Chi phí thức ăn tăng cao, người nuôi heo gặp khó
08:37 | 12/07/2021
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 855.000 con heo, song mấy tháng nay giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng, còn giá heo hơi đang giảm khiến người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn.
Từ tháng 11-2020, thức ăn chăn nuôi bắt đầu tăng giá. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp (DN) sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập nguyên liệu đầu vào từ nước ngoài, nhưng tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khiến giá cả nguyên liệu, chi phí vận chuyển tăng cao.
Như vậy, tính đến tháng 6-2021, nhiều DN sản xuất thức ăn chăn nuôi đã tăng giá đến 8 lần (trung bình mỗi tháng tăng giá một lần), mỗi lần tăng 300 - 400 đồng/kg; có nhiều loại thức ăn chăn nuôi cao cấp (loại tập ăn cho heo con) tăng 500 - 600 đồng/kg. Đến thời điểm hiện tại có công ty tăng 70.000 - 75.000 đồng/bao thức ăn 25 kg, mức tăng chưa bao giờ có từ trước tới nay.
Nhân viên công ty TNHH Gold Coin Feedmill Đồng Nai thực hiện quy trình dinh dưỡng chăn nuôi heo cho một hộ chăn nuôi ở huyện Buôn Đôn.
Cuối năm 2020, đàn heo nái 40 con của chị N.T.T.T. ở thôn 2 (xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột) bị nhiễm dịch tả heo Châu Phi chết hết. Chị T. phải ngừng chăn nuôi, sát trùng chuồng trại hơn 4 tháng. Đến tháng 3-2021, chị mạnh dạn tái đàn, đầu tư mua 80 con heo giống nuôi thịt (giá 3,2 triệu đồng/con) và 30 con heo nái hậu bị (12 - 13 triệu đồng/con). Trong thời gian nuôi, tuy giá thức ăn tăng nhưng giá heo vẫn cao nên gia đình chị T. hy vọng thu hồi được vốn và có lãi. Hiện nay khi heo đến thời kỳ xuất bán thì giá heo hơi giảm mạnh từ 75.000 – 77.000 đồng/kg xuống còn 52.000 – 53.000 đồng/kg, khiến gia đình chị đứng trước nguy cơ bị lỗ vốn.
Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, dự đoán giá thức ăn chăn nuôi có thể sẽ còn tăng trong thời gian tới, những hộ chăn nuôi quy mô lớn, khép kín phải xoay xở khắc phục những khó khăn trước mắt. Cũng như gia đình chị T., cuối năm ngoái đàn heo của gia đình anh Nguyễn Bá Vương, ở thôn Phước Thọ 4 (xã Ea Phê, huyện Krông Pắc) bị dịch tả heo Châu Phi chết hết. Vừa qua, anh Vương đầu tư tái đàn 50 con heo nái, giai đoạn đầu khai thác được 300 heo con, trong đó gần 200 heo con tới giai đoạn cai sữa, có thể xuất bán nhưng chưa bán được. Anh Vương cho hay: “Trước đây, heo con của gia đình tôi xuất bán liên tục, nhưng hiện nay số lượng heo con xuất đi rất hạn chế, do giá heo hơi giảm, giá thức ăn chăn nuôi tăng khiến người chăn nuôi heo thận trọng hơn, không dám mua heo về nuôi sợ thua lỗ.” Với số heo con chưa xuất đi được, anh Vương phải xây dựng thêm chuồng heo thịt để giải quyết những khó khăn trước mắt.
Một trang trại chăn nuôi heo tại xã Ea Kpam (huyện Cư M’gar).
Về phía các hộ chăn nuôi heo nhỏ lẻ đã phải giảm đàn, cắt giảm những loại thức ăn đắt tiền và sử dụng các loại thức ăn rẻ tiền hơn, tiến hành chăn nuôi tận dụng (sử dụng thức ăn rẻ tiền hơn hoặc trộn thức ăn chăn nuôi với bắp, chuối, bã hèm…) để giảm chi phí. Tuy nhiên, khi chăn nuôi tận dụng, người chăn nuôi phải nắm vững kỹ thuật phối trộn, bảo đảm tỷ lệ dinh dưỡng cho đàn heo ở từng giai đoạn phát triển để đàn heo phát triển tốt.
Trước mỗi lần tăng giá, các DN thường báo cho các đại lý chăn nuôi sắp xếp lấy hàng, trữ hàng để tiết kiệm đi một phần chi phí nhưng đó chỉ là giải pháp trước mắt. Hơn lúc nào hết, người chăn nuôi hy vọng Nhà nước sớm có giải pháp nhằm bình ổn giá thức ăn chăn nuôi, giá heo để người chăn nuôi bớt đi phần nào khó khăn.
Thùy Dung
Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3483/202107/chi-phi-thuc-an-tang-cao-nguoi-nuoi-heo-gap-kho-5743376/
Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Lý do bất ngờ khiến hồ tiêu xuất khẩu liên tục bị phân “luồng vàng” (23/07/2021)
- Xuất khẩu hồ tiêu đuối sức vì cước vận chuyển (14/07/2021)
- Thương lái bị cách ly, thủ phủ chăn nuôi heo lo lắng (13/07/2021)
- Nông dân tìm cách vượt khó do giá phân tăng cao (13/07/2021)
- Huyện Cư Kuin: Tập trung khống chế dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò (13/07/2021)
- Hướng đi mới cho chăn nuôi nhỏ lẻ ở huyện Cư M'gar (07/07/2021)
- Huyện Lắk: Nông dân chủ động phòng bệnh cho gia súc (07/07/2021)
- Nhiều diện tích sầu riêng, hồ tiêu bị thiệt hại do mưa đá (05/07/2021)
- Giá hồ tiêu có thể đạt 90 ngàn đồng/kg vào cuối năm (02/07/2021)
- Ổn định thu nhập từ trồng trọt kết hợp chăn nuôi (23/06/2021)
- Huyện Krông Bông: Giá phân bón tăng cao, nông dân lo lắng (23/06/2021)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN