Nguy cơ lúa cỏ lây lan trên diện rộng
10:24 | 11/06/2015
Những năm gần đây, các công trình thủy lợi được đầu tư nâng cấp, xây dựng nên việc canh tác lúa trở nên thuận lợi hơn, một số vùng từ sản xuất một vụ bấp bênh, phụ thuộc vào nước trời nay có thể sản xuất ba vụ.
Hệ lụy từ canh tác dày vụ
Lúa cỏ hay còn gọi là lúa ma, là những hạt lúa rơi rụng trên đồng ruộng từ mùa này qua mùa khác đã bị thoái hóa, khi mọc có chiều cao hơn các giống khác, nổi bật trên đồng ruộng, hạt thường có râu dài, thời gian chín sớm, dễ rụng, chín tới đâu hạt rụng tới đó, do vậy gần như không thể loại bỏ khi cùng thu hoạch với giống lúa chính. Hạt lúa cỏ tồn tại trong đất, có thể nảy mầm sau 3 tháng, tỷ lệ nảy mầm cao nên những ruộng lúa xuất hiện lúa cỏ vụ này thì tần suất xuất hiện vụ sau tăng lên gấp bội. Đặc biệt, lúa cỏ có thể xuôi theo dòng nước từ vùng này sang vùng khác nên khả năng lây lan nhanh trên diện rộng. Lúa cỏ cạnh tranh chất dinh dưỡng, ánh sáng với lúa sản xuất chính, nên những diện tích bị nhiễm thường giảm năng suất từ 15 – 17%. Ông Nguyễn Thế Hiển, thôn 5, xã Hòa Xuân, TP. Buôn Ma Thuột cho biết, gia đình có 3 sào lúa, sản xuất 3 vụ/năm. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, lúa cỏ xuất hiện ngày càng nhiều, riêng vụ đông xuân 2014 – 2015, lúa cỏ chiếm 20%, khiến sản lượng lúa chính ước giảm 1/5 so với các ruộng liền kề cùng giống và mức đầu tư tương đương. Không chỉ giảm năng suất mà những diện tích xuất hiện lúa cỏ thường lây lan từ mùa này sang mùa khác khiến việc tiêu diệt cũng khó khăn hơn. Bà Nguyễn Thị Mường cùng địa chỉ trên cho hay, hai năm trước, lúa cỏ chỉ xuất hiện rải rác trên 3 sào ruộng của gia đình, nhưng vụ đông xuân 2014 - 2015, mặc dù gia đình đã tập trung tiêu diệt khi cây còn nhỏ, nhưng đến cuối vụ, tỷ lệ lúa cỏ trên đồng ruộng vẫn chiếm hơn 50%, khiến năng suất lúa chính cũng giảm tỷ lệ tương đương 50%. Không chỉ giảm năng suất, hạt lúa cỏ thường có màu đỏ nên khi xay xát, sắc màu hạt gạo không đồng đều, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng, giá thành gạo thành phẩm.
Một ruộng lúa tại xã Hòa Xuân, TP. Buôn Ma Thuột bị nhiễm lúa cỏ.
Cần sản xuất đúng thời vụ
Theo thống kê của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, vụ đông xuân 2014 – 2015, dịch lúa cỏ xuất hiện rải rác tại các vùng trồng lúa trên những diện tích gieo sạ trực tiếp, trong đó có 3 ha bị mất trắng, gây ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất lúa chính cuối vụ cũng như có khả năng lây lan mạnh trên các vụ lúa tiếp theo. Lúa cỏ có nhiều đặc điểm thích nghi trên chân ruộng nên rất khó tiêu diệt, chi phí phòng trừ rất cao, để hạn chế nguy cơ lây lan và mức độ thiệt hại do lúa cỏ gây ra, Chi cục khuyến cáo, đối với những ruộng lúa bị nhiễm, cần phải nhổ bỏ lúa cỏ bằng tay, thường xuyên cắt các bông lúa cỏ lẫn tạp khi chưa chín, đem đi tiêu hủy. Những diện tích lúa bị nhiễm từ 70 - 80% cần nhanh chóng tiêu hủy (cắt, đốt toàn bộ) nhằm tránh để hạt lúa cỏ chín, rơi rụng trên ruộng, sau đó tiến hành cày lật gốc, ngâm dầm cho thối hạt hoặc thả vịt vào ruộng để ăn hết hạt lúa cỏ. Về lâu dài, cần sử dụng các biện pháp canh tác tổng hợp như sản xuất đúng lịch thời vụ, sử dụng các giống lúa sạch, không dùng lúa thịt để sản xuất lúa giống; sạ hàng trên những diện tích bị nhiễm lúa cỏ vụ trước để tiêu diệt lúa cỏ khi còn nhỏ; làm đất trước khi gieo trồng một thời gian để nhử cho hạt lúa cỏ cùng nhiều loại cỏ khác mọc lên rồi cày trục, tiêu diệt hoặc áp dụng loại thuốc trừ cỏ không chọn lọc để tiêu diệt; thường xuyên vệ sinh động ruộng, kênh mương sau mỗi vụ thu hoạch… Những chân ruộng cao trồng một vụ lúa có thể luân canh cây lúa với các cây trồng cạn là một phương pháp quản lý hữu hiệu, đặc biệt là các loại cây họ đậu như đậu xanh, đậu phụng… Nếu cần, có thể dùng thuốc trừ cỏ tiêu diệt trực tiếp lúa cỏ (họ hòa bản) mà không ảnh hưởng đến cây họ đậu (họ lá rộng).
Ông Đào Thế Sang, Phó phụ trách Trại lúa giống Hòa Xuân cho biết, lúa cỏ tên tiếng Anh là “red rice”, liên quan rất gần với lúa trồng, nếu trên lúa bị lẫn tạp lúa cỏ từ 35% trở lên thì năng suất có thể giảm 50 - 60%. Dịch lúa cỏ xuất hiện khoảng 3 năm trở lại đây, thường mọc ở những diện tích sạ trực tiếp 3 vụ/năm và mức độ thiệt hại ngày càng tăng đến mức báo động. Đã đến lúc người nông dân cần cân nhắc về những bất cập từ việc canh tác dày vụ (3 vụ/năm).
Thanh Hường
nguồn: baodaklak.vn
CÁC TIN KHÁC
- Thác đẹp... hiu hắt khách! (15/06/2015)
- Đổi thay từ những dự án ở Cư Pui (12/06/2015)
- Phát triển du lịch Dak Lak: Loay hoay với bài toán khai thác và đầu tư - Kỳ I: Khai thác chưa tương xứng tiềm năng (12/06/2015)
- Sao cứ tăng giá mãi? (12/06/2015)
- Phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm: Khi nào người dân mới hết lơ là? (11/06/2015)
- Xử lý nợ xấu: Cần có giải pháp căn cơ (11/06/2015)
- Khổ... vì bảo hành! (11/06/2015)
- BIDV giành 7 nghìn tỷ đồng hỗ trợ tài chính cá nhân khu vực Tây Nguyên (10/06/2015)
- Gỡ khó cho các dự án ODA (10/06/2015)
- Lộn xộn taxi "dù" - Kỳ II: Khó khăn trong xử lý vi phạm (10/06/2015)
- Lãi suất tiết kiệm đang có dấu hiệu tăng (09/06/2015)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Huyện Krông Búk: Khẩn trương khắc phục đường bị hư hỏng, xuống cấp do thi công dự án điện gió
- 7.290 đoàn viên, thanh niên tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 tại huyện Ea H'leo
- Huyện Krông Ana (Đắk Lắk): 19 công trình cấp nước xuống cấp, hư hỏng
- Quản lý sâu bệnh cho cây hồ tiêu ở Tây Nguyên trong mùa mưa
- Hàng trăm người bị lừa 200 tỉ đồng qua app "Hẹn hò", "Kỹ nữ" như thế nào?
- Người phụ nữ đâm chồng tử vong vì hay... đi nhậu
- Đề xuất đánh thuế trường hợp sở hữu nhiều nhà, đất
- Phụ huynh bức xúc vì trường "quên" mua BHYT cho học sinh
- Bán đất 9 tỉ nhưng làm hợp đồng 440 triệu đồng, một phụ nữ bị khởi tố
- Xét xử vụ án giết người từ 6 năm trước, bị cáo liên tục kêu oan
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN