Cảnh giác với nạn móc túi ở chợ Trung tâm, chợ đêm Buôn Ma Thuột
07:48 | 06/08/2015
Chợ Trung tâm Buôn Ma Thuột là nơi mua sắm khá sầm uất của thành phố, với lượng người đến giao thương mỗi ngày khá đông nên đây cũng là cơ hội để nạn móc túi diễn ra khá phức tạp.
Tại ngã ba đường Điện Biên Phủ giao nhau với Nguyễn Công Trứ thuộc khu chợ này có nhiều gánh hàng bày bán ở lề đường; vào giờ tan tầm, nhiều người tiện đường tạt xe vào mua hàng tại đây, và thường họ cũng là “miếng mồi ngon” cho bọn móc túi. Đối tượng mà các tay trộm hay hướng tới chủ yếu là phụ nữ, bởi họ hay có thói quen để tiền trong túi áo khoác, túi quần và mải mê mua bán, mặc cả lại thiếu cảnh giác. Nhất là, khi phát hiện chị em ngồi luôn trên xe, khom người mua rau, thực phẩm mà sơ hở để tiền, điện thoại trong túi, kẻ gian tiến sát lại, cũng giả vờ mua hàng rồi móc tiền, điện thoại của họ. Mọi hành động diễn ra rất nhanh, thậm chí, người bị mất tiền có quay lại thì cũng chẳng kịp bắt quả tang, bởi chúng nhanh chóng giả vờ vô tình vịn tay lên yên xe nạn nhân, thậm chí còn tỏ ra đồng cảm, chia sẻ với sự mất mát của khổ chủ!
Với các thủ đoạn tương tự, chợ đêm Buôn Ma Thuột cũng là nơi nạn móc túi diễn ra khá phức tạp, khiến nhiều người đi chợ phải ra về tay không vì số tiền trong túi đã “không cánh mà bay”.
Theo phản ánh của các tiểu thương ở đây thì có khoảng 4-5 đối tượng chuyên giở trò “hai ngón” tại hai khu chợ này; ban ngày chúng thường chọn khoảng tầm giờ trưa để ra tay trộm cắp. Thường chúng tổ chức nhóm 3 người (có cả nam lẫn nữ) dàn cảnh chen lấn xô đẩy, một tên trong số đó nhân đà đưa tay móc tiền trong túi áo khoác, túi quần hoặc giỏ xách mà nạn nhân đã bất cẩn chưa kịp kéo khóa. Nhiều tiểu thương tại chợ cũng cho biết, tại đây cũng thường hay xuất hiện một phụ nữ tầm ngoài 25 tuổi, nhỏ người, hay mặc áo khoác màu đỏ, thường “hành nghề” móc túi một mình mà nạn nhân của ả cũng là những chị em sơ ý, thiếu cảnh giác. Điều đáng nói là nhiều người buôn bán gần đó đã từng chứng kiến nhiều vụ kẻ gian móc túi, nhận diện được chúng, nhưng không dám tố cáo vì sợ bị trả thù. Một người giữ xe tại chợ Trung tâm Buôn Ma Thuột cho hay, chúng hành nghề rất chuyên nghiệp, thường hành động gọn nhẹ khiến bản thân người bị móc túi không hề hay biết còn những người xung quanh thì nhìn thấy nhưng không ai dám lên tiếng.
Do đó, để đề phòng nạn móc khi đến các khu chợ trên mua sắm, chị em nên đề cao cảnh giác, chú ý tự bảo vệ tiền bạc, tài sản, tư trang cá nhân, tránh bất cẩn, tạo sơ hở cho kẻ gian trộm cắp. Về phía người dân, cũng cần mạnh dạn có tiếng nói lên án khi bắt gặp nạn móc túi. Cùng với đó, thiết nghĩ cũng rất sự cần tăng cường hơn nữa công tác tuần tra giữ gìn trật tự, an ninh từ phía Ban quản lý chợ, cơ quan chức năng để bảo đảm cho người dân, khách du lịch yên tâm mua sắm tại các chợ nói trên.
Trâm Anh
nguồn: baodaklak.vn
CÁC TIN KHÁC
- "Sạch - đẹp" vỉa hè: Đến bao giờ! (09/08/2015)
- Gian nan những chuyến tuần tra rừng mùa mưa (08/08/2015)
- Phát huy sức dân trong phong trào giữ gìn an ninh, trật tự (08/08/2015)
- Không chỉ là chuyện... đổ rác (07/08/2015)
- Vấn nạn cà phê “bẩn” (06/08/2015)
- Cần cơ chế đặc thù giải quyết chế độ cho người tham gia kháng chiến không còn giấy tờ gốc (05/08/2015)
- Giúp phụ nữ tự tin, hội nhập (04/08/2015)
- Những căn nhà trọn nghĩa vẹn tình (31/07/2015)
- Ea Yông - điểm sáng thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa (31/07/2015)
- Những dấu chân tình nguyện (31/07/2015)
- Mùa hè trẻ nô nức học bơi (31/07/2015)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- Huyện Krông Bông: Có thêm 5 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
- Túi gucci dionysus phiên bản like auth
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN