A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Việt Nam sắp đón cơn bão số 2?

14:21 | 29/07/2016

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vào lúc 7h ngày 29/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 127,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Đường đi và vị trí cơn bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 30/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 125,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km có khả năng mạnh lên thành bão và hướng về phía Biển Đông.

Trước đó, cơn bão số 1 đổ bộ vào các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình… đã gây thiệt hại lớn về người và cơ sở vật chất.

Riêng ngành điện lực Nam Định đã bị thiệt hại 1.900 cột điện trung thế; 13.000 cột điện hạ thế bị hư hỏng, gẫy dẫn đến việc từ đêm ngày 27/7 toàn tỉnh bị mất điện, đến đầu giờ chiều 28/7 vẫn chưa được cấp lại khiến hoạt động của nhiều cơ quan từ tỉnh đến cơ sở bị tê liệt. Bên cạnh đó, hai người dân tại tỉnh Nam Định đã tử vong do điều khiển xe máy đâm phải cột viễn thông vừa bị đổ do bão và 1 chiến sĩ bị thương trong quá trình cứu hộ trên biển.

Theo thống kê ban đầu tại Thái Bình, có 39.300 ha lúa mùa vừa cấy bị ngập úng; 1.900 ha hoa màu bị dập nát; 74 lồng bè cá trên sông Hồng ở huyện Vũ Thư bị trôi dạt; riêng TP Thái Bình có khoảng 9 nghìn cây bị đổ, gẫy. Bão cũng làm 25 phòng học ở huyện Vũ Thư, 2 nhà máy gạch ở huyện Thái Thụy bị tốc mái.

Tại Ninh Bình, bão số 1 gây ngập úng trên 36.000ha lúa, hàng nghìn ha hoa màu bị bão vùi dập. Tại nhiều địa phương ở Ninh Bình đang trong cảnh đổ nát do cơn bão tàn phá.

Còn tại Thủ đô Hà Nội, đã có 667 cây xanh đổ gây cản trở giao thông. Trong số này, có 4 cây đổ vào xe ôtô, 2 cây đổ làm 5 xe mô tô bị hư hỏng và 3 cây đổ chắn ngang đường sắt; làm 1 người chết và 5 người bị thương. Ngoài ra, trên địa bàn TP đã có 10 điểm ngập úng, 2 cột điện đổ gãy và 19 nút đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố.

PV

    Nguồn: Daidoanket.vn

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ