Tảo thanh các băng nhóm xã hội đen
11:51 | 27/07/2013
Huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông từ nhiều năm qua được xem là “vùng đất dữ” bởi hoạt động phạm tội của các băng nhóm xã hội đen.
Sau hàng loạt vụ cướp bóc, bảo kê, cho vay nặng lãi, hỗn chiến... cuối năm 2012 Công an tỉnh Đắk Nông đã quyết định mở chuyên án triệt phá nhiều băng nhóm, bắt giữ hàng trăm đối tượng.
TỪ SỰ MANH NHA
Xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức là địa phương có nhiều doanh nghiệp được UBND tỉnh Đắk Nông cho thuê đất để trồng rừng, trồng cao su và quản lý bảo vệ rừng. Từ năm 2007, cùng với sự đầu tư ồ ạt của các doanh nghiệp vào địa bàn là hàng trăm đối tượng ở nhiều tỉnh, thành khác nhau trong cả nước cũng lần lượt theo Đường 10 từ tỉnh Bình Phước tràn lên bến Đắk Zên - cửa ngõ ra vào duy nhất - đến với vùng dự án. Những người này đã dựng nhà ở để bám trụ lâu dài, hàng ngày phá rừng, chiếm đất canh tác rồi đem mua đi, bán lại dẫn đến những cuộc tranh chấp bằng vũ lực.
Vụ đụng độ có tổ chức, quy mô lớn đầu tiên diễn ra vào giữa năm 2010. Hàng trăm đối tượng chiếm đất rừng được trang bị hung khí, bất ngờ tấn công nhân viên Công ty Kiến Trúc Mới - một doanh nghiệp được UBND tỉnh cho thuê đất trồng cao su, đồng thời bắt giữ một số cán bộ của Trạm kiểm soát liên ngành Đắk Zên do chính quyền thành lập ở gần đó. Trong khi chính quyền đang tìm cách giải quyết vụ việc thì liên tiếp các năm 2011 và 2012, nhóm người này lại tiếp tục gây ra hàng loạt vụ việc tương tự khác trên địa bàn. |
Không chỉ các công ty tư nhân như Kiến Trúc Mới, Công ty TNHH Hoàng Ba, Công ty 59... mà ngay cả đơn vị nhà nước là Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Nam Tây Nguyên cũng liên tiếp bị uy hiếp. Tháng 4-2011, Phạm Xuân Hảo (tức Hảo đơ) cùng hàng chục đàn em sử dụng vũ khí “nóng” hành hung lực lượng bảo vệ rừng của Công ty lâm nghiệp Nam Tây Nguyên, đốt trạm bảo vệ rừng, phá hủy 19 chiếc xe máy, cướp súng quân dụng. Khi Công an huyện Tuy Đức vào vãn hồi trật tự, ba cán bộ công an đã bị Hảo đơ và đàn em chém trọng thương.
Để bám trụ lâu dài giữa rừng Đắk Zên, các đối tượng trên đã liên kết ngày càng chặt chẽ, có tổ chức. Chúng thành lập ra các tổ, bầu tổ trưởng, tổ chức họp dân để giải quyết những việc có liên quan đến tranh chấp đất rừng với các doanh nghiệp; góp tiền xây dựng cơ sở hạ tầng như cầu đường, nhà trẻ, trường học, bầu thủ quỹ nhân dân. Đã có 3 cây cầu khá kiên cố bắc qua suối Đắk Zên để về huyện Bù Đăng được các đối tượng này xây dựng hoàn chỉnh. Do thường xuyên “chạm trán” với doanh nghiệp và các lực lượng chức năng, chúng cũng lập nên cái gọi là “quỹ xây dựng tủ thuốc tình thương” để điều trị cho những người bị thương khi xảy ra xô xát.
Ý đồ lập hệ thống quản lý mang tính cộng đồng, gây sức ép với chính quyền sở tại nhằm chiếm giữ đất đai, cư trú lâu dài đã khá rõ nét. Nhóm người này có hàng trăm đối tượng, song cầm đầu tích cực nhất vẫn là vợ chồng Nguyễn Hoàng Kiếm và Lê Thị Sẳng; Triệu Văn Say và Bùi Thị Hòa (đều trú các xã Đắk Nhau và Đường 10, Bom Bo thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước). Ngày 1-2-2013, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án “vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”, 11 đối tượng trong nhóm này bị khởi tố, trong đó 7 đối tượng bị bắt tạm giam.
ĐẾN XÂM CANH ĐẤT RỪNG, KHAI THÁC GỖ TRÁI PHÉP
Cũng từ năm 2009, tại bến Đắk Zên xuất hiện thêm những băng nhóm tội phạm khác chuyên khai thác gỗ và bảo kê khai thác gỗ trái phép. Trong đó, khét tiếng nhất là băng nhóm do Ngô Đình Quang (tức Quang kều) ở xã Đắk Nhau và Nguyễn Văn Chở (tức Sáu Chở) ở xã Đường 10, huyện Bù Đăng cầm đầu. Hàng ngày, Quang kều cho đàn em lên rừng Đắk Zên khai thác gỗ hoặc bảo kê cho các nhóm lâm tặc khác khai thác, sau đó vận chuyển về các xã Bom Bo, Đường 10 tiêu thụ. Chỉ riêng xưởng cưa của Sáu Chở ở xã Đường 10, mỗi ngày đã “nuốt chửng” hàng chục xe gỗ từ xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức đưa về.
Xe chở gỗ lậu bị lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông bắt giữ trong đêm
Người dân địa phương đều biết rằng, tại vùng khai thác gỗ lậu, một số cán bộ bảo vệ rừng đã bị đàn em Quang kều và Sáu Chở khống chế. Còn ở nơi tiêu thụ gỗ, một số cán bộ chính quyền xã Bom Bo và xã Đường 10 cũng bị vô hiệu hóa, thậm chí bảo kê cho chúng. Do vậy hoạt động khai thác gỗ trái phép diễn ra rầm rộ từ năm 2009 đến nay nhưng không bị phát hiện, hoặc có phát hiện nhưng không bị xử lý. Có thể hình dung nhiều nghìn mét khối gỗ từ rừng Tuy Đức đã được đưa về Bù Đăng một cách ngang nhiên như thế nào. Ngày 14-4-2013, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang hai ôtô chở 24m3 gỗ lậu trên tuyến đường này. Khám xét xưởng cưa của Sáu Chở, cơ quan chức năng còn phát hiện hơn 120m3 chưa kịp tiêu thụ. Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, bắt tạm giam 9 đối tượng trong băng nhóm này, Quang kều và Sáu Chở cũng phải tra tay vào còng.
Mặc dù vậy, những đối tượng xâm canh đất rừng, khai thác gỗ trái phép, ngoài mấy vụ chống đối như trên, hậu quả do các đối tượng này gây ra là rừng bị chặt phá, đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người... Nhưng có một lực lượng khác còn manh động, dữ tợn hơn đã xuất hiện ở bến Đắk Zên và kiểm soát mọi tình hình mà chính họ, các doanh nghiệp thuê đất lẫn chính quyền địa phương lúc đó đều không thể ngờ tới.
Theo PL TPHCM
CÁC TIN KHÁC
- Đắk Lắk: Nổ bình ô xi, 2 người chết và 1 người bị thương (20/05/2014)
- Thị xã Buôn Hồ: nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (11/04/2014)
- Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại giải quyết khiếu nại đất đai của công dân tại huyện Ea H’leo (23/03/2014)
- Công ty điện lực Dak Lak: phát hiện hơn 150 trường hợp vi phạm sử dụng điện (20/03/2014)
- Truy tố 4 đối tượng trong đường dây MB24 (27/07/2013)
- Khốn khổ vì hộp đen lỗi (24/07/2013)
- 4 năm không đủ điều kiện...vẫn ngang nhiên hoạt động (24/07/2013)
- Xét xử hai “siêu trộm” công sở liên tỉnh (22/07/2013)
- Đăk Lăk: Ra tòa vì... cái miệng (16/07/2013)
- Liều lĩnh thuê xe tải trộm gần 2,5 tấn cà phê (16/07/2013)
- Ngày cuối của một mối tình (15/07/2013)
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- Huyện Krông Bông: Có thêm 5 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN