A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Voi rừng lại chết ở Vườn quốc gia Yók Đôn

06:28 | 15/07/2013

Một con voi rừng được xác định khoảng 3 tháng tuổi, nặng 70kg vừa được phát hiện chết tại một vũng nước thuộc Vườn quốc gia Yók Đôn.

Thông tin trên được ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết vào chiều ngày 14/7. 

Sau khi phát hiện, ngành chức năng địa phương đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết rồi đem cá thể voi này đi tiêu hủy để đảm bảo vệ sinh môi trường.
 
Theo ông Luân, ngày 12/7, trong lúc đi tuần tra, cán bộ kiểm lâm số 7, Vườn quốc gia Yók Đôn đã phát hiện cá thể voi hoang dã này chết tại một vũng nước đầy sình lầy.

 Một con voi rừng con chết ở Đắk Lắk.
Ngay sau khi phát hiện, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Kết quả xác minh bước đầu đây là con voi khoảng 3 tháng tuổi, nặng 60 – 70kg. Nguyên nhân khiến voi chết nhiều khả năng trong lúc đi ăn theo đàn, cá thể voi hoang dã này đã bị đồng loại giẫm phải, rồi mắc lầy dẫn đến tử vong bên hố nước. 
 
Thời gian qua, tại Đắk Lắk đã liên tiếp pháp hiện voi rừng chết. Gần đây nhất, vào ngày 18/3 vừa qua, người dân địa phương cũng đã phát hiện một cá thể voi rừng khoảng hơn 2 tháng tuổi, giống đực, cân nặng từ 50 đến 60 kg chết tại khu vực hồ Ea Súp Thượng, tiểu khu 289, địa bàn hành chính xã Cư M’lanh, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. 
 
Giữa tháng 12/2012, lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Yók Đôn đã phát hiện một voi con hoang dã khoảng 1 đến 2 tháng tuổi bị chết tại lô 3, khoảnh 8, tiểu khu 290, thuộc trạm kiểm lâm số 7 - Vườn quốc gia Yok Đôn. Voi con chết được xác định là voi đực, có chiểu cao khoảng 90 cm, dài 1,2 mét, cân nặng gần 100 kg. 

    Theo Kienthuc.net

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ