A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Vụ “tỉnh duyệt bán hồ thủy lợi”: Việc thu hồi hồ là cần thiết

06:17 | 26/06/2013

Ngày 26.4, Báo NTNN đã nhận được báo cáo của Sở NNPTNT tỉnh Đăk Lăk, về việc kiểm tra 2 công trình hồ K47 và hồ K49 (xã Krông Puk, huyện Krông Păk, Đăk Lăk).

Trước đó, Tổng cục Thủy lợi đã có công văn đề nghị Sở này kiểm tra thông tin Báo NTNN phản ánh việc Công ty Phước Sơn (xã Ea Kly, huyện Krông Păk) sau khi giải thể đã bán 2 hồ thủy lợi nói trên cho dân. Theo báo cáo, việc Công ty Cà phê Phước Sơn bán hồ K47 và K49 cho các hộ dân nuôi cá là có thật. Ngày 24.5.2007, UBND tỉnh Đăk Lăk ra Quyết định số 1078 phê duyệt phương án giải thể Công ty Cà phê Phước Sơn. Thế nhưng công ty này đã ký hợp đồng chuyển nhượng hồ K47 với 2 hộ dân; chuyển nhượng hồ K49 với 1 hộ dân.

Hồ K47 bị xuống cấp nghiêm trọng sau khi bán cho 2 hộ dân

Trước đây, hồ K47 ( 370.000m3) và hồ K49 (90.000m3) cung cấp nước tưới cho 49,5ha cà phê của công ty. Nhưng sau sang nhượng cho các hộ dân, hồ đã được chuyển sang nuôi cá là chính. Do đó khả năng cung cấp nước tưới cho 49,5ha cà phê của người dân cũng gặp khó khăn. Theo Sở NNPTNT Đăk Lăk, việc sang nhượng 2 hồ nói trên không phù hợp với một số quy định của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Do đó việc thu hồi và giao về cho địa phương quản lý là cần thiết.

    Theo Dân Việt

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ