A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Chàng thanh niên làm giàu từ mô hình trang trại chăn nuôi

16:10 | 22/12/2014

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nội vụ Đà Nẵng, anh Đinh Võ Giang (ở thôn 3A, xã Ea Wy, huyện Ea H’leo) trở về địa phương với ước mơ phát triển kinh tế trang trại.

Anh Đinh Võ Giang (bìa trái) cùng cán bộ, đoàn viên tham quan  mô hình rau sạch.

 Anh Đinh Võ Giang (bìa trái) cùng cán bộ, đoàn viên tham quan mô hình rau sạch.


Cùng thời điểm đó 1.500 trụ tiêu của gia đình anh bị dịch bệnh chết chỉ còn lại 4 trụ. Đứng trước những khó khăn, thử thách, anh đã bàn với gia đình nhổ toàn bộ trụ bán lấy tiền làm vốn. Năm 2013, anh bắt đầu xây dựng trang trại của mình bằng việc nuôi 2 con lợn nái. Toàn bộ số lợn giống từ hai con heo nái sinh ra anh nuôi thành lợn thịt để bán ra thị trường. Thấy việc nuôi lợn không nặng nhọc nhưng có lợi nhuận, đầu ra thuận lợi nên từ năm 2013 đến nay, anh Giang không ngừng đầu tư mở rộng quy mô chuồng trại và nuôi thêm một số gia cầm khác như: thỏ, gà, vịt, ngan… Anh chia sẻ: “Để  mô hình trang trại nuôi heo và cá loại gia cầm đạt hiệu quả, hộ nuôi phải nắm vững kỹ thuật chăm sóc, chủ động thực hiện tốt công tác phòng trừ dịch bệnh và chọn con giống bảo đảm chất lượng; thường xuyên chú trọng việc tiêu độc, khử trùng, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, bảo đảm thoáng mát về mùa hè, đủ ấm về mùa đông. Nếu không chú ý các yếu tố đó, vật nuôi dễ mắc dịch bệnh dẫn đến chết hàng loạt…”. Nhờ tìm hiểu, áp dụng đúng kỹ thuật chăn nuôi nên từ khi nuôi đến nay, trại gà của anh Giang chưa từng xảy ra dịch bệnh, đàn lợn và gia cầm các loại hay ăn, chóng lớn, đáp ứng yêu cầu của khách hàng ở trong và ngoài huyện. Từ 2 con lợn nái ngày đầu khởi nghiệp, đến nay anh đã có quy mô trang trại với 19 con lợn nái, 150 con lợn thịt, 50 con thỏ và hàng trăm con gia cầm các loại. Trung bình mỗi năm anh thu được 10-12 tấn lợn hơi, hàng trăm con thỏ và hàng nghìn con gia cầm các loại.  Sau khi trừ các khoản chi phí anh thu lãi từ 150-200 triệu đồng/năm.

 Hoài Nam

 

    nguồn: baodaklak.vn

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ