Chợ xã Cư Drăm cần được nâng cấp
08:04 | 12/01/2015
Chợ xã Cư Drăm (Krông Bông) được xây dựng năm 1997 với số tiền 250 triệu đồng từ nguồn vốn chương trình xây dựng trung tâm cụm xã.
Hiện tại chợ Cư Drăm đã trở nên quá tải; công trình vệ sinh, nước sạch không còn sử dụng được; mùa mưa không có lối thoát nước. Do chợ chật chội nên nhiều tiểu thương và bà con các thôn, buôn đã đưa thức ăn, rau quả, gia súc, gia cầm ra bán dọc Tỉnh lộ 12 (trước cổng chợ), làm mất vệ sinh an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
Nhiều người dân bày bán các nông sản của gia đình bên lề đường.
Việc xây dựng, phân lô, mở đường vào chợ không khoa học nên giờ vẫn còn hàng chục lô phía dãy sau không có người bán vì không có lối vào; trong khi phía ngoài không còn một chỗ trống. Các lô chợ hẹp, nhiều tiểu thương cơi nới, hàng hóa bày bán chiếm hết cả lối đi. Bà Lăng Thị Hồng, tiểu thương chợ Cư Drăm than: “Trước đây gia đình tôi có đấu thầu 1 lô bán vải ngoài trời, ở dãy phía sau của chợ. Nhưng sau đó cấp trên đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân làm nhà, bịt lối đi từ đường lớn vào dãy sau chợ. Đường từ ngoài cổng chính vào chợ hẹp, hàng hóa bày ra bán cũng chẳng ai vào mua…”.
Bên cạnh đó, nhu cầu mua bán tại chợ xã Cư Drăm ngày một tăng. Nhiều người dân thu hoạch nông sản của gia đình đem ra chợ bán nhưng vào chợ không có chỗ nên đành “liều” ngồi bán ở ngoài đường. Bà Trần Thị Khang ở thôn Nhân Giang, xã Yang Mao tâm sự: “Trồng được ít rau, vớt ít cá nuôi dưới ao nên tôi đem ra chợ bán, kiếm thêm chút tiền cho con ăn học. Biết rằng bán hàng ngoài đường là vi phạm nhưng vào chợ thì chẳng có chỗ ngồi”. Chợ Cư Drăm hiện nay có khá nhiều mặt hàng đa dạng, với hơn 60 sạp hàng, chưa kể hàng rong bên ngoài. Tuy nhiên, do không có kinh phí để chi trả nên chợ không thành lập được Ban quản lý và chỉ có 1 người tự đứng ra thu dọn rác (tiền công thu từ các tiểu thương và những người bán hàng rong được khoảng gần 2 triệu đồng/tháng); vì vậy hoạt động của các tiểu thương trong chợ và những người bán hàng rong mang tính tự phát, không có người quản lý. Các công trình nước sạch, vệ sinh đều không còn sử dụng được; công tác phòng cháy, chữa cháy hầu như không được quan tâm. Hàng rong ngang nhiên đứng bán giữa lòng đường. Xe máy, xe đạp dựng kín lòng lề đường, gây cản trở giao thông.
Dù biết chợ xã Cư Drăm đã quá tải nhưng địa phương cũng “lực bất tòng tâm” bởi để nâng cấp, mở rộng chợ cần nguồn kinh phí hàng chục tỷ đồng. Ông Ama Nho, Chủ tịch UBND xã Cư Drăm cho biết: “Muốn nâng cấp, mở rộng chợ phải giải tỏa và đền bù cho người dân. Khó khăn nhất là hơn 70% của gần 50 hộ tiểu thương trong chợ đã được huyện Krông Bông cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều hộ đã xây nhà. Giờ muốn giải tỏa phải cần nguồn kinh phí khoảng vài chục tỷ đồng để đền bù, chưa nói đến kinh phí xây dựng chợ lồng, khu vệ sinh, nước sạch, hệ thống thoát nước, phòng cháy, chữa cháy…”.
Chợ trung tâm cụm xã Cư Drăm là nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa phục vụ cho hơn 20.000 người dân ở các xã: Cư Pui, Cư Drăm, Yang Mao và một số xã phía ngoài. Kinh phí để xây dựng, nâng cấp chợ quá lớn trong khi điều kiện kinh tế của các tiểu thương chợ Cư Drăm còn khó khăn nên khó thực hiện; vì vậy rất cần sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước để sớm xây dựng, nâng cấp, mở rộng và lập lại trật tự chợ, góp phần xây dựng nông thôn mới trên vùng căn cứ cách mạng.
Tùng Lâm
nguồn: baodaklak.vn
CÁC TIN KHÁC
- Hàng Tết sẽ không đột biến giá (13/01/2015)
- Nổ lực thu ngân sách ngay từ đầu năm (13/01/2015)
- Phát hiện, thu giữ 15,3 triệu đồng tiền giả (12/01/2015)
- Nông dân đổ sữa bò trước trạm thu mua (12/01/2015)
- Không khai tử tổng đại lý gas (12/01/2015)
- Nổ lực đưa điện về vùng sâu (11/01/2015)
- Krông Ana đổi thay nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới (09/01/2015)
- Toàn tỉnh có 37 điểm được phép kinh doanh vàng miếng (08/01/2015)
- Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu: Lo mất vốn, kiến nghị sửa đổi Nghị định 83 (07/01/2015)
- Tận thu thuế xăng dầu (07/01/2015)
- Chính thức tăng tỉ giá lên 21.458 đồng/USD (07/01/2015)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Giá cà phê thế giới lao dốc, vì sao?
- Điện mặt trời mái nhà bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
- 138 người chết, 285 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ
- Cà phê - “mối lương duyên” giữa Buôn Ma Thuột và TP. Hồ Chí Minh
- Bắt giữ cô gái chuyên môi giới bán dâm 6 triệu đồng/đêm
- Đường về Sài Gòn không còn xa
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN