Đổi thay từ những dự án ở Cư Pui
14:30 | 12/06/2015
Cư Pui là xã đặc biệt khó khăn của huyện Krông Bông với 82% dân số là người dân tộc thiểu số; diện tích đất tự nhiên rộng nhưng chủ yếu là đất đồi dốc, cằn cỗi; tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm gần 30%.
Ngoài việc tạo thu nhập cho hàng trăm hộ dân trên địa bàn từ việc trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, trong 2 năm 2013-2014, Dự án Phát triển lâm nghiệp cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (FLITCH) còn đầu tư xây dựng phòng học, nhà hiệu bộ, tường rào, cổng trường cho Trường THCS Cư Pui và Trường Mẫu giáo Cư Pui trị giá gần 3,7 tỷ đồng. Cô Hoàng Thị Thu, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Cư Pui phấn khởi cho hay: “Trước đây, nhà trường có đến 8 phòng học tạm, không có phòng làm việc, cổng trường, tường rào. Vừa qua Dự án FLITCH đã xây dựng cho nhà trường 4 phòng học kiên cố ở 2 điểm lẻ, 1 nhà hiệu bộ và cổng trường, tường rào ở điểm trường chính trị; phụ huynh học sinh đóng góp thêm 59 triệu đồng và hàng trăm ngày công xây dựng 700 m2 sân bê tông. Nhờ vậy, nhà trường có phòng học, phòng làm việc khang trang, sân trường bê tông sạch sẽ, cô và trò vô cùng phấn khởi”.
Đường bê tông nội vùng ở buôn Khanh được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135.
Bên cạnh đó, từ năm 2008 đến năm 2014, xã Cư Pui đã được đầu tư hơn 7,6 tỷ đồng từ vốn Chương trình 135; qua đó đã xây dựng được 3,9 km đường bê tông nội vùng, 6,4 km đường cấp phối nội vùng, xây 4 phòng ở giáo viên, sửa chữa phòng học... Đầu năm 2015, từ nguồn vốn Chương trình 135, xã Cư Pui đã hỗ trợ 11 con bò cái sinh sản cho 22 hộ khó khăn với tổng trị giá 220 triệu đồng (2 hộ được cấp 1 con bò). Được cấp 1 con bò sinh sản trị giá 20 triệu đồng từ chương trình này, gia đình anh Y Hội Niê và anh Y Nhuân Niê ở buôn Khóa rất vui mừng. Anh Y Hội tâm sự: “Bố mẹ mình đông con nên nghèo lắm. Khi cùng vợ và 2 con ra ở riêng, mình chẳng có gì ngoài căn nhà tạm. Gia đình chỉ có hơn 8 sào đất cằn trồng sắn và 500 m2 đất ruộng trồng lúa một vụ. Hằng năm thiếu ăn đến 2 - 3 tháng. Giờ được Nhà nước cho bò làm giống mình mừng lắm. Nó đã có bầu được hơn 3 tháng. Mình cố gắng chăm thật tốt để nó sinh sản. Mai kia có vốn sẽ làm nhà và lo cho các con ăn học”.
Trong thời gian tới, xã Cư Pui tiếp tục được cấp trên bổ sung thêm 20 tỷ đồng (trong gói 30 tỷ đồng) từ nguồn vốn Dự án sắp xếp ổn định dân di cư tự do vùng Ea Lang để hoàn thiện 3,5 km đường vào thôn Ea Bar, xây dựng mới 8 phòng học cho trường THCS, 4 phòng học mẫu giáo. Xã cũng sẽ được cấp thêm 1,3 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình 135 để hỗ trợ 30 hộ mua bò sinh sản, xây phòng học và một số vốn từ chương trình giảm nghèo bền vững của Tỉnh ủy hỗ trợ làm hệ thống mương thủy lợi… Ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Cư Pui chia sẻ: “Để nguồn vốn của các dự án đưa về mang lại hiệu quả, lãnh đạo địa phương luôn lắng nghe nguyện vọng của dân, bàn bạc, thảo luận và “chắt chiu” từng đồng vốn để đầu tư vào những hạng mục thực sự cần thiết như: sửa chữa cầu, làm đường giao thông, cơ sở vật chất trường học, nhà ở giáo viên, kênh mương, hỗ trợ phát triển kinh tế… Đồng thời, thường xuyên tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi để bà con sản xuất, chăn nuôi, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội”.
Tùng Lâm
nguồn: baodaklak.vn
CÁC TIN KHÁC
- Khó khăn trong phát triển tổ chức công đoàn ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước (17/06/2015)
- Có tiền nhưng không dám xài! (16/06/2015)
- Sản lượng lương thực vụ đông xuân 2014-2015 đạt gần 222 nghìn tấn (16/06/2015)
- Toàn tỉnh huy động được 18 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới (15/06/2015)
- Thác đẹp... hiu hắt khách! (15/06/2015)
- Phát triển du lịch Dak Lak: Loay hoay với bài toán khai thác và đầu tư - Kỳ I: Khai thác chưa tương xứng tiềm năng (12/06/2015)
- Sao cứ tăng giá mãi? (12/06/2015)
- Phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm: Khi nào người dân mới hết lơ là? (11/06/2015)
- Nguy cơ lúa cỏ lây lan trên diện rộng (11/06/2015)
- Xử lý nợ xấu: Cần có giải pháp căn cơ (11/06/2015)
- Khổ... vì bảo hành! (11/06/2015)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Ô tô tông vào vòng xoay, tài xế tử vong tại chỗ
- Va chạm với xe đầu kéo: Hai vợ chồng thương vong
- TP. Buôn Ma Thuột: Chó nhiễm vi rút dại cắn 4 người dân
- Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk thông tin vụ lùm xùm đề thi toán THPT
- Mở lối cho điện mặt trời mái nhà
- Thủy điện Buôn Kuốp đạt nhiều thành tựu đáng tự hào sau 15 năm hình thành phát triển
- Giá xăng tăng hơn 500 mỗi lít
- Tặng 200.000 quyển vở cho học sinh nghèo tỉnh Đắk Lắk
- 3 nguyên tắc quản trị dòng tiền cho doanh nghiệp hiệu quả
- Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/tháng
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN