A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Gặp mặt, tọa đàm kỷ niệm 25 năm ngày thành lập cựu chiến binh Việt Nam

06:34 | 01/12/2014

Ngày 28-11, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức gặp mặt, tọa đàm kỷ niệm 25 Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6-12-1989 - 6-12-2014).

Tham dự buổi gặp mặt có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Khiết, đại diện các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng đông đảo các đồng chí nguyên là lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo, Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh qua các thời kỳ.

Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Văn nghệ chào mừng tại buổi gặp mặt, tọa đàm kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại quá trình xây dựng, trưởng thành của Hội CCB Việt Nam, cũng như quá trình xây dựng và trưởng thành của Hội CCB tỉnh. Trải qua 25 xây dựng và hoạt động, Hội CCB tỉnh đã thể hiện tốt vai trò đại diện ý chí, quyền lợi CCB, là cầu nối giữa CCB với Đảng, chính quyền. Các cấp Hội đã thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục rèn luyện phấn đấu giữ vững bản chất cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ hiểu biết và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng tình đoàn kết trong nội bộ Hội, giữa các thế hệ CCB...

Quang cảnh buổi gặp mặt, tọa đàm.

Quang cảnh buổi gặp mặt, tọa đàm.

Đến nay Hội có gần 47.000 hội viên với 2.570 chi hội (93% địa bàn thôn, buôn, tổ dân phố có chi hội); 334 hội cơ sở xã, phường, thị trấn… Trong đó có hơn 1.700 hội viên được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND 3 cấp; gần 1.000 hội viên là Đảng ủy viên cơ sở, 210 hội viên được bầu giữ chức Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Hội đã giúp đỡ, giới thiệu gần 2.000 hội viên được kết nạp vào Đảng. Phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo được triển khai rộng khắp, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên. Các hội viên luôn tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào của địa phương như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; “Chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Khiết phát biểu tại buổi gặp mặt, tọa đàm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Khiết phát biểu tại buổi gặp mặt, tọa đàm.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Khiết biểu dương những đóng góp của Hội CCB tỉnh trong quá trình hình thành, phát triển và đề nghị trong thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao nhận thức của các hội viên với tinh thần gương mẫu gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục phát triển những mô hình cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo; thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội; tiếp tục tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội…

Lan Anh

    nguồn: Baodaklak.vn

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ