A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

TP. Buôn Ma Thuột: Những chuyển biến từ phong trào thi đua yêu nước

08:02 | 30/07/2015

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền cùng việc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp sáng tạo, có sức lan tỏa và nhân rộng trong các tầng lớp nhân dân, ...

... phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015 ở TP. Buôn Ma Thuột đã được đông đảo các cá nhân, đơn vị hưởng ứng tích cực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế -  xã hội địa phương phát triển.

Từ nhiều năm nay cô H’Wiêl Byă, giáo viên Trường Tiểu học Phan Đình Phùng luôn dành thời gian rảnh sau mỗi giờ lên lớp để phụ đạo, bổ trợ kiến thức miễn phí cho các em học sinh dân tộc thiểu số. Xuất phát từ việc một số em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhiều em học lực còn yếu, thậm chí đánh vần còn chưa “tròn vành, rõ chữ”, dẫn đến tự ti, chán nản, cô H’Wiêl đã chủ động giúp các em vươn lên trong học tập. Nhờ sự tận tình chỉ bảo của cô H’Wiêl mà các em ngày càng tiến bộ trong học tập, tự tin hơn mỗi khi đến trường. Hay như đảng viên Nguyễn Thị Thúy Nhuần, phường Tân Tiến, với tinh thần “tương thân tương ái” đều đặn hằng tháng chị Nhuần đều chủ động bỏ heo đất tiết kiệm 300.000 đồng, đồng thời vận động các đảng viên khác cùng tham gia hưởng ứng để giúp đỡ trẻ em mồ côi, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương… Đó chỉ là hai trong số nhiều cán bộ, đảng viên có những hành động, nghĩa cử cao đẹp xuất phát từ suy nghĩ học tập và làm theo Bác từ những điều nhỏ nhất.

Nhà máy Bia Sài Gòn -  Đắk Lắk với hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất hiện đại góp phần tiết giảm chi phí nhân công lao động.

Nhà máy Bia Sài Gòn - Đắk Lắk với hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất hiện đại góp phần tiết giảm chi phí nhân công lao động.

Học và làm theo Bác, khối các doanh nghiệp có phong trào “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Theo đó, ngày càng có nhiều doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã, nhà máy chế biến nông sản chủ động thi đua cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm. Điển hình trong đó có Công ty TNHH Đăng Phong sản xuất máy bơm điện các loại đã áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, thay thế hàng nhập khẩu, tạo được thương hiệu và tiêu thụ trên cả nước, giải quyết việc làm cho hơn 220 lao động trên địa bàn; Nhà máy Bia Sài Gòn – Đắk Lắk doanh thu năm 2014 đạt 578,2 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 268,25 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 170 lao động, đoạt giải thưởng “Cúp vàng Top Ten thương hiệu Việt ứng dụng khoa học và công nghệ”…

Tinh thần thi đua yêu nước cũng được thể hiện và phát huy trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhiều hộ dân đã ý thức được việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình. Trong 5 năm qua, cùng với sự đầu tư của nhà nước, nhân dân đã đóng góp kinh phí và ngày công để xây dựng hạ tầng nông thôn với tổng giá trị 64,3 tỷ đồng. Đến nay TP. Buôn Ma Thuột đã có 2 xã được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới.

Khí thế thi đua lao động sáng tạo đã góp phần tạo nên một diện mạo đô thị Buôn Ma Thuột ngày càng khang trang hiện đại. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của TP. Buôn Ma Thuột trong 5 năm qua đạt 12,4%, quy mô kinh tế tăng gấp 1,8 lần so với năm 2010, đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 53,4 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng dịch vụ - công nghiệp, xây dựng, nông lâm nghiệp. Cùng với thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế -  xã hội, công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững. Y tế, giáo dục được chú trọng quan tâm. Hệ thống chính trị tiếp tục được xây dựng, củng cố, kiện toàn, công tác xây dựng Đảng, công tác điều hành của cấp ủy, chính quyền từng bước đổi mới.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột khẳng định, trong giai đoạn 2015 - 2020, TP. Buôn Ma Thuột sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất của hệ thống chính trị, các dân tộc, tôn giáo; huy động các nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế, tập trung cho phát triển kinh tế đạt mức tăng trưởng ổn định, bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa; tiếp tục đưa phong trào thi đua yêu nước trở thành hoạt động thường xuyên, tạo sức lan tỏa đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố.

Hồng Chuyên

 

    nguồn: baodaklak.vn

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ