COVID-19: Một nước châu Á có hơn 1 triệu ca/tuần, WHO đề nghị vá "lỗ hổng"
10:21 | 22/12/2022
Khu vực dịch tễ Tây Thái Bình Dương (bao gồm Việt Nam) vẫn là điểm nóng COVID-19 của thế giới, với số ca rất cao ghi nhận từ 3 nước Nhật Bản - Hàn Quốc - Trung Quốc.
Theo báo cáo dịch tễ Báo Người Lao Động vừa nhận được từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sáng 22-12, tuần qua toàn thế giới ghi nhận thêm 3,73 triệu ca COVID-19 mới, tăng 3% so với tuần trước. Thêm 10.482 người tử vong vì căn bệnh.
Trong 6 khu vực dịch tễ của WHO, số ca giảm mạnh ở 4 khu vực là châu Âu, Đông Địa Trung Hải, Đông Nam Á, châu Phi; nhưng tăng rõ rệt ở 2 khu vực còn lại là Tây Thái Bình Dương và châu Mỹ.
Các nhà lãnh đạo WHO tại một cuộc họp báo trực tuyến toàn cầu - Ảnh: WHO
Tây Thái Bình Dương vẫn giữ vị trí "đầu bảng" về số ca COVID-19 mới suốt vài tháng qua, trong tuần này tiếp tục chiếm 46% số ca thế giới (1,735 triệu ca).
Ba nước có số ca cao nhất Tây Thái Bình Dương là Nhật Bản (1.046.650 ca, tăng 23%), Hàn Quốc (459.811 ca, tăng 9%) và Trung Quốc (147.643 ca, giảm 1%), số ca tử vong lần lượt là 1.617 ca, 326 ca và 418 ca, cũng cao nhất khu vực.
Tuy nhiên, tỉ lệ tử vong trên dân số của Hàn Quốc và Trung Quốc thấp (dưới 1 ca trên 100.000 dân), chỉ có Nhật Bản tử vong ở tỉ lệ khá cao là 1,3 ca trên 100.000 dân
Việt Nam cũng nằm trong khu vực này nhưng được đánh dấu màu xanh trên bản đồ tỉ lệ ca mắc (giảm so với tuần trước) và vàng nhạt trên bản đồ tỉ lệ tử vong (mức thấp nhất).
Bản đồ tỉ lệ ca mắc trên dân số, với màu càng đỏ tỉ lệ càng cao, màu vàng là tỉ lệ thấp, màu xanh lá cây và xanh cho thấy tỉ lệ ca mắc giảm so với tuần trước - Ảnh: WHO
Châu Mỹ tăng tới 18% số ca so với tuần trước với 1,022 triệu ca mới, hầu hết vẫn đến từ Mỹ, Brazil và Argentina. Mỹ tiếp tục là nước có số tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới (2.658 ca), nhưng do dân số đông nên tỉ lệ vẫn dưới 1 người trên 100.000 dân.
Châu Âu đứng thứ ba về số ca với hơn 952.000, giảm 18% so với tuần trước. Ba khu vực còn lại báo cáo số ca không đáng kể, chỉ vài ngàn.
6 lỗ hổng ngăn đại dịch kết thúc
Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến toàn cầu tối 21-12, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus chỉ ra các lỗ hổng tạo ra những điều "không chắc chắn" và khiến chúng ta không thể nói rằng đại dịch đã kết thúc:
Thứ nhất, những lỗ hổng trong giám sát, thử nghiệm và giải trình tự khiến chúng ta không hiểu đủ rõ về cách virus đang thay đổi.
Thứ hai, những lỗ hổng trong tiêm chủng khiến hàng triệu người – đặc biệt là nhân viên y tế và người lớn tuổi – vẫn có nguy cơ cao mắc bệnh nặng và tử vong.
Thứ ba, những lỗ hổng trong điều trị, có nghĩa là nhiều người đang chết một cách vô ích.
Thứ tư, những lỗ hổng trong hệ thống y tế khiến chúng ta không thể đối phó với sự gia tăng số lượng bệnh nhân mắc COVID-19, cúm và các bệnh khác.
Thứ năm, những lỗ hổng trong hiểu biết về tình trạng hậu COVID-19 khiến chúng ta không biết cách tốt nhất để điều trị cho những người đang chịu hậu quả lâu dài do căn bệnh.
Thứ sáu, những lỗ hổng trong hiểu biết của chúng ta về cách đại dịch này bắt đầu ảnh hưởng đến khả năng ngăn chặn các đại dịch trong tương lai. "Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Trung Quốc chia sẻ dữ liệu và tiến hành các nghiên cứu mà chúng tôi yêu cầu. Như tôi đã nói nhiều lần trước đây, tất cả các giả thuyết về nguồn gốc của đại dịch này vẫn còn để ngỏ" - Tiến sĩ Tedros nhấn mạnh.
Bài viết gốc: https://nld.com.vn/suc-khoe/covid-19-mot-nuoc-chau-a-co-hon-1-trieu-ca-tuan-who-de-nghi-va-lo-hong-20221222091346649.htm
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)
CÁC TIN KHÁC
- Thu hồi lô thuốc bổ sung hormone tuyến giáp kém chất lượng (22/12/2022)
- Cần thiết phải sàng lọc trước sinh (22/12/2022)
- Cẩn trọng với bệnh hô hấp trong mùa lạnh (22/12/2022)
- Quản chặt phòng khám "vẽ bệnh, moi tiền" (22/12/2022)
- Bát nháo quảng cáo thực phẩm chức năng (22/12/2022)
- Cảnh báo tình trạng da nứt nẻ, ngứa ngáy trong mùa lạnh (22/12/2022)
- Hơi thở có mùi: Ăn những món này là hết (21/12/2022)
- Xây dựng kế hoạch ăn đúng – uống đủ cho người tập luyện thể thao (21/12/2022)
- Hậu quả từ những bài thuốc không rõ nguồn gốc (21/12/2022)
- Chuyên gia lưu ý cách phòng bệnh cho trẻ khi tới trường trong ngày rét đậm, rét hại (21/12/2022)
- Thuốc tân dược cần phải sử dụng theo đơn của bác sĩ (20/12/2022)
Địa chỉ trị mụn lưng uy tín, chuyên nghiệp ở Hồ Chí Minh - Bống Spa
Mụn lưng khiến bạn tự ti khi diện những bộ cánh yêu thích? Bạn muốn trị mụn lưng dứt điểm? Hãy tìm đến địa chỉ trị mụn lưng chất lượng thay vì sử dụng những sản phẩm kém chất lượng, không rõ xuất xứ, nguồn gốc bạn nhé.
- SALON TÓC HÒA THẮNG - BUÔN MÊ THUỘT ĐÃ LÀ PHÁI ĐẸP TẾT NÀY KHÔNG THỂ KHÔNG ĐẾN.
- LỄ HỘI TRANG SỨC PNJ - TRẢI NGHIỆM HOÀN TOÀN MỚI TẠI TP. BUÔN MA THUỘT
- PHỤ NỮ TÂY NGUYÊN HẾT SỢ NÁM DA VỚI LASER TRI-BEAM PREMIUM
- Honda CR-V phiên bản mới 2020 ra mắt thị trường Việt Nam
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Chờ đợi những màn so tài đỉnh cao
- Huyện Ea Kar: Thu hồi gần 25 ha đất rừng để thực hiện Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột
- Đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng từ 1-7
- Có cần thiết duy trì Quỹ bình ổn giá xăng dầu?
- Đắk Lắk tham gia triển lãm tại Hội chợ công thương vùng Đồng bằng Sông Cửu Long – Đồng Tháp năm 2024
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Đánh bại chủ giải, LPBank Ninh Bình vào chung kết
- Chuyển tiền ngân hàng từ 10 triệu đồng mỗi lần phải xác thực sinh trắc học
- Bộ GDĐT chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học 2024-2025
- Chuyên gia khuyến nghị bỏ độc quyền vàng miếng
- Kịch tính cuộc đua vô địch V-League
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN