A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Hội Phụ nữ đa dạng hóa cách thức nắm bắt tư tưởng hội viên

15:57 | 10/11/2015

Nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện để tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh, ...

... đáp ứng nguyện vọng, bảo vệ quyền và lợi ích, hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ.

Trực tiếp tiếp xúc nắm bắt tình hình tư tưởng của phụ nữ là một trong những cách làm hiệu quả của Hội Phụ nữ xã Đắk Phơi (huyện Lắk). Chị H’Bing Liêng, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết, những năm qua, Hội phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình sinh hoạt tại các thôn, buôn để đối thoại trực tiếp với các hộ dân, nhất là hộ nghèo trên địa bàn. Nhờ vậy, những khúc mắc liên quan tới việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách về an sinh xã hội đã được tháo gỡ ngay tại chỗ. Với Hội LHPN huyện Krông Bông, nhờ việc thường xuyên giữ mối quan hệ gần gũi, gắn bó thân tình, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống với hội viên, phụ nữ mà từ đầu năm đến nay, huyện Hội đã xây dựng thêm được 6 nhóm tiết kiệm tín dụng, huy động hơn 60 triệu đồng cho 82 chị em có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế. Hay như Hội LHPN thị xã Buôn Hồ, từ việc nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng, nhu cầu của cán bộ, hội viên, Hội đã xây dựng được nhiều mô hình sát với thực tiễn cơ sở, đáp ứng được nguyện vọng của phần lớn chị em. Điển hình là những mô hình trong lĩnh vực phát triển kinh tế như: Phụ nữ liên kết làm kinh tế giỏi trong dịch vụ tiệc cưới ở xã Cư Bao, Bình Thuận, phường Đạt Hiếu, An Lạc; Tổ phụ nữ liên kết nuôi heo tại thôn Sơn Lộc, xã Cư Bao…, và mô hình thực hiện pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội: CLB “Phụ nữ với pháp luật”, “Phòng chống bạo lực gia đình”; “Thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ nói không với ma túy” …
 

Cán bộ Hội Phụ nữ huyện Cư M’gar trao đổi với hội viên nòng cốt tại cơ sở.

Cán bộ Hội Phụ nữ huyện Cư M’gar trao đổi với hội viên nòng cốt tại cơ sở.

Một trong những cách làm có hiệu quả để tiếp cận, đến gần hơn với hội viên, phụ nữ là gián tiếp nắm bắt tình hình tư tưởng của chị em thông qua lực lượng nòng cốt là hội trưởng các chi hội. Họ chính là những người hằng ngày gần gũi, tiếp xúc với chị em và trực tiếp quan sát, lắng nghe dư luận xung quanh, nếu nhận thấy có điều gì không ổn sẽ báo cáo ngay cho lãnh đạo Hội để kịp thời tham mưu, cùng chính quyền tháo gỡ. Chị Huỳnh Thị Mai Tiến, Chủ tịch Hội LHPN huyện Ea Súp cho biết: “Việc xây dựng cán bộ nòng cốt là vô cùng quan trọng, đây là lực lượng quyết định kết quả hoạt động Hội và công tác tuyên truyền trong hội viên, phụ nữ. Thời gian vừa qua, trên địa bàn xảy ra tình trạng một số chị em có khiếu kiện liên quan đến việc quy hoạch đất. Cũng nhờ cán bộ, hội viên nòng cốt kịp thời báo cáo mà Hội Phụ nữ huyện và các ban ngành liên quan đã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của hội viên, giải quyết ngay khúc mắc và chấn chỉnh những nhận thức sai lệch, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là hội viên phụ nữ để sớm ổn định tình hình”.

Nắm bắt và định hướng dư luận xã hội đã trở thành một kênh thông tin quan trọng góp phần giúp các cấp Hội kịp thời có những đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành liên quan giải quyết, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, hội viên, phụ nữ. Bà Nguyễn Thị Lộc, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: “Để tích cực, chủ động hơn trong việc nắm bắt tư tưởng của phụ nữ và dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh qua đó phản ánh, kiến nghị, đề xuất và tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở thì trong thời gian tới Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh sẽ thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng, định hướng tuyên truyền cho cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp; tuyên truyền qua nhiều hình thức, kênh thông tin, kịp thời, phong phú và chất lượng hơn”.

 Vân Anh

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ