Mắc ca Đắk Nông "sốt" trước tết
14:35 | 17/01/2024
Các hộ sản xuất, HTX tại Tuy Đức (Đắk Nông) đang tất bật chuẩn bị nguồn hàng phục vụ người tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Những ngày này, nhân công của HTX nông nghiệp xanh Quảng Trực, huyện Tuy Đức, đang làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm để kịp giao hàng cho khách phục vụ Tết Nguyên đán.
Nhân công HTX nông nghiệp xanh Quảng Trực chế biến mắc ca phục vụ Tết Nguyên đán
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX cho biết, nắm bắt nhu cầu thị trường tết, HTX đã chủ động chuẩn bị khoảng 25 – 30 tấn mắc ca nguyên liệu để chế biến. HTX chủ yếu chế biến mắc ca sấy, đóng gói và bán ra thị trường.
HTX có 4 mẫu sản phẩm mắc ca đóng gói gồm: túi zip, hộp giấy, lon. Giá bán mắc ca sấy dao động từ 140.000 – 260.000 đồng/kg tùy loại. Ông Tuấn cho biết, hiện nay, HTX đang phải chạy đua với thời gian để kịp giao 20 đơn hàng cho khách. Sản phẩm mắc ca của HTX đang được bán ở các đại lý khắp cả nước.
Năm nay, HTX đã dự trữ lượng mắc ca lớn hơn những năm trước, nhưng lượng khách tăng mạnh, nên cơ bản đến nay chỉ còn chế biến để giao cho khách hàng mà không nhận thêm đơn nữa.
Ngoài những đơn hàng giao cho các đại lý, HTX bán các sản phẩm mắc ca sấy ngay tại xưởng chế biến. HTX phục vụ nhu cầu của người dân dịp tết bằng các thiết kế ở dạng giỏ quà, phù hợp cho khách hàng làm quà tặng.
Các hộ cá nhân, HTX đang tích cực chế biến mắc ca phục vụ thị trường tết
Tương tự, HTX nông nghiệp dịch vụ Long Việt cũng đang tập trung chế biến mắc ca để kịp giao hàng cho khách hàng bán dịp Tết Nguyên đán. Bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Giám đốc HTX cho biết, để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, HTX đã chủ động chuẩn bị gần 20 tấn mắc ca nguyên liệu để chế biến. Hiện nay, HTX đang tập trung sơ chế, chế biến theo các đơn hàng hạt mắc ca sấy khô đóng gói cho các đại lý bán phục vụ Tết Nguyên đán.
Những năm qua, HTX đã trở thành cơ sở chế biến mắc ca phục vụ thị trường tết, nên lượng hàng tăng đều hằng năm. HTX đã chủ động các khâu từ nguyên liệu thô, máy móc đến nhân công để kịp thời sản xuất phục vụ người tiêu dùng dịp tiêu thụ lớn nhất năm nay.
Hiện nay, HTX đã đưa vào sử dụng thiết kế bao bì mới và thiết kế sản phẩm mắc ca sấy thành các giỏ quà tết để khách hàng lựa chọn. HTX cũng đang nhận đơn đặt hàng các giỏ quà theo yêu cầu. Bà Dung cho biết, lượng hàng phải giao trước ngày 15/12 âm lịch là khá lớn nên HTX đang phải chạy hết công suất để kịp giao hàng. Năm nay, giá mắc ca không có nhiều biến động.
Do lượng khách hàng tăng cao, nên dù HTX đã chủ động lượng mắc ca nguyên liệu gấp đôi năm ngoái, nhưng cơ bản chỉ đủ chế biến các đơn đã nhận.
Huyện Tuy Đức là địa bàn trọng điểm sản xuất mắc ca của Đắk Nông, với hơn 3.126ha. Huyện đã hình thành vùng sản xuất mắc ca tập trung tại Đắk Búk So, Quảng Tâm và Quảng Trực. Huyện có 1.350ha mắc ca cho thu hoạch, sản lượng trên 1.500 tấn/năm.
Cây mắc ca đang dần trở thành cây trồng chủ lực của Đắk Nông và mang lại giá trị kinh tế cao cho các hộ nông dân. Để phục vụ nhu cầu thị trường, trên địa bàn huyện có nhiều cơ sở chế biến mắc ca sấy đóng gói và bán sản phẩm đã qua chế biến. Các cơ sở chế biến từng bước đầu tư máy móc hiện đại. Nhiều cơ sở đã tạo ra sản phẩm mắc ca chất lượng, xây dựng được thương hiệu mắc ca với sản phẩm đa dạng.
Huyện Tuy Đức (Đắk Nông) hiện có 1.350 ha mắc ca cho thu hoạch, sản lượng trên 1.500 tấn/năm.
Theo ông Kiều Quí Diện, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Tuy Đức, nắm bắt nhu cầu thị trường tăng cao vào dịp lễ, tết, nhiều hộ kinh doanh, HTX đã chủ động xây dựng kế hoạch, lên phương án sản xuất, chế biến mắc ca một cách phù hợp. Người dân đã tạo ra nhiều dòng sản phẩm mắc ca để phục vụ người tiêu dùng, tạo được thương hiệu trên thị trường.
Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- Nông dân vùng biên Đắk Nông thu hàng trăm triệu đồng từ hoa lay ơn (23/01/2024)
- Giá lúa tăng, nông dân vẫn chưa dám nhận cọc (20/01/2024)
- Giá lợn hơi nhích lên từng ngày (20/01/2024)
- Đắk Nông thắng lợi về mã vùng trồng (19/01/2024)
- Gây dựng vị thế cho nông sản Việt (18/01/2024)
- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn để nâng giá trị nông sản (16/01/2024)
- Thủ tướng yêu cầu ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn (16/01/2024)
- Giàu lên từ cây lúa (16/01/2024)
- Chuối xuất khẩu lại dội chợ, đổ ra lề đường (16/01/2024)
- Nâng “chất” cho lúa gạo huyện Lắk (15/01/2024)
- Không lo thiếu nguồn cung thịt lợn dịp Tết (12/01/2024)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Hội thao chào mừng Ngày thành lập huyện Krông Ana
- Nhận đặt tiệc qua mạng, một chủ quán cơm bị lừa hơn 270 triệu đồng
- Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên địa bàn Đắk Lắk
- Trào lưu tiệc "nhóm họ" đám cưới hàng chục mâm gây lãng phí lớn
- Huyện Ea Súp: Nhức nhối các dự án nông lâm nghiệp
- Hồ Ea Súp Thượng tiến hành xả tràn
- Thông báo khiến hàng ngàn giáo viên lo lắng
- Bộ GTVT yêu cầu trực ban 24/24h ứng phó áp thấp nhiệt đới
- Bắt khẩn cấp đối tượng chém bạn nhậu trọng thương
- Huyện Krông Ana: Hiệu quả bước đầu từ các mô hình sản xuất cà phê hữu cơ
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN