A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Hội Chữ thập đỏ thị xã Buôn Hồ: Phát huy vai trò xung kích của thanh niên, tình nguyện viên

14:26 | 16/11/2015

Với vai trò là tổ chức nhân đạo xã hội rộng lớn, có hệ thống Hội ở các cấp, từ nhiều năm qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) ở thị xã Buôn Hồ đã thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo các bạn trẻ và hình thành một mạng lưới thanh niên CTĐ ...

... trong các trường học và địa bàn dân cư, với hình thức tập hợp chủ yếu là các đội tình nguyện viên CTĐ xung kích.

Đến nay, Hội đã phát triển được 33 đội xung kích với hơn 2.000 thanh niên, tình nguyện viên CTĐ, đóng vai trò tích cực trong các hoạt động CTĐ, đặc biệt trong các hoạt động ứng phó với thiên tai, thảm họa, phòng chống dịch bệnh, sơ cấp cứu ban đầu, hiến máu tình nguyện…
 

Vận động Tập đoàn Tôn Hoa Sen, chi nhánh thị xã Buôn Hồ  trao tặng bò cho các gia đình khuyết tật nghèo ở xã Ea Đrông.

Vận động Tập đoàn Tôn Hoa Sen, chi nhánh thị xã Buôn Hồ trao tặng bò cho các gia đình khuyết tật nghèo ở xã Ea Đrông.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hội CTĐ thị xã, cùng với tinh thần xung kích, tất cả vì cộng đồng; tình nguyện làm công tác từ thiện, nhân đạo, sẵn sàng tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo ở địa phương, các đội thanh niên xung kích, tình nguyện viên CTĐ đã đi vào hoạt động hiệu quả và đạt được những thành quả tích cực. Trong đó nhiều hoạt động thiết thực, được nhân dân, cộng đồng địa phương đồng tình ủng hộ như: tặng quà Tết vì người nghèo; hỗ trợ trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi; hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, nạn nhân chiến tranh, người già neo đơn, phụ nữ nghèo; giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ; tổ chức các các hoạt động gây Quỹ Nhân đạo: cắt tóc cho học sinh nghèo ở các trường học trên địa bàn; quyên góp quần áo rét, sách, vở cho học sinh nghèo; gói bánh chưng cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam nhân dịp Tết Nguyên đán... Có thể kể đến Cuộc vận động “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, từ năm 2010 đến nay, đội ngũ thanh niên xung kích, tình nguyện viên cùng các cấp hội CTĐ trên địa bàn thị xã Buôn Hồ đã vận động các đoàn từ thiện tặng 35.915 suất quà cho hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi và nạn nhân chất độc da cam với số tiền trị giá hơn 6 tỷ đồng và trên 619 triệu đồng Quỹ Tương thân, tương ái, chăm lo đời sống, cứu trợ xã hội khẩn cấp cho các đối tượng khó khăn cơ nhỡ; thường xuyên tổ chức và duy trì các bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Đa khoa thị xã và cung cấp 7.200 suất cơm, cháo, nước sôi miễn phí với tổng trị giá hơn 72 triệu đồng cho bệnh nhân nghèo; xây dựng Quỹ Công trình nhân đạo được 14 triệu đồng; khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 12.260 lượt người, trị giá hơn 864 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhằm huy động sự đóng góp các nguồn lực từ các nhà hảo tâm, các đơn vị, các tổ chức kinh tế, các mạnh thường quân, tổ chức tôn giáo cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện, thông qua Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các đội thanh niên xung kích, tình nguyện viên CTĐ trên địa bàn thị xã đã vận động được 85 tổ chức, cá nhân trợ giúp cho các địa chỉ nhân đạo với tổng trị giá gần 340 triệu đồng. Đặc biệt, từ năm 2010 – 2014, đội ngũ thanh niên xung kích, tình nguyện viên CTĐ đã vận động xây dựng 11 nhà Tình thương trị giá gần 368 triệu đồng; tham gia vận động ngân hàng bò tại địa phương với trị giá ước tính 85 triệu đồng; vận động được trên 5.853 lượt người đăng ký hiến máu, trong đó đã tiếp nhận được 3.572 đơn vị máu toàn phần, với tổng trị giá hoạt động hiến máu ước tính trên 954 triệu đồng... Với những nghĩa cử cao đẹp nói trên, đã có nhiều tập thể, thanh niên, tình nguyện viên tiêu biểu được các cấp Hội tuyên dương khen thưởng trong nhiều năm liền.

Có thể nói, hiệu quả từ hoạt động của các đội thanh niên xung kích, tình nguyện viên CTĐ đã góp phần quan trọng đưa hoạt động của nhân đạo, từ thiện ở thị xã Buôn Hồ ngày càng đi vào chiều sâu với nội dung, phương thức hoạt động ngày càng được đổi mới, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương thực hiện tốt hơn chính sách xóa đói, giảm nghèo và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

Hoàng Văn Tuấn

 

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ