Nhiều kỳ vọng ở Chương trình truyền thông thí điểm 3R
10:39 | 16/06/2018
Mặc dù chưa được chính thức phê duyệt nguồn kinh phí, nhưng nhiều hoạt động của Chương trình thông tin, giáo dục,...
...truyền thông thí điểm 3R (giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế) về quản lý chất thải rắn tại TP. Buôn Ma Thuột đã được khởi động, mở ra những tín hiệu tích cực trong giải quyết ô nhiễm môi trường.
Đó là một buổi sáng thật đặc biệt đối với 80 em nhỏ và phụ huynh tại Trung tâm Đào tạo và Phát triển kỹ năng Tây Nguyên. Lần đầu tiên, các em được nghe chuyên gia môi trường giải thích cặn kẽ về rác thải nguy hại, rác thải hữu cơ, rác thải vô cơ, cách tái chế rác thải. Sau buổi học, các em tham gia đi bộ diễu hành, thu gom rác thải, làm sạch một số tuyến đường trung tâm và thực hành phân loại rác theo hướng dẫn. Hiểu được ý nghĩa của việc mình làm, các em gần như quên hết mệt mỏi, xin được nhặt rác thêm ở các tuyến đường khác để chung tay bảo vệ môi trường. Buổi học đặc biệt này chính là một trong những hoạt động của Chương trình truyền thông thí điểm 3R về quản lý chất thải rắn tại TP. Buôn Ma Thuột.
Các em thiếu nhi Trung tâm Đào tạo và Phát triển Kỹ năng Tây Nguyên vẽ tranh về chủ đề môi trường.
Khởi động những hoạt động đầu tiên từ giữa tháng 5-2018, Ban điều phối chương trình đã tiến hành lựa chọn tuyên truyền viên từ các xã phường, triển khai 2 buổi tập huấn khảo sát về nhận thức, hành vi ban đầu của các đối tượng tham gia và 1 hoạt động truyền thông trong môi trường giáo dục. Với mục tiêu thay đổi nhận thức và hành vi của người dân trong việc phân loại rác thải, Chương trình sẽ triển khai thí điểm tại 500 hộ dân thuộc địa bàn phường Thống Nhất (79 hộ), phường Ea Tam (241 hộ) và xã Hòa Phú (180 hộ). Trong quá trình truyền thông, Ban điều phối chương trình sẽ lựa chọn 40 hộ có đủ điều kiện thực hiện ủ phân tại nhà để hướng dẫn người dân tự phân loại và ủ phân bón cho cây trồng. Phần rác hữu cơ của các hộ còn lại được xe chuyên dụng vận chuyển về bãi rác Cư Êbur. Tại đây, rác thải hữu cơ sẽ trở thành nguyên liệu sản xuất phân bón để cấp cho một số mô hình thử nghiệm và sử dụng vào hoạt động ươm trồng, chăm sóc cây xanh của Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk.
Chương trình được thực hiện liên tục trong 7 tháng, chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 kéo dài 2 tháng với các hoạt động tập huấn cho các tuyên truyền viên và khảo sát kiến thức, thái độ, hành vi của các đối tượng tham gia. Giai đoạn 2, trong vòng 4 tháng, các đơn vị có liên quan sẽ từng bước tiến hành phân loại, thu gom riêng biệt và xử lý ủ phân từ rác hữu cơ. Tháng cuối cùng dành cho các hoạt động phân tích, đánh giá để có cái nhìn tổng quan về toàn bộ chương trình.
Các em thiếu nhi thực hành phân loại rác thải theo hướng dẫn
Với nhiều hoạt động đa dạng từ tập huấn, hội thảo, phỏng vấn và tuyên truyền trực tiếp kết hợp với chiến dịch truyền thông, thi vẽ tranh theo chủ đề môi trường tại các trường học, Chương trình truyền thông thí điểm 3R sẽ tác động mạnh đến nhận thức, ý thức của người dân để dần thay đổi hành vi. Đây cũng là chương trình nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực từ UBND TP. Buôn Ma Thuột cũng như chính quyền cơ sở và các đơn vị đoàn thể, trường học. Theo bà Nguyễn Thị Thái Thanh, Giám đốc Xí nghiệp Thoát nước Buôn Ma Thuột - thành viên Ban điều phối Chương trình truyền thông thí điểm 3R, đơn vị cấp vốn vay ODA cho chương trình là Ngân hàng Phát triển Châu Á đang đặt rất nhiều kỳ vọng, nếu giai đoạn thí điểm được thực hiện thành công sẽ làm tiền đề cho việc thực hiện dự án phân loại rác thải tại nguồn trên toàn địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.
Theo số liệu từ Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, trung bình mỗi ngày, một gia đình tại Buôn Ma Thuột phát sinh hơn 2,2 kg rác thải, trong đó rác hữu cơ chiếm phần lớn, lên đến gần 80% tổng trọng lượng. Phương thức xử lý chính hiện nay vẫn chỉ là thu gom toàn bộ để chôn lấp tại bãi rác Cư Êbur. Thực trạng này khiến cho hầu hết rác thải không được tái chế, tái sử dụng, gây ô nhiễm môi trường và tạo áp lực lớn về diện tích chôn lấp. |
Bảo Bình
Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Bệnh viện Đa khoa huyện Cư M'gar: Cách làm hay để "giữ chân" bác sĩ (18/06/2018)
- Những tuyến đường văn minh đô thị kiểu mẫu ở TP. Buôn Ma Thuột (18/06/2018)
- Trao bò giống hỗ trợ hộ nghèo xã Cư Ni (18/06/2018)
- Cấm nhân viên đường sắt dùng điện thoại thông minh (16/06/2018)
- Để tránh mắc bệnh cho trẻ khi đi bơi (16/06/2018)
- Ngày hè của những em nhỏ ở buôn làng (16/06/2018)
- Phải thiết kế chính sách linh hoạt (16/06/2018)
- Hạ tầng giao thông trước áp lực đô thị hóa (16/06/2018)
- Mã bưu chính quốc gia của Việt Nam gồm 5 ký tự (16/06/2018)
- Sắp xếp, ổn định đời sống dân di cư tự phát tới Tây Nguyên (16/06/2018)
- Tuyên truyền về bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho 200 cán bộ, đoàn viên thuộc Công đoàn ngành Y tế (16/06/2018)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN