa được UBND tỉnh quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh.
Đây là nơi đã diễn ra nhiều trận đánh quan trọng của Sư đoàn 10 – Quân đoàn 3 trong Chiến dịch Tây Nguyên.
Nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của chiến trường, ngày 20/9/1972, tại chân núi Chư Mom Ray (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum), Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên đã quyết định thành lập Sư đoàn 10. Trong Chiến dịch Tây Nguyên, tại mặt trận Đắk Lắk, Sư đoàn 10 đã tham gia nhiều trận đánh quan trọng.
Đơn cử như ngày 9/3/1975, Sư đoàn 10 tiến đánh Đức Lập (quận lỵ nằm sát biên giới Việt Nam - Campuchia về phía Tây Nam thị xã Buôn Ma Thuột hơn 50 km).
Hay như vào ngày 10/3/1975, Sư đoàn 10 cùng các đơn vị phối hợp tiến công vào thị xã Buôn Ma Thuột, mở màn Chiến dịch mùa Xuân năm 1975.
Đặc biệt, trận tấn công Chư Cúc vào ngày 18/3/1975, Sư đoàn 10 cùng các đơn vị phối hợp đã tiêu diệt Sư đoàn 23 ngụy, đập tan cuộc phản kích tái chiếm Buôn Ma Thuột góp phần quan trọng thúc đẩy chiến dịch phát triển. Đến ngày 22/3/1975, Sư đoàn 10 tham gia đánh chiếm quận lỵ Khánh Dương (nay là huyện M'Drắk), tiêu diệt hoàn toàn Trung đoàn 40 của ngụy và 4 tiểu đoàn Bảo an.
Các đại biểu viếng, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ Sư đoàn 10 – Quân đoàn 3, xã Cư M’ta, huyện M’Drắk. |
Để thực hiện âm mưu tái chiếm lại Buôn Ma Thuột và ngăn chặn đà tiến công của đại quân ta về đồng bằng ven biển miền Trung, địch đã vội vã đưa Lữ đoàn dù số 3 (lực lượng tổng dự bị chiến lược, đội quân tinh nhuệ, thiện chiến của địch) lên triển khai lập tuyến phòng thủ ở khu vực đèo M’Drắk – Phượng Hoàng. Sau 3 ngày đêm bao vây tiến công, chiến đấu ngoan cường quả cảm của Sư đoàn 10 cùng các lực lượng tăng cường của Quân đoàn 3, sáng 1/4/1975 quân ta đã đập tan tuyến phòng thủ của địch ở đèo M’Drắk – Phượng Hoàng, mở toang cánh cửa phía Đông để tiến công xuống đồng bằng giải phóng Ninh Hòa, Nha Trang, Cam Ranh, kết thúc thắng lợi Chiến dịch Tây Nguyên.
Trung tướng Trần Quốc Phú, nguyên Sư trưởng Sư đoàn 10, nguyên Phó Tư lệnh Quân đoàn 3, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 1, Trưởng ban Liên lạc bạn chiến đấu Sư đoàn 10 nhớ lại: Để có được chiến thắng trên, 187 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 10 và các đơn vị tăng cường đã chiến đấu kiên cường, quả cảm và anh dũng hy sinh. Để ghi nhớ chiến công của các liệt sĩ, Ban Liên lạc bạn chiến đấu Sư đoàn 10 đã quyết định xây dựng Khu Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Sư đoàn 10 (xã Cư M’ta, huyện M’Drắk) với mong muốn đây là “chốn đi về”, và là mái nhà chung của các anh linh liệt sĩ bất tử. Với ý chí quyết tâm cao cùng sự quan tâm đầy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở nên công trình Khu Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Sư đoàn 10 đã được khởi công vào ngày 26/2/2019. Công trình tọa lạc tại thôn 19, xã Cư M’ta có tổng diện tích 5.000 m2… Bằng nguồn vốn huy động theo hình thức xã hội hóa với số tiền gần 2,3 tỷ đồng và hơn 2.000 ngày công lao động, công trình ý nghĩa này đã hoàn thành các hạng mục vào ngày 23/2/2023. Đến ngày 5/10/2023, UBND tỉnh đã có quyết định xếp hạng di tích với tên gọi: Di tích Lịch sử Chiến thắng tại Đèo M’Drắk – Phượng Hoàng năm 1975, xã Cư M’ta, huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk.
Những người đồng chí, đồng đội Sư đoàn 10 gặp lại nhau tại Khu Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ Sư đoàn 10 – Quân đoàn 3, xã Cư M’ta, huyện M’Drắk. |
Ông Phạm Ngọc Thạch, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện M’Drắk cho biết: Việc Di tích Lịch sử Chiến thắng tại Đèo M’Drắk – Phượng Hoàng năm 1975 được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh là sự kiện chính trị quan trọng và là niềm vinh dự, tự hào của cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân huyện M’Drắk.
Cùng với các di tích lịch sử hiện có trên địa bàn huyện như: Di tích lịch sử cấp tỉnh Điểm cao 519 (xã Ea Pil), Di tích tiềm năng cấp quốc gia Đèo Phượng Hoàng (xã Ea Trang), Di tích Lịch sử Chiến thắng tại Đèo M’Drắk – Phượng Hoàng năm 1975 là “địa chỉ đỏ” để giáo dục cho các thế hệ trẻ của huyện M’Drắk hôm nay và mai sau hiểu về truyền thống, lý tưởng cách mạng cũng như thể hiện lòng tri ân đến các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Duy Tiến
Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/chinh-tri/202401/dia-chi-do-tren-deo-mdrak-phuong-hoang-d4f18d5/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- “Sưu tập mũi khoan đá Thác Hai” của tỉnh Đắk Lắk được công nhận bảo vật quốc gia (19/01/2024)
- Đặc sắc nhà dài Ê Đê (16/01/2024)
- Độc đáo lễ mừng nước giọt của người Ba Na (15/01/2024)
- TP. Buôn Ma Thuột: Bố trí không gian thư pháp và nghệ thuật truyền thống tại chợ hoa Xuân Giáp Thìn 2024 (10/01/2024)
- Bảo tồn nghề dệt thổ cẩm trong cơ chế thị trường (08/01/2024)
- Thú vị tục hỏi cưới của đồng bào Êđê (02/01/2024)
- 10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023 (29/12/2023)
- Không gian mới cho tượng nhà mồ Tây Nguyên (28/12/2023)
- Nối dài hành trình di sản áo dài (28/12/2023)
- Tây Nguyên qua những tư liệu khảo cứu xưa (26/12/2023)
- Đêm 31/12/2023 sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật “Đắk Lắk chào 2024” (26/12/2023)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Tập trung chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk
- Xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp
- Vây bắt đàn chó liên quan bé gái 10 tuổi tử vong nghi do bệnh dại
- Vụ 5 cháu nhỏ bị hàng xóm đánh bầm dập: Chuyển hồ sơ lên Công an TP Buôn Ma Thuột
- Ô tô con mất lái tông vào cổng nhà dân
- Tác dụng bất ngờ của 3 vitamin lên bệnh cao huyết áp
- Bộ Công an đề xuất hàng loạt thay đổi về giấy phép lái xe
- Bị vợ tát, người đàn ông dùng dao đâm vợ rồi tự sát
- Người dân khổ sở vì không có điện lưới
- Phát triển Tây Nguyên có nền nông nghiệp quy mô lớn gắn với công nghệ cao
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN