Chủ động ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn tại các điểm ngập cục bộ
Thứ năm , 10/09/2026 09:09
```
Thứ năm , 10/09/2026 09:09
Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tính đến 16 giờ ngày 9/9, đợt mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã gây ngập úng, chia cắt cục bộ một số ngầm tràn, tuyến giao thông tại các xã trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo nhanh, do ảnh hưởng của rìa Nam dải hội tụ nhiệt đới và gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, từ 15 giờ ngày 8/9 đến 15 giờ ngày 9/9, khu vực phía Tây tỉnh có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến đạt từ 40 - 80 mm, một số nơi ghi nhận lượng mưa cao đột biến như: xã Ea Kar (điểm đo Ea Kmut) 137,4 mm; xã Ea Tul (điểm đo Cư Dliê Mnông) 124 mm; xã Ea Knốp (điểm đo Ea Knốp) 103,4 mm. Khu vực phía Đông tỉnh có mưa nhiều nơi nhưng lượng mưa đạt dưới 30 mm.
Mưa lớn đã làm mực nước trên suối Ea Rốk dao động theo xu thế tăng. Cụ thể, lúc 14 giờ ngày 9/9, mực nước tại trạm đo Ea Rốk là 166,15 m, cao hơn mức báo động 1 là 0,15 m. Trên lưu vực sông Ba, mực nước vẫn đang dao động dưới mức báo động 1 (trạm Củng Sơn: 27,74 m; trạm Phú Lâm: -0,35 m) và được điều tiết bởi các hồ chứa thủy điện.
Cầu tràn Buôn Dlung (thôn Ea Siên 5, xã Ea Drông) bị ngập cục bộ sáng ngày 9/9/2026. (Nguồn: Trang truyền thông Ea Drông)
Về thiệt hại cơ sở hạ tầng, mưa lớn gây ngập cục bộ một số tuyến giao thông thiết yếu, cụ thể:
Tại xã Ia Lốp: Cầu số 9 khu vực công ty Hoàn Vũ bị ngập sâu khoảng 50 cm, mực nước tiếp tục dâng gây chia cắt giao thông hoàn toàn. Lực lượng xung kích của xã đã khẩn trương chăng dây, đặt cảnh báo nguy hiểm và cấm người dân qua lại để bảo đảm an toàn tính mạng. Tuyến đường ngầm tràn từ thôn Lầu Nàng đi thôn Đai Thôn ngập 15 - 20 cm, nước đang rút chậm. Riêng ngầm tràn từ thôn Đoàn đi thôn Ất ngập 10 - 15 cm nhưng hiện nước đã rút, giao thông thông suốt.
Tại xã Ea Drông: Xảy ra ngập cục bộ từ 10 - 15 cm tại 3 điểm gồm: cầu tràn Buôn Dlung (thôn Ea Siên 5), cầu thôn 6A (thôn Ea Siên 5) và cầu tại thôn Ea Kung. Hiện tại, nước ở các vị trí này đã rút, người dân đã có thể lưu thông bình thường.
Tại xã Ea Kar: Xuất hiện điểm ngập sâu 10 - 15 cm tại Km 52 trên Quốc lộ 26, hiện nước đã rút hoàn toàn. Tại xã Cuôr Đăng: Xảy ra ngập cục bộ tại khu vực buôn Aring và buôn Gram B, tuy nhiên đến chiều cùng ngày mưa đã tạnh và nước đã rút.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ chiều tối 9/9 đến chiều tối 11/9, trên các xã, phường thuộc tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 90 - 120 mm, có nơi trên 150 mm. Mực nước suối Ea Rốk và Ea Súp dự báo sẽ tiếp tục dao động trên dưới mức báo động 1 từ 0,5 - 1 m. Mực nước trên sông Ba tiếp tục dao động dưới báo động 1.
Để chủ động phòng, chống thiên tai và bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-UBND và Phương án số 6250/PA-UBND, bảo đảm công tác giám sát, điều hành thông suốt.
Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành các công văn ứng phó mưa lớn, đồng thời tổ chức họp với chủ các hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng để thống nhất phương án vận hành đón lũ và điều tiết nước trên lưu vực sông Ba. Tại cấp cơ sở, chính quyền các xã, phường đang duy trì lực lượng trực ban, túc trực tại các điểm xung yếu, chốt chặn ngầm tràn ngập sâu và sẵn sàng phương án vận động di dời các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.
Minh Thuận
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây