TP. Buôn Ma Thuột: Chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc
13:33 | 01/03/2019
Chủ động phòng dịch bệnh, nâng cao ý thức cho người chăn nuôi đang là giải pháp hữu hiệu giúp ngành chăn nuôi của TP. Buôn Ma Thuột vượt qua những nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm đang rình rập tấn công đàn gia súc.
Theo số liệu của Trạm Chăn nuôi và Thú y, toàn thành phố hiện có hơn 13 nghìn con trâu bò, hơn 10 nghìn con dê và hơn 117 nghìn con heo. Công tác tiêm phòng rất được chú trọng, hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Riêng trong năm 2018 đã tiêm được 14.300 liều vắc xin lở mồm long móng (LMLM) trâu, bò, 3.245 liều vắc xin tụ huyết trùng trên trâu bò, 9.360 liều vắc xin kép lợn. Riêng đối với đàn heo, nhiều năm qua, ngân sách nhà nước không hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin LMLM mà do chủ trang trại, gia trại và hộ chăn nuôi tự thực hiện. Do đó, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, tránh tổn thất chăn nuôi, cán bộ Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố cùng đội ngũ cán bộ thú y, cán bộ nông nghiệp 21 xã, phường tiến hành vận động người dân tự mua vắc xin để phòng bệnh cho đàn heo. Cán bộ thú y và cán bộ nông nghiệp các xã phường chịu trách nhiệm giám sát, theo dõi công tác tiêm vắc xin LMLM trên đàn heo, sau đó báo cáo về Trạm để cấp giấy chứng nhận theo quy định. Nhờ công tác phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, năm 2018 ngành Thú y thành phố đã giám sát tiêm vắc xin LMLM trên đàn heo với 94.828 liều, cao gấp 20 lần so với năm 2017.
Lực lượng chức năng thiêu hủy heo mắc bệnh lở mồm long móng tại một lò mổ trên địa bàn phường Tân Lợi.
Song song với công tác tiêm phòng, Trạm cũng tăng cường theo dõi, kiểm soát giết mổ để ngăn chặn việc vận chuyển gia súc, gia cầm bị bệnh, chết từ nơi khác đến thành phố tiêu thụ, đặc biệt là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, khi nhu cầu về các loại thực phẩm của người dân tăng cao. Tại 8 lò mổ tập trung trên địa bàn thành phố, nhân viên kiểm soát giết mổ luân phiên túc trực, nhất là thời điểm nhập gia súc, gia cầm về lò mổ (từ 16 giờ đến 18 giờ hằng ngày). Ngoài ra, các cán bộ Trạm Chăn nuôi và Thú y cũng liên tục phối hợp kiểm tra, giám sát công tác kiểm soát giết mổ tại từng lò mổ. Nhờ đó mà mới đây, Trạm Chăn nuôi và Thú y đã kịp thời phát hiện một đàn heo 5 con, trọng lượng khoảng 30 kg/con có biểu hiện của bệnh LMLM tại lò giết mổ gia súc tập trung trên đường Y Moan (phường Tân Lợi). Cán bộ Trạm Chăn nuôi và Thú y đã báo cáo Chi cục, lấy mẫu máu và biểu mô của heo để gửi đến Chi cục Thú y Vùng VI xét nghiệm. Kết quả mẫu xét nghiệm dương tính với virus LMLM tuyp O, cán bộ thú y đã nhanh chóng vận động chủ đàn heo chấp thuận việc thiêu hủy heo mắc bệnh theo quy định. Ngoài ra, cán bộ Trạm cũng cung cấp đầy đủ thông tin để Chi cục Chăn nuôi và Thú y chỉ đạo xử lý ổ dịch ngay tại nơi phát sinh heo nhiễm bệnh.
Công tác tiêu độc khử trùng tại một trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn thành phố
Mặc dù đã chủ động thực hiện tốt công tác tiêm phòng và kiểm soát giết mổ, nhưng trước tình hình dịch bệnh vẫn xảy ra ở nhiều tỉnh thành trong cả nước và một số huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh, ngành Chăn nuôi thành phố vẫn tiếp tục triển khai sâu rộng các biện pháp tuyên truyền, tập huấn, nâng cao kiến thức và ý thức của người chăn nuôi. Ông Hoàng Anh Dũng, Phó trưởng trạm phụ trách Trạm Chăn nuôi và Thú y TP. Buôn Ma Thuột cho biết, ngoài kế hoạch tiêm 2 đợt vắc xin LMLM trên trâu bò theo định kỳ hằng năm, Trạm đang tổ chức đợt tuyên truyền kết hợp ký cam kết về phòng chống dịch bệnh với các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trên toàn địa bàn thành phố, dự kiến hoàn thành vào giữa tháng 3. Ngoài ra, các cơ quan chức năng và các địa phương cũng nghiêm túc triển khai công văn chỉ đạo của UBND thành phố về tăng cường công tác kiểm soát giết mổ để ngăn chặn triệt để tình trạng lén lút giết mổ tiêu thụ gia súc bệnh, chết gây mất an toàn thực phẩm.
Ông Hoàng Anh Dũng, Phó trưởng trạm phụ trách Trạm Chăn nuôi và Thú y TP. Buôn Ma Thuột cho biết, trước tình hình dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại một số tỉnh, thành trong nước, Trạm đang tích cực vận động chủ trang trại, gia trại chăn nuôi heo thường xuyên phun thuốc tiêu độc khử trùng, hạn chế người ra vào khu chăn nuôi, chủ động mua các loại vắc xin phòng các bệnh tả, thương hàn, tụ huyết trùng, LMLM... chủng ngừa cho heo để tăng sức đề kháng đối với các loại virut gây hại nói chung. Tại các lò mổ, công tác giám sát, kiểm soát cũng được siết chặt, đảm bảo khâu tiêu độc khử trùng tại lò mổ và khu vực lân cận. |
Đinh Nga
nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn Đắk Lắk (04/03/2019)
- Chủ động phòng chống dịch (04/03/2019)
- Thí điểm đưa thương lái vào chuỗi giá trị lúa gạo ở ĐBSCL (02/03/2019)
- Cư Jút: Nhiều nông dân trồng khoai lang trên đất lúa xa nguồn nước (02/03/2019)
- Nông dân muốn trữ lúa chờ giá (01/03/2019)
- Điêu đứng vì mía rớt giá (01/03/2019)
- ĐBSCL: Giá phân bón giảm (01/03/2019)
- TP. Buôn Ma Thuột: Phát triển chăn nuôi theo hướng công nghệ cao (28/02/2019)
- Cẩn trọng với việc dùng thức ăn thừa để chăn nuôi heo (28/02/2019)
- Lâm Đồng: Hỗ trợ trên 1,5 tỷ đồng tái canh cà phê (28/02/2019)
- Chiến lược dài hơi cho ngành lúa gạo - Bài 1: Mua tạm trữ lúa gạo, ai thực lợi? (28/02/2019)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Huyện Krông Bông: Có thêm 5 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
- Chuyên gia cảnh báo gì về thiên tai trong dịp nghỉ lễ 30/4?
- Huyện Krông Pắc: 260 ha lúa bị thiệt hại do mưa đá
- Giá vàng hôm nay, 26-4: Tăng trở lại
- Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa
- Lừa đảo trên không gian mạng: Làm gì để tránh sập bẫy?
- Không bao giờ từ bỏ ước mơ
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN