Nối dài hành trình di sản áo dài
09:40 | 28/12/2023
Việt Nam hiện đang hướng tới việc đưa áo dài trở thành một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và xa hơn nữa là đề nghị Tổ chức Giáo dục - Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể thế giới.
Để làm được điều này không chỉ cần lộ trình phù hợp mà còn phải có sự chung tay của rất nhiều tập thể và cá nhân.
Với phụ nữ Việt, dù ở lứa tuổi nào thì áo dài đã trở thành trang phục không thể thiếu, là trang phục chuẩn mực để mặc trong những dịp đặc biệt, ngày lễ quan trọng. Chính vì vậy, áo dài đã đi vào cuộc sống hằng ngày của phụ nữ Việt một cách tự nhiên. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, có những cách tân, biến tấu nhưng vẻ đẹp và bản sắc của tà áo dài vẫn được giữ gìn.
Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam chia sẻ: “Áo dài Việt Nam có lịch sử phát triển lâu đời và đã trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng cho văn hóa, con người Việt Nam đối với bạn bè quốc tế, là trang phục tiêu biểu và quan trọng trong mọi hoạt động của đời sống”.
Phần trình diễn trang phục áo dài tại Lễ ra mắt Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tỉnh Đắk Lắk. |
Hiện nhiều đơn vị hữu quan đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm thu thập thông tin lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể cho áo dài. Ở Đắk Lắk, việc bảo tồn và phát huy di sản áo dài được triển khai ở nhiều địa phương, nhiều đơn vị, với sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, thể hiện rõ nhất ở việc trong các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống, các sự kiện.
Là thành viên của Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam, trực thuộc Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 100 thành viên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Mới đây nhất, câu lạc bộ đã tổ chức đồng diễn áo dài tại quảng trường 10/3 với sự tham gia của 1.000 chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Chị Nguyễn Thị Hoàng Mai (TP. Buôn Ma Thuột) bày tỏ: “Áo dài Việt Nam kín đáo và duyên dáng. Bản thân tôi rất yêu thích và thường xuyên mặc áo dài vào một vài ngày trong tuần và trong những dịp quan trọng. Tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, tôi càng mong muốn và hy vọng rằng mình sẽ góp phần lan tỏa vẻ đẹp của áo dài ra khắp bốn phương”.
Ngoài ra, câu lạc bộ còn tổ chức chương trình nghệ thuật, trình diễn gần 500 bộ áo dài được thiết kế từ nhiều chất liệu; thể hiện vẻ đẹp áo dài qua nhiều giai đoạn lịch sử, qua văn hóa từng vùng, miền… Hoạt động đấu giá những bộ áo dài trong chương trình được người tham dự nhiệt tình hưởng ứng càng thêm khẳng định và tạo ấn tượng về vẻ đẹp nhân văn và đa sắc của áo dài.
Họa tiết thổ cẩm trong những bộ áo dài của nhà thiết kế Trung Beret, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tỉnh Đắk Lắk. |
Bên cạnh việc giữ gìn, phát huy vẻ đẹp tà áo dài truyền thống nói chung, câu lạc bộ cũng quan tâm đến việc bảo tồn, tôn vinh không gian văn hóa của áo dài, không gian nghề thủ công làm ra chiếc áo dài và cả nguyên vật liệu, nghệ nhân... Theo nhà thiết kế Trung Beret, Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ thì không chỉ trang phục áo dài mà những yếu tố tạo nên áo dài cũng là di sản. Vì vậy, tận dụng lợi thế ở Đắk Lắk, Tây Nguyên có sản phẩm vải thổ cẩm của các dân tộc thiểu số được người tiêu dùng yêu thích, câu lạc bộ hướng tới sẽ là một trong những cầu nối, giới thiệu và sử dụng thổ cẩm các dân tộc để thiết kế nên những bộ áo dài, lan tỏa vẻ đẹp của Việt Nam nói chung và sự độc đáo hấp dẫn của Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng. Những hoạt động này không chỉ khẳng định sức sống của tà áo dài trong cộng đồng mà còn tạo điều kiện để người dân giữ gìn được được nghề dệt truyền thống và tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Tin rằng, hành trình đưa áo dài trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đề nghị UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại không còn xa; mỗi một đơn vị, cá nhân trong cộng đồng với những hoạt động thiết thực, nhân văn sẽ là một mảnh ghép nối dài đưa hành trình về đích đúng như mục tiêu đã kỳ vọng.
Mai Sao
Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/202312/noi-dai-hanh-trinh-di-san-ao-dai-d671a32/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Bảo tồn nghề dệt thổ cẩm trong cơ chế thị trường (08/01/2024)
- “Địa chỉ đỏ” trên đèo M’Drắk - Phượng Hoàng (05/01/2024)
- Thú vị tục hỏi cưới của đồng bào Êđê (02/01/2024)
- 10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023 (29/12/2023)
- Không gian mới cho tượng nhà mồ Tây Nguyên (28/12/2023)
- Tây Nguyên qua những tư liệu khảo cứu xưa (26/12/2023)
- Đêm 31/12/2023 sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật “Đắk Lắk chào 2024” (26/12/2023)
- Đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử chiến thắng tại Đèo M’Drắk – Phượng Hoàng năm 1975 (22/12/2023)
- Tổ chức trình diễn nghi lễ truyền thống của người Êđê tại TP. Buôn Ma Thuột (20/12/2023)
- Nghi lễ cưới hỏi của người Mông ở Krông Bông (19/12/2023)
- Người đưa nét đẹp thổ cẩm vươn xa (12/12/2023)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Điện mặt trời mái nhà bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Sầu riêng rớt giá, nhà vườn lên mạng tìm người mua
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024
- 138 người chết, 285 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ
- Nghỉ lễ, cẩn trọng với các thủ đoạn lừa đảo vừa được ngân hàng cảnh báo
- Bắt giữ cô gái chuyên môi giới bán dâm 6 triệu đồng/đêm
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN