A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Dịch vụ tân trang nhà cửa dịp Tết "chỉ làm lai rai"

14:25 | 01/02/2024

Tháng Chạp hằng năm, chủ nhà muốn tân trang nhà cửa rất khó tìm thợ do dịch vụ quá tải. Song năm nay, dich vụ này vẫn nhận sửa chữa lại nhà cửa và bảo đảm xong việc trước Tết.

Mọi năm, vào tháng Chạp, thợ hồ, thợ sơn có việc làm không ngơi nghỉ. Họ phải tranh thủ làm 0từ sáng sớm cho đến tối, cố gắng hoàn tất công việc sớm nhất để chuyển sang nhà khác. Theo anh Tuấn - một chủ thầu xây dựng nhỏ, chuyên sửa chữa nhà cửa tại quận Bình Thạnh, TP HCM - lịch sửa chữa, tân trang nhà cửa dày đặt cuối năm. Tuy nhiên, năm nay thợ hồ, thợ sơn chỉ làm "lai rai", nhiều thợ nghỉ việc, về quê ăn Tết sớm.

Sửa nhà đón Tết

Anh Tuấn cho biết do kinh tế khó khăn, nhiều chủ nhà phải siết chặt chi tiêu nên họ chỉ quét dọn trong dịp Tết thay vì sơn sửa. "Một số chủ nhà từ giữa năm đã có kế hoạch sơn sửa lại nhà để ăn Tết và họ cũng đã liên hệ với dịch vụ để đặt lịch giữ chỗ trước. Tuy nhiên sau đó, họ đã gọi điện thoại thông báo không làm nữa và hẹn lại năm sau" - anh Tuấn kể.

Theo ông Nguyễn Văn Giàu - chuyên sửa chữa nhà cửa ở TP Thủ Đức, TP HCM - mọi năm vào tháng Chạp có hơn chục nhà "chốt" lịch sửa chữa. Thậm chí, ông phải từ chối nhiều nhà khác vì không thể nào đáp ứng kịp trước Tết. 

Năm nay, công việc sửa chữa nhà đón Tết giảm đáng kể. Hai tuần qua, ông Giàu chỉ nhận được 3 mối sửa nhà lặt vặt. Tuy công việc ít nhưng giá công thợ vẫn phải tăng gấp đôi so với ngày thường.

Ông Huỳnh Thanh Bình - thợ sơn nước ở quận 8, TP HCM - những năm trước, dịp Tết công việc liên tục, làm cả ban đêm; còn hiện nay việc ít, cả tuần chỉ làm 2-3 ngày, có ngày chỉ làm vài ba giờ là xong. "Mọi năm việc làm nhiều nên phải thuê thêm người phụ, còn Tết này tôi chỉ làm một mình cũng còn nhiều thời gian rảnh. Tuy thảnh thơi hơn mọi năm nhưng lại không tiền xài Tết" - ông Bình nói về công viêc.

 

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ