Người cao tuổi huyện Ea Kar phát huy tinh thần "tuổi cao nêu gương sáng"
14:08 | 20/06/2018
Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Ea Kar hiện có 10.174 hội viên, sinh hoạt tại 238 chi hội thôn, buôn, tổ dân phố. Trong những năm qua, các cấp Hội NCT huyện Ea Kar luôn nêu gương sáng trong các phong trào thi đua sản xuất,...
...kinh doanh giỏi, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh.
Với mục đích phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương, năm 2015 bà Võ Thị Thanh (thôn Đoàn Kết, xã Ea Kmút) đã đầu tư xây dựng 4 chuồng trại để chăn nuôi 6 cặp bò thịt và bò sinh sản. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật chăn nuôi, đàn bò của gia đình bà Thanh phát triển tốt. Đến nay, sau 3 năm vừa nuôi và nhân giống, đàn bò của gia đình bà đã tăng lên hơn 20 con, trung bình một năm bán được 5 con bò thịt và 5 con bò giống. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình bà có thu nhập hơn 100 triệu đồng.
Bà Võ Thị Thanh (thôn Đoàn Kết, xã Ea Kmút) bên đàn bò của gia đình
Bà Thanh chính là một trong rất nhiều những người cao tuổi làm kinh tế giỏi trên địa bàn huyện Ea Kar. Không chỉ làm kinh tế giỏi, trên địa bàn huyện còn có nhiều điển hình người cao tuổi trong phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới” ở địa phương. Chẳng hạn, khi nhắc đến phong trào làm đường giao thông trên địa bàn ở thôn Thanh Bình (xã Ea Sar) không thể không nhắc đến gia đình ông Nông Trung Cường bởi ông là người đã tiên phong vận động người dân góp tiền của, sức lực làm đường nội thôn. Từ đó, những hộ dân sinh sống ở tuyến đường đã phá hàng trăm cây cà phê, tiêu và cây ăn quả để giải phóng mặt bằng, mong tuyến đường sớm hoàn thành. Ông Cường tâm sự: “Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới và nhận thấy con đường trong thôn về mùa nắng thì bụi mịt mù, mùa mưa thì lầy lội, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, tôi cùng với Ban tự quản thôn đứng ra kêu gọi, vận động người dân cùng góp tiền và ngày công để bê tông hóa gần 1,5 km tuyến đường, mỗi hộ đóng góp từ 3 - 4 triệu đồng. Tuyến đường được xây dựng khang trang khiến người dân rất phấn khởi”.
Ông Nguyễn Thế Hằng, Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Ea Kar cho biết: Thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao nêu gương sáng”, người cao tuổi trên địa bàn huyện luôn nêu gương sáng cho con cháu noi theo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trên nhiều lĩnh vực. Năm 2017, toàn huyện có 1.748 hộ gia đình người cao tuổi đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều hộ người cao tuổi đã có thu nhập từ 100 - 300 triệu đồng/năm. Người cao tuổi trên địa bàn huyện đã vận động con cháu và nhân dân tự nguyện đóng góp 1.232 ngày công lao động, hiến hơn 34.441 m2 đất, hơn 700 triệu đồng và trồng được hàng nghìn cây các loại để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới… Ngoài ra, các cấp Hội NCT trong huyện còn triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng gia đình văn hóa. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao cũng được duy trì đều đặn. Trên địa bàn huyện hiện có 71 câu lạc bộ thơ, hát dân ca, thể dục dưỡng sinh… tạo sân chơi bổ ích, giúp người cao tuổi sống vui, khỏe, có ích.
Ông Nguyễn Thế Hằng khẳng định: “Phong trào “Tuổi cao nêu gương sáng” của người cao tuổi huyện Ea Kar đã góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đồng thời, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở mỗi gia đình và toàn xã hội, trở thành những tấm gương mẫu mực cho thế hệ trẻ noi theo”.
Bình Nguyên
Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Tăng 6,92% lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng cho 8 nhóm đối tượng (20/06/2018)
- Năm 2019 có thể được nghỉ Tết âm lịch đến 9 ngày (20/06/2018)
- Huyện Cư Kuin: Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Khóa IX (20/06/2018)
- Phát huy vai trò nhân dân trong phòng cháy chữa cháy (20/06/2018)
- Kiểm soát quyền ưu tiên (20/06/2018)
- Nâng cao chất lượng sinh hoạt và sức chiến đấu của chi bộ: Nhân lên sức mạnh của Đảng (Kỳ 1) (20/06/2018)
- Những ngôi nhà chung của trẻ em khuyết tật (20/06/2018)
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện biên giới Ea Súp (20/06/2018)
- Hồ sơ điều chỉnh chức danh nghề trong sổ BHXH (19/06/2018)
- Khi người dân tự vươn lên thoát nghèo (19/06/2018)
- Đóng bảo hiểm thất nghiệp như thế nào? (19/06/2018)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Giá cà phê thế giới lao dốc, vì sao?
- Điện mặt trời mái nhà bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
- Cà phê - “mối lương duyên” giữa Buôn Ma Thuột và TP. Hồ Chí Minh
- 138 người chết, 285 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ
- Bắt giữ cô gái chuyên môi giới bán dâm 6 triệu đồng/đêm
- Đường về Sài Gòn không còn xa
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN